Che Wenhan sinh năm 2000, chơi ở vị trí chủ công với chiều cao rất ấn tượng 1m94, bật đà 3m11, bật chắn 3m, thuận tay phải. Cô là thành viên của đội bóng chuyền tỉnh Sơn Đông, khoác áo câu lạc bộ trong 2 giai đoạn: 2017-2019 và 2021 cho đến nay.
Tay đập 26 tuổi hiện đang thi đấu cho đội bóng chuyền nữ Shandong Volleyball Team tại Trung Quốc. - một trong những tập thể giàu truyền thống và có hệ thống đào tạo trẻ bài bản, thường xuyên đóng góp vận động viên cho các cấp độ đội tuyển quốc gia.
Việc trưởng thành trong môi trường cạnh tranh cao giúp chủ công sinh năm 2000 sở hữu nền tảng kỹ thuật tốt, lối chơi hiện đại và khả năng thích nghi nhanh với nhiều sơ đồ chiến thuật.
Đầu năm 2023, tay đập 25 tuổi có lần đầu xuất ngoại khi khoác áo Supreme Chonburi tại Giải vô địch quốc gia Thái Lan theo dạng cho mượn.
Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Che Wenhan là gương mặt quen thuộc ở các giải trẻ, đồng thời từng cùng tuyển nữ Trung Quốc tham dự và vô địch AVC Cup 2018.

Với chiều cao nổi bật và sải tay dài, Che Wenhan có lợi thế rõ rệt trong những tình huống tấn công biên cũng như xử lý bóng ở tầm cao. Tầm bật 3m11 cho phép cô tạo ra quỹ đạo đập bóng uy lực, khó bị chắn, đồng thời hỗ trợ hiệu quả trong khâu chắn bóng khi đối đầu các đối thủ sở hữu ngoại binh cao lớn. Ở tuổi 26, cô đang bước vào giai đoạn chín muồi của sự nghiệp, kết hợp được sức mạnh thể chất với sự ổn định trong tâm lý thi đấu.
Sự xuất hiện của Che Wenhan được kỳ vọng sẽ giúp Thông tin - Đông Bắc gia tăng đáng kể hỏa lực ở vị trí chủ công - nơi đòi hỏi khả năng ghi điểm ổn định và chia lửa cùng đối chuyền. Đây sẽ là sự bổ sung đáng chú ý trên hàng công của Thông tin - Đông Bắc ở mùa giải tới.
Hiện tại, đội bóng áo lính cũng đang sở hữu những chủ công rất đáng xem như: Phạm Thị Nguyệt Anh, hoa khôi bóng chuyền Nguyễn Thị Phương, tài năng trẻ Phạm Quỳnh Hương hay "búa máy" Nguyễn Huỳnh Phương Thùy.
Mùa giải năm ngoái, câu lạc bộ Thông tin - Đông Bắc đưa về 2 ngoại binh rất chất lượng: Andrea Mitrovic - tuyển thủ quốc gia Canada (giai đoạn 1) và "ngôi sao" người Nga - Irina Voronkova (giai đoạn 2), góp công lớn giúp đội giành tấm huy chương đồng chung cuộc.