Chặng 24 cuộc đua Xe đạp Cúp Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh: Roman Maikin thắng chặng, các danh hiệu không đổi ở chặng áp chót

Ngày 29/4, Roman Maikin đã thắng chặng 24 cuộc đua Xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM - Tôn Đông Á 2023 từ TP. Mỹ Tho đến TP. Tây Ninh.

Ngày 29/4, cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 35 năm 2023 “Non Sông Liền Một Dải - Niềm Tin Chiến Thắng” HTV - Tôn Đông Á diễn ra chặng đua thứ 24 từ TP. Mỹ Tho (Tiền Giang) đi Tây Ninh dài 131km.

Chặng đua áp chót của giải diễn ra đầy sôi nổi và hấp dẫn khi các tay đua của các đội mạnh như Dược Domesco Đồng Tháp, Vinama TP.HCM, Đồng Nai chủ động tấn công để tìm kiếm chiến thắng. Đội đang giữ 3 danh hiệu danh giá Áo vàng, Áo xanh, đồng đội là Tập đoàn Lộc Trời cũng khéo léo cài vận động viên đi ở tốp đầu để giảm áp lực làm việc ở tốp đông phía sau.

img-6084-1682755471.JPG
Các tay đua mạnh hướng đến điểm giải thưởng dọc đường. Ảnh: Khả Hoà

Sau rất nhiều tình huống tấn công, một nhóm các tay đua mạnh thoát ra thành công hướng đến điểm giải thưởng dọc đường đầu tiên (Sprint 1). Phạm Quốc Cường (Dược Domesco Đồng Tháp) là người có pha nước rút tốt nhất, giành chiến thắng ở Sprint 1. Nguyễn Văn Dương (Tập đoàn Lộc Trời) hạng nhì và Trần Lê Minh Tuấn (Vinama TP.HCM) hạng ba.

img-6078-1682755184.JPG
Chặng đua thứ 24 từ TP. Mỹ Tho (Tiền Giang) đi Tây Ninh dài 131km.

Sau Sprint 1, các cuộc tấn công liên tiếp nổ ra và hình thành được một nhóm đi đầu với 8 tay đua, trong đó đội Dược Domesco Đồng Tháp có lợi thế với Loic Desriac và Trần Nguyễn Minh Trí. Các đội còn lại có các gương mặt đáng chú ý như Trịnh Đức Tâm (Tập đoàn Lộc Trời), Roman Maikin (Gạo Hạt ngọc trời), Nguyễn Hướng (Đồng Nai), Nguyễn Minh Việt (Vinama TP.HCM), Trần Thanh Nhanh (TP.HCM New Group).

img-6080-1682755184.JPG
Ê kíp An Giang chủ động trong chiến thuật của mình. Ảnh: Khả Hoà

Với lợi thế về quân số, Loci Desriac cùng Trần Nguyễn Minh Trí chủ động làm đầu máy kéo ở tốp đầu còn ở tốp đông phía sau các tay đua đội Tập đoàn Lộc Trời cũng chỉ canh tầm khoảng cách thời gian trên dưới 2 phút.

Tốp 1 thoát đi thành công về đích với sự chào đón của đông đảo người hâm mộ Tây Ninh. Cuộc đấu trí giành ngôi thắng chặng giữa 8 tay đua đi đầu diễn ra đầy hấp dẫn trong gần 1 km cuối.

img-6079-1682755150.JPG
Roman Maikin mừng chiến thắng tại TP. Tây Ninh. Ảnh: Khả Hoà

Trần Nguyễn Minh Trí tấn công đầu tiên sau đó đến Nguyễn Minh Việt nhưng Trịnh Đức Tâm chủ động làm đầu máy kéo đưa Roman Maikin về điểm rút thuận lợi. Không phụ công sức đồng đội, tay đua người Nga giành chiến thắng chặng 24 sau cú nước rút mạnh mẽ. Nguyễn Hướng cán đích hạng nhì và Trần Thanh Nhanh cán đích hạng ba.

Về đích kém tốp đầu 1 phút 39 giây, tay đua người Nga Petr Rikunov (Tập đoàn Lộc Trời) bảo vệ thành công danh hiệu Áo vàng danh giá dành cho tay đua có tổng thời gian thi đấu ít nhất sau 24 chặng. Tay đua này cũng cầm chắc danh hiệu Áo xanh - Vua nước rút chung cuộc khi tạo khoảng cách lên tới 64 điểm so với tay đua xếp nhì Nguyễn Văn Bình.

img-6083-1682755184.JPG
Petr Rikunov (Tập đoàn Lộc Trời) cầm chắc danh hiệu áo xanh

Tay đua Nguyễn Thắng của đội Vinama TP.HCM tiếp tục bảo vệ được danh hiệu áo cam - vận động viên ấn tượng cho tay đua Việt Nam có thành tích tốt nhất sau 24 chặng. Với khoảng cách 27 giây so với đối thủ cạnh tranh Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) nên Nguyễn Thắng đeo bám quyết liệt đối thủ này “như hình với bóng” để bảo vệ danh hiệu Áo cam. Chưa đánh chiếm được Áo cam nhưng tay đua 18 tuổi Phạm Lê Xuân Lộc tạm hài lòng với danh hiệu Áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc.

Tại Lễ trao giải chặng 24, ông Nguyễn Văn Ánh - Giám đốc Cty TNHH Tôn Thép Văn Ánh, Nhà phân phối của Tôn Đông Á - trao tài trợ học bổng tặng 30 triệu đồng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở các trường học.

img-6082-1682755184.JPG
Ông Nguyễn Văn Ánh - Giám đốc Cty TNHH Tôn Thép Văn Ánh, Nhà phân phối của Tôn Đông Á - trao tài trợ học bổng tặng 30 triệu đồng

Ngày mai (30/4), các tay đua tranh tài chặng cuối từ Tây Ninh về trước Hội trường Thống Nhất (TP.HCM) dài 121,5km.