6 năm trước, đội tuyển U22 Việt Nam với sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo đã đánh bại chủ nhà U22 Trung Quốc 2-0 trong trận đấu giao hữu tại Vũ Hán, khởi đầu cho chu kỳ thành công rực rỡ. Trên sân Shuangliu Sport Center tại Thành Đô tối 12/11, đội tuyển U22 Việt Nam thêm một lần khẳng định sức mạnh và vị thế đang lên của bóng đá trẻ Việt Nam với chiến thắng 1-0 trong trận đấu mở màn tại Giải giao hữu quốc tế CFA Team China - Panda Cup 2025.
Tuy gặp đôi chút khó khăn trong việc tập hợp lực lượng và chỉ có duy nhất 1 buổi tập tại Thành Đô, nhưng các cầu thủ U22 Việt nam đã thi đấu rất ấn tượng, kiểm soát trận đấu tốt, liên tục gây áp lực và tận dụng tốt sai lầm của đối thủ để giành chiến thắng. “Đây là trận đấu đội tuyển U22 Việt Nam đã thể hiện được tinh thần, bản lĩnh và tuân thủ đấu pháp, kỹ chiến thuật. Các cầu thủ đã chơi tập trung, kiểm soát được nhịp độ và xử lý tốt các tình huống. Điều tôi hài lòng nhất là sự tiến bộ rõ rệt trong khả năng pressing tầm cao, chuyển đổi trạng thái và tổ chức phòng ngự, phối hợp nhóm - đây là những yếu tố chúng tôi đã rèn luyện rất kỹ trong thời gian qua…", huấn luyện viên tạm quyền Đinh Hồng Vinh nhận xét sau trận đấu.
Bàn thắng duy nhất đem về chiến thắng cho đội tuyển U22 Việt Nam đến từ tình huống phá bóng hỏng của hậu vệ U22 Trung Quốc sau nỗ lực tạt bóng vào trước khung thành của Văn Thuận. Tiền vệ trẻ Minh Phúc băng xuống rất nhanh và tung ra cú đá bồi cận thành, định đoạt trận đấu ở phút 81. Một trận đấu không có quá nhiều điểm nhấn khi U22 Trung Quốc dù có lợi thế thi đấu trên sân nhà, nhưng huấn luyện viên Antonio Puche quá thận trọng khi chọn lối chơi phòng ngự an toàn với 5 hậu vệ và thi đấu với đội hình thấp, trong khi U22 Việt Nam kiểm soát bóng nhiều, nhưng cũng không mạo hiểm chơi tấn công.
Thực tế, đội tuyển U22 Việt Nam vẫn chưa sử dụng đội hình mạnh nhất khi các trụ cột như Đình Bắc, Viktor Lê ngồi trên khán đài, trong khi một số cầu thủ khác chưa kịp hồi phục thể lực, buộc huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh phải có những sự điều chỉnh linh hoạt. Hồi tháng 3/2025, đội tuyển U23 Việt Nam cũng đã tham dự giải đấu giao hữu tương tự tổ chức tại Giang Tô và có 3 trận hòa. "So với lần trước, đội hình của chúng tôi hiện nay mạnh hơn nhiều. Chúng tôi không chỉ chuẩn bị cho SEA Games 33 mà còn hướng tới Vòng chung kết U23 châu Á 2026 nên chắc chắn phải huy động lực lượng tốt nhất…", huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh chia sẻ.
Lượt trận tiếp theo vào chiều 15/11, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ gặp U22 Uzbekistan và trận cuối với U22 Hàn Quốc vào ngày 18/11 hứa hẹn sẽ còn hấp dẫn hơn và hy vọng sẽ có thêm nhiều thu hoạch sau những tín hiệu tích cực từ chiến thắng đầu tay trước U22 Trung Quốc.
