Tuy không có nhiều thời gian chuẩn bị, nhưng các cầu thủ U22 Việt Nam hầu hết đều đang thi đấu cho các câu lạc bộ ở V.League đã bắt nhịp nhanh và thi đấu tốt trong trận mở màn với chủ nhà U22 Trung Quốc. Đối thủ tiếp theo của thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh là U22 Uzbekistan được đánh giá rất mạnh, đặc biệt có ưu thế vượt trội về thể hình, sức vóc. Mặc dù vừa để thua 0-2 trước U22 Hàn Quốc, nhưng đội bóng Trung Á vẫn luôn là thử thách khó vượt qua với các cầu thủ trẻ Việt Nam.
Người hâm mộ vẫn còn nhớ như in trận chung kết U23 châu Á 2018 tại Thường Châu tuyết trắng, đội tuyển U23 Việt Nam dù thi đấu kiên cường nhưng vẫn không thể vượt qua U23 Uzbekistan. Mặc dù sau đó, U23 Việt Nam có những trận đấu rất hay, nhưng ưu thế vẫn nghiêng về đội bóng đến từ vùng Trung Á. Lợi thế về thể hình, thể lực và đẳng cấp đã giúp các cầu thủ trẻ Uzbekistan khẳng định sức mạnh ở sân chơi châu lục. Tuy nhiên, khoảng cách đang dần được rút ngắn, cụ thể, trong lần gặp nhau gần nhất, U22 Việt Nam đã cầm hòa U22 Uzbekistan trong trận đấu không có bàn thắng nào được ghi.
Ở thời điểm hiện tại, trong tay huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh đang có rất nhiều lựa chọn cho trận đấu được dự báo rất khó khăn với U22 Uzbekistan. Tiền đạo Đình Bắc và tiền vệ tấn công Lê Viktor nghỉ thi đấu trận trước có thể sẽ được trao cơ hội ra sân trong trận đấu này. Ngoài ra, Văn Thuận, Vĩ Hào, Minh Phúc vào sân từ băng ghế dự bị ở trận đấu trước và thi đấu ấn tượng nhiều khả năng cũng sẽ có tên trong đội hình xuất phát. Trong khung thành, thủ môn Cao Văn Bình đang có phong độ tốt nên chắc chắn huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh sẽ phải cân nhắc tiếp tục tin tưởng hay sử dụng Trung Kiên có thể hình tốt hơn để chống bóng bổng.
Mục tiêu của đội tuyển U22 Việt Nam ở giải đấu này là rèn luyện, thử nghiệm đội hình và khả năng ứng phó với đối thủ. U22 Uzbekistan chính là bài test chất lượng để thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh có cái nhìn chính xác nhất về khả năng và thực lực, đồng thời tích lũy thêm kinh nghiệm. "Tôi rất vui vì các cầu thủ trẻ tuân thủ nghiêm túc đấu pháp và kỷ luật, thi đấu tập trung, kiểm soát được nhịp độ trận đấu, chuyển đổi trạng thái linh hoạt giữa tấn công và phòng ngự. Ngoài ra, khả năng tạo áp lực ngay trên phần sân của đối thủ cũng giúp U22 Việt Nam có thể ngăn chặn từ xa và có thêm cơ hội khi đối thủ mắc sai lầm…”, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh chia sẻ.
Trước mắt các cầu thủ U22 Việt Nam sẽ là những đối thủ nặng ký hơn, ngay sau trận đấu với U22 Uzbekistan sẽ là U22 Hàn Quốc. Đây thực sự là thử thách nhưng cũng chính là cơ hội để thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh trui rèn và chứng tỏ được bản lĩnh, sự tự tin và khả năng chơi sòng phẳng trước các đối thủ mạnh trong bối cảnh SEA Games 33 đã cận kề và cả Vòng chung kết U23 châu Á 2026 sẽ diễn ra vào đầu năm tới.
Trung vệ Đỗ Duy Mạnh được trao băng thủ quân đội tuyển Việt Nam
Trong buổi tập chiều 13/11 trên sân Việt Trì, đội tuyển Việt Nam đã ra mắt Ban cán sự mới với đội trưởng Đỗ Duy Mạnh cùng 2 đội phó là tiền vệ Hoàng Đức và Quang Hải…
Trung vệ Duy Mạnh từng đeo băng đội trưởng tại ASEAN Cup 2024, được các đồng đội đánh giá điềm đạm và có tầm ảnh hưởng cũng như tiếng nói trong đội. Ngoài ra, các tiền vệ Hoàng Đức và Quang Hải đều là những cầu thủ trụ cột, có nhiều kinh nghiệm, uy tín.
Để chuẩn bị cho chuyến làm khách tại Lào trong khuôn khổ Vòng loại ASIAN Cup 2027, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik dự định sẽ luyện tập tại Việt Trì tới ngày 15/11 sẽ di chuyển sang Vientiane. Mới đây, Liên đoàn Bóng đá Lào (LFF) đã xin điều chỉnh Lịch thi đấu, theo đó, trận đấu giữa đội tuyển Lào và đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra trên sân vận động quốc gia tại Vientiane lúc 19 giờ 00 ngày 19/11 (chậm hơn 1 ngày so với lịch cũ).
