
Giải năm nay quy tụ 12 câu lạc bộ vượt qua vòng sơ loại kết thúc hôm 31/8. Các đội được chia thành 4 nhóm hạt giống để chuẩn bị cho Lễ bốc thăm chia bảng diễn ra tại Malaysia vào chiều 11/9. Nhóm hạt giống số 1 gồm đương kim vô địch Wuhan Jiangda, Melbourne City (Australia) và Suwon (Hàn Quốc). Nhóm 2 có câu lạc bộ nữ TP.HCM, Tokyo Verdy Beleza (Nhật Bản) và Bam Khatoon (Iran). Các đội thuộc nhóm 3 là Stallion Laguna FC (Philippines), East Bengal (Ấn Độ) và Naegohyang (CHDCND Triều Tiên). Nhóm còn lại gồm ISPE (Myanmar), PFC Nasaf (Uzbekistan) và Lion City Sailors (Singapore). 12 đội sẽ được chia thành 3 bảng, thi đấu theo thể thức vòng tròn tập trung từ ngày 9 đến 23/11. Hai đội đứng nhất, nhì mỗi bảng cùng 2 đội xếp hạng ba có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào vòng tứ kết.
Đây là mùa giải thứ hai AFC tổ chức giải đấu cấp câu lạc bộ dành cho Bóng đá nữ châu Á. Nhờ sức hút từ mùa đầu tiên, năm nay đã có tới 19 đội đăng ký tham dự từ vòng sơ loại, con số kỷ lục trong lịch sử sân chơi này.
Với bóng đá nữ TP.HCM, đây là lần thứ hai liên tiếp thầy trò huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi được thi đấu trên sân nhà. Mùa trước, hành trình tại sân Thống Nhất đã trở thành cột mốc lịch sử, khi câu lạc bộ nữ TP.HCM trở thành đội bóng đầu tiên của Đông Nam Á lọt vào bán kết Cúp các Câu lac bộ nữ châu Á. Đội từng có chiến thắng ngược dòng 5-4 trước Abu Dhabi Country (UAE) ở tứ kết sau khi bị dẫn 3 bàn, trước khi dừng bước ở vòng bán kết trong cuộc so tài với Wuhan Jiangda. Thành tích ấy mang đến niềm tin lớn cho người hâm mộ, rằng Huỳnh Như cùng đồng đội có thể tái hiện kỳ tích ở mùa giải mới.
Câu lạc bộ nữ TP.HCM trở lại sân chơi châu lục năm nay với tư cách đương kim vô địch Giải nữ vô địch quốc gia 2024, đồng thời được đặc cách vào thẳng vòng bảng nhờ điểm số cao trên Bảng xếp hạng do AFC quy định. Dẫu vậy, khó khăn lớn nhất với đội bóng hiện nay là bài toán lực lượng. Trong khi các đối thủ tích cực bổ sung ngoại binh, thầy trò huấn luyện viên Kim Chi vẫn đang thi đấu ở giải quốc nội bằng toàn bộ dàn cầu thủ nội. Vị "thuyền trưởng" của câu lạc bộ thẳng thắn thừa nhận, đội gặp nhiều trở ngại trong quá trình tìm kiếm nhân sự, khi ngoại binh chất lượng khó chấp nhận hợp đồng ngắn hạn và các cầu thủ Việt kiều chất lượng cao đều đang gắn bó với câu lạc bộ nước ngoài. “Chúng tôi đang nhờ các mối quan hệ để tìm kiếm nguồn lực. Nếu không có cầu thủ đẳng cấp thì cũng hy vọng tìm được người phù hợp với lối chơi”, bà Kim Chi chia sẻ.
Trong lúc chờ đợi Lễ bốc thăm, câu lạc bộ nữ TP.HCM vẫn đang tập trung cho Giải nữ vô địch quốc gia 2025 ở Hà Nội với mục tiêu bảo vệ danh hiệu vô địch. Việc tiếp tục được chọn làm chủ nhà vòng bảng Cúp các Câu lạc bộ nữ châu Á 2025-2026 không chỉ mang đến lợi thế thi đấu sân nhà, mà còn là cơ hội để Bóng đá nữ TP.HCM khẳng định vị thế và tiếp nối những dấu ấn lịch sử đã tạo dựng ở mùa giải trước.