Mặc dù sau đó, sự việc dừng lại khi tay vợt Sơn Tùng đăng đàn xin lỗi, rút kinh nghiệm và hứa không tái phạm nữa. Tuy nhiên, việc vận động viên này không nhận bất kỳ án phạt nào sau những hành vi tiêu cực tại giải vô địch quốc gia gây bất ngờ cho cộng đồng. Nhất là khi cách cư xử của tay vợt trên đã khiến hình ảnh của bộ môn Pickleball bị ảnh hưởng khá nhiều trong mắt cộng đồng thể thao nước nhà.
Cũng từ sự việc trên, nhiều ý kiến cho rằng cần phải có biện pháp mạnh nhằm chấn chỉnh, làm đẹp văn hóa của vận động viên môn Pickleball. Đây là điều quan trọng, góp phần vào sự phát triển của pickleball và làm đẹp hình ảnh của bộ môn này trong mắt bạn bè quốc tế.
Tham dự buổi công bố chiến lược phát triển hệ sinh thái Pickleball D-Joy, hệ thống giải đấu Pickleball D-Joy 2025 và lễ ký kết chiến lược cùng các đối tác diễn ra tại TP.HCM vào ngày 10/3 mới đây, doanh nhân Đặng Hồng Anh, một người có niềm đam mê cháy bỏng với pickleball cũng có những chia sẻ sau sự việc vừa qua của vận động viên Sơn Tùng.

Ông Hồng Anh chia sẻ: “Tôi mong muốn đóng góp ý kiến để làm trong sạch bộ môn Pickleball, làm cho các vận động viên phải tự nhìn nhận về tư cách đạo đức của mình khi ra sân thi đấu, như thế mới chuyên nghiệp được và mới thi đấu quốc tế được. Nếu hành vi đó xảy ra ở các giải quốc tế, lực lượng an ninh nhanh chóng can thiệp và không có chuyện phải xin lỗi như câu chuyện ở giải Pickleball vô địch quốc gia vừa qua tại thành phố Vũng Tàu”.
Nếu Ban Tổ chức ở các giải đấu cứ tiếp tục giải quyết vấn đề bằng cách hòa giải cho qua chuyện, vận động viên đó sẽ tiếp tục cư xử không đúng mực. Đó là một tiền lệ xấu với môn Pickleball trong tương lai.
“Với phong trào pickleball tại Việt Nam phát triển nhanh đến chóng mặt, thậm chí là có hơn vài trăm giải đấu được tổ chức. Các vận động viên có quyền lựa chọn một giải đấu phù hợp với trình độ, phía đơn vị tổ chức cũng có quyền lựa chọn các vận động viên chất lượng, có đủ phẩm chất đạo đức, văn hóa để thi đấu”, ông Hồng Anh nói tiếp.
Trong sự việc của vận động viên Sơn Tùng, một điều cũng rất đáng báo động khác cần phải được chấn chỉnh lại chính là về hành vi khiêu khích, thậm chí là kêu gọi người hâm mộ ủng hộ hành vi phản ứng thái quá đó của vận động viên. Nhưng đó lại là phản ứng tiêu cực. Nếu anh chia sẻ sự bức xúc của mình thông qua văn bản hoặc truyền thông báo chí, cùng với bằng chứng thuyết phục qua đoạn video, thì điều đó sẽ tốt hơn.
Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng, chủ quản các câu lạc bộ phải giữ đạo đức và văn hóa của vận động viên chơi môn Pickleball. Nếu vận động viên có phản ứng, đội trưởng hay huấn luyện viên trưởng lập tức đứng ra để hòa giải, tốt cho tinh thần thể thao thượng võ.
Ông Hồng Anh khẳng định, hình thức răn đe ngay từ các giải đấu phong trào cho đến chính thức cũng sẽ góp phần chấn chỉnh lại văn hóa của người chơi bộ môn Pickleball. Qua đó, tạo nên những hình ảnh đẹp trong mắt người hâm mộ và bạn bè quốc tế về Pickleball Việt Nam.