Câu lạc bộ nữ TP.HCM chờ bốc thăm giải châu Á, lợi thế lớn khi đăng cai bảng đấu

Ngày mai (11/9), Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ tiến hành Lễ bốc thăm chia bảng giải Câu lạc bộ nữ châu Á 2025-2026, sau khi xác định đủ 12 đội bóng góp mặt. Tin vui đến với Bóng đá nữ Việt Nam khi AFC vừa chính thức trao quyền đăng cai một bảng đấu cho Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), đồng nghĩa câu lạc bộ nữ TP.HCM sẽ được thi đấu trên sân nhà.

z6993722315055-0fad08c42524373de9d8895582e245f5-e1757474901814-1757488699.jpg
Câu lạc bộ nữ TP.HCM tiếp tục là chủ nhà một bảng đấu tại giải Câu lạc bộ nữ châu Á 2025-2026

Chia sẻ trước thềm sự kiện này, huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi - hiện đang dẫn dắt câu lạc bộ nữ TP.HCM tại giải vô địch quốc gia 2025 - bày tỏ sự phấn khởi: “Đây là tin vui cho câu lạc bộ nữ TP.HCM. Đội đang thi đấu tại giải vô địch quốc gia và song song chuẩn bị cho giải châu lục. Chúng tôi đang tính toán kế hoạch tăng cường lực lượng bằng ngoại binh, tuy nhiên gặp nhiều khó khăn vì thời gian ký hợp đồng ngắn và nhiều cầu thủ chất lượng vẫn còn ràng buộc với câu lạc bộ cũ. Ngoài ra, đội cũng dự định tổ chức tập huấn trước giải. Mục tiêu của TP.HCM là vượt qua vòng bảng, đồng thời tạo thêm cơ hội cọ xát quốc tế để cầu thủ có sự tiến bộ. Việc tập luyện cùng ngoại binh cũng là động lực giúp các cầu thủ nỗ lực và hưng phấn hơn”.

Với thành tích lọt vào tứ kết giải Câu lạc bộ nữ châu Á mùa 2024-2025, câu lạc bộ nữ TP.HCM được đặc cách tham dự thẳng vòng bảng năm nay và nằm ở nhóm hạt giống số 2 với vị trí thứ năm trên Bảng xếp hạng câu lạc bộ nữ châu lục.

Sau khi kết thúc vòng sơ loại hôm 31/8, AFC đã xác định 12 đội bóng đại diện đủ điều kiện tham dự vòng bảng. Các đội sẽ được chia làm 3 bảng, thi đấu theo thể thức tập trung ở 3 địa điểm: Việt Nam (13-19/11), Myanmar (9-15/11) và Trung Quốc (17-23/11).

Từ vòng bảng, 8 suất vào tứ kết sẽ được trao cho 2 đội nhất - nhì mỗi bảng cùng 2 đại diện xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Các trận tứ kết sẽ thi đấu lượt đi - lượt về vào tháng 3/2026, xác định 4 đội mạnh nhất lọt vào bán kết.

Theo công bố của AFC, 12 đội được phân theo các nhóm hạt giống như sau: Nhóm 1: Melbourne City FC (Úc, hạng 1), Suwon FC Women (Hàn Quốc, hạng 2). Nhóm 2: Tokyo Verdy Beleza (Nhật Bản, hạng 3), Bam Khatoon FC (Iran, hạng 7). Nhóm 3: Stallion Laguna FC (Philippines, hạng 9), East Bengal FC (Ấn Độ, hạng 11), Naegohyang Women’s FC (Triều Tiên, hạng 13). Nhóm 4: PFC Nasaf (Uzbekistan, hạng 14), Lion City Sailors FC (Singapore, hạng 23). Nhóm chủ nhà: Wuhan Jiangda Women’s FC (Trung Quốc, hạng 4 - hạt giống số 1), câu lạc bộ nữ TP.HCM (Việt Nam, hạng 5 - hạt giống số 2), ISPE WFC (Myanmar, hạng 15 - hạt giống số 4).

Với việc AFC trao quyền tổ chức một bảng đấu, câu lạc bộ nữ TP.HCM được kỳ vọng sẽ tận dụng tối đa lợi thế sân nhà để hướng đến mục tiêu lọt vào vòng knock-out. Thành tích này không chỉ khẳng định vị thế số 1 của Bóng đá nữ Việt Nam trong khu vực mà còn là bước đệm cho tham vọng vươn tầm châu lục.

Bảo Ngọc