Chặng 2 Giải Xe đạp nữ Quốc tế TP.HCM - Cúp Biwase lần XVI năm 2026: Áo vàng đổi chủ sau chặng đua quyết định

Áo vàng đã đổi chủ sau chặng 2 Nha Trang - Phan Rang khi màn solo ngoạn mục của Komina Marina mở đường để Rasmussen Walther Moller Alma vươn lên dẫn đầu giải đồng thời định hình lại cuộc đua Áo chấm đỏ lẫn Áo xanh.

Sáng 11/3, đoàn đua Giải Xe đạp nữ Quốc tế TP.HCM - Cúp Biwase lần XVI năm 2026 bước vào chặng 2 từ Nha Trang đi Phan Rang dài 125km, chặng đua được xem là mang tính bước ngoặt cho cả cuộc đua Áo vàng lẫn danh hiệu Nữ hoàng leo núi. Trên cung đường ven biển nắng gió, các tay đua phải chinh phục liên tiếp 4 đèo Cù Hin, Vĩnh Hy 1 (loại 4), Vĩnh Hy 2 (loại 1) và Vĩnh Hy 3 (loại 3), tạo ra màn phân cấp rõ rệt giữa các chân đèo và những tay đua mạnh nước rút.

z7609560497873-d215158e5311ca9b533ab4448dc235be-1773220353.jpg
Giải Xe đạp nữ Quốc tế TP.HCM - Cúp Biwase lần XVI năm 2026 bước vào chặng 2 từ Nha Trang đi Phan Rang dài 125km

Ở đích đến Phan Rang, tay đua Komina Marina (Li Ning Star Ladies - Trung Quốc) đã một mình bứt phá thành công khi còn cách đích gần 8km, cán mức đầu tiên sau 3 giờ 05 phút 13 giây, đạt tốc độ trung bình 40,49km/h để giành chiến thắng chặng. Rasmussen Walther Moller Alma (Hitec Products-Fluid Control) về hạng nhì và qua đó đánh chiếm luôn Áo vàng sau chặng đua được xem là quyết định này, trong khi Zhang Hao (XDS - China) cán đích hạng ba.

Ngay sau xuất phát, khi đoàn đua mới đi được 8 km và bước vào đèo Cù Hin, tay đua Lee Joohee (Samyang - Hàn Quốc) tung nước rút mạnh để giành 5 điểm thưởng đỉnh đèo, vượt qua chủ nhân áo chấm đỏ đang mặc là Zakharkina Valeriya (Biwase), hai vị trí tiếp theo thuộc về Sutton Sophie (Bikewheels.com.au - Úc) và Komina Marina. Đây là bước chạy đà quan trọng cho cuộc đua áo chấm đỏ khi các tay đua leo núi bắt đầu “lộ bài” trên cung đường đèo đầu tiên.

z7609560541117-7e1a4acbfb8427f5ffc31ac49851905f-1773220382.jpg
Đoàn đua thi đấu trên đèo Vĩnh Hy

Khi đoàn đua tiến gần khu vực Vĩnh Hy, nỗ lực tách tốp của tay đua Burenkova Angelina (Kazakhstan) nhằm vào chân đèo Vĩnh Hy 1 trước tiên chỉ kéo dài được gần 5km rồi bị tốp đông kéo bắt, khiến đoàn gần như cùng nhau bước vào chinh phục cung đèo then chốt này.  Tận dụng địa hình sở trường, Komina Marina - tay đua từng giữ Áo chấm đỏ ở giải trước - đã “lên tiếng” khi cán đỉnh Vĩnh Hy 1 đầu tiên để giành 5 điểm, xếp sau là Kuskova Yanina (Uzbekistan) với 3 điểm, mở màn cho màn thâu tóm Áo chấm đỏ.

Sau đỉnh Vĩnh Hy 1, Komina Marina cùng Kuskova Yanina và bộ tứ Hitec Products-Fluid Control gồm Rasmussen Walther Moller Alma, Áo trắng Gissinger Oda Aune, Soderqvist Karin và Lind Magdalene hình thành tốp 6 thoát đi, nắm quyền kiểm soát cuộc đua trên 2 đèo Vĩnh Hy 2 và Vĩnh Hy 3. Với sức mạnh vượt trội trên đường đèo, Komina lần lượt vượt qua Kuskova và Soderqvist tại hai đỉnh đèo còn lại, gom thêm 30 điểm và vươn lên dẫn đầu tuyệt đối ở giải Áo chấm đỏ.

z7608793218433-74ef421b9a2b7dd94cb8f771b034263e-1773220516.jpg
Komina Marina (Li Ning Star Ladies - Trung Quốc) đã một mình bứt phá thành công cán đích đầu tiên chặng 2
z7608793231272-18295a6f7ebbb463376889dca33c243c-1773220302.jpg
Rasmussen giữ hạng nhì chặng và tích lũy thời gian đủ lật đổ Áo vàng

Ở giải Áo xanh, sau khi đoàn đua đi được 50km, tay đua Nguyễn Thị Thật (Lộc Trời An Giang) đã rút thắng Watabe Kasuga (Ion Gold Biwase) tại Sprint đầu tiên để giành 5 điểm thưởng, Áo vàng Nguyễn Thị Thu Mai (Lộc Trời An Giang) về hạng ba, qua đó tiếp tục giữ mình trong nhóm tranh chấp điểm nước rút. Đến Sprint thứ hai ở kilomet 111, Kuskova Yanina kịp rút thắng Komina Marina và Soderqvist Karin để giành thêm 5 điểm, cho thấy sự cạnh tranh quyết liệt giữa các tay đua leo núi vẫn không bỏ qua cơ hội tích lũy điểm Áo xanh.

z7608801468185-987e1ca914832d5d9e04ce284e5f9b7f-1773220632.jpg
Nguyễn Thị Thu Mai chỉ về đích hạng 8 và chậm 36 giây so với người thắng chặng

Khi cách đích gần 10km, khoảng cách khoảng 1 phút của tốp đi đầu đã bị tốp sau có Áo vàng Nguyễn Thị Thu Mai kéo bắt, đẩy đoàn đua về thế giằng co trước khi bước vào những km quyết định. Tuy nhiên, đúng thời điểm then chốt, Komina Marina tung đòn tấn công quyết định khi còn cách đích hơn 8 km, thoát đi với tốc độ trên 40km/h để về đích một mình, còn Rasmussen - đang xếp nhì tổng sắp - cũng bứt đi khi còn khoảng 3km để giữ hạng nhì chặng và tích lũy thời gian đủ lật đổ Áo vàng.

z7609827452726-47b04b4350d821e5638b94f863c5f05f-1773220712.jpg
Nguyễn Thị Thật (Lộc Trời An Giang) cũng cố gắng kiếm điểm áo xanh

Nguyễn Thị Thu Mai chỉ về đích hạng 8 và chậm 36 giây so với người thắng chặng nên buộc phải nhường áo vàng cho Rasmussen Walther Moller Alma, người vươn lên dẫn đầu tổng sắp với 6 giờ 00 phút 57 giây. Thu Mai tụt xuống hạng nhì với khoảng cách 26 giây, tiếp theo là Gissinger Oda Aune (kém 32 giây), Abdulleva Shakhnoza (Uzbekistan, kém 38 giây), Lâm Thị Thùy Dương (Vinama TP.HCM, kém 40 giây), Zakharkina Valeriya và Guo Li (XDS - China) cùng kém Áo vàng 41 giây, khiến cục diện tốp đầu trở nên giãn cách rõ rệt sau một chặng leo núi căng thẳng.

z7609560557781-f11e60e8cfcb0f8ba12b9b98134207ec-1773220797.jpg
3 tay đua về đầu chặng 2

Nhờ có tới 4 tay đua về trong tốp đầu, đội Hitec Products-Fluid Control đã vươn lên dẫn đầu Bảng tổng sắp đồng đội với tổng thời gian 18 giờ 10 phút 02 giây, xếp trên đội XDS - China (kém 10 giây) và Tập đoàn Lộc Trời An Giang (kém 3 phút 47 giây). Cá nhân Rasmussen Walther Moller Alma không chỉ giữ Áo vàng mà còn tạm dẫn đầu giải Áo xanh với 33 điểm, hơn Nguyễn Thị Thu Mai (32 điểm), trong khi tay đua trẻ Gissinger Oda Aune dẫn đầu giải Áo trắng và đứng thứ ba ở Áo xanh với 29 điểm, cho thấy sức mạnh đồng đều của Hitec ở cả 3 hạng mục quan trọng.

z7609560464178-5cab6cbf3cdaffaff3e5c3797d799aad-1773220432.jpg
Komina Marina gần như đặt một tay vào danh hiệu Nữ hoàng leo núi

Với việc giành trọn điểm ở 3 đỉnh đèo Vĩnh Hy, Komina Marina đã tích lũy 36 điểm và đang hơn nhóm bám đuổi hơn 10 điểm, qua đó gần như đặt một tay vào danh hiệu Nữ hoàng leo núi khi trước mắt chỉ còn đèo Khương Hải (loại 2, tính điểm cho 7 tay đua đầu) ở chặng 3 là thử thách lớn cuối cùng. Trong khi đó, đoàn đua sẽ tiếp tục hành trình “xuống biển” với chặng 3 dài nhất giải từ Phan Rang đi Phan Thiết (164km) vào sáng 12/3, trước khi lần lượt thi đấu các chặng 4 Phan Thiết - Vũng Tàu (162km) và chặng 5 Vũng Tàu - Thủ Dầu Một (112km) để khép lại cuộc đua.

Bảo Ngân