Vào cuối ngày 8/11, Ban lãnh đạo câu lạc bộ Newcastle đã chính thức bổ nhiệm ông Eddie Howe làm huấn luyện viên mới của họ theo hợp đồng kéo dài 2 năm rưỡi cho đến khi mùa giải 2023-2024 khép lại. Trước đó, "The Magpies" đã sa thải nhà cầm quân Steve Bruce vào ngày 20/10 do thành tích cầm quân không tốt.
Huấn luyện viên Eddie Howe tên đầy đủ là Edward John Frank Howe, sinh ngày 29/11/1977. Trước khi theo nghiệp cầm quân, ông Howe từng trưởng thành từ lò đào tạo của Bournemouth và đã có 300 lần khoác áo đội bóng này. Eddie Howe "treo giày" năm 2007 và 1 năm sau, ông trở lại Bournemouth làm huấn luyện viên đội trẻ. Ông được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng đội 1 của Bournemouth vào ngày 19/1/2009 và làm việc ở đây đến năm 2011, trước khi chuyển sang nắm quyền ở Burnley.
Dù vậy, chưa đầy 1 năm sau, nhà cầm quân người Anh đã rời Burnley và rồi một lần nữa, ông quay trở lại dẫn dắt Bournemouth và kéo dài công việc đến mùa Hè năm 2020. Tại Bournemouth, Howe nổi tiếng với khả năng khai phá các cầu thủ trẻ, nuôi dưỡng họ và chuyển nhượng đem lại lợi nhuận cao cho câu lạc bộ.
Howe sẽ gánh vác trách nhiệm ở Newcastle - đội bóng đang mòn mỏi ở vị trí áp chót Ngoại hạng Anh, kém 5 điểm so với khu vực an toàn và chưa có chiến thắng nào ở mùa này. Chiến lược gia 43 tuổi thay thế Steve Bruce - người đã rời câu lạc bộ theo "sự đồng ý của 2 bên" vào ngày 20/10, 2 tuần sau khi sự tiếp quản do Saudi Arabia hậu thuẫn tài chính đã đưa Newcastle vào hàng ngũ những “đại gia”.
Câu lạc bộ Newcastle cho biết, Howe đã được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng theo hợp đồng đến mùa Hè năm 2024. “Chúng tôi vô cùng ấn tượng về Eddie thông qua quá trình tuyển dụng khắt khe. Cũng như những thành tích cụ thể với AFC Bournemouth - nơi ông ấy đã có tác động thay đổi - ông ấy là một huấn luyện viên nhiệt huyết và năng động, người có ý tưởng rõ ràng về việc đưa đội bóng này phát triển”, bà Amanda Staveley - Giám đốc điều hành và đồng sở hữu của Newcastle - cho biết.
Huấn luyện viên Howe cho biết đây là một "vinh dự lớn" khi được dẫn dắt một câu lạc bộ có danh tiếng và lịch sử như Newcastle, đội đã không giành được một danh hiệu lớn nào kể từ năm 1969, dù có một lượng người hâm mộ khổng lồ và cuồng nhiệt. "Đây là một cơ hội tuyệt vời, nhưng còn rất nhiều việc ở phía trước của chúng tôi và tôi rất háo hức được ra sân tập để bắt đầu làm việc với các cầu thủ", chiến lược gia này chia sẻ.
Chủ sở hữu mới của Newcastle trước đó đã phải hướng sang Howe sau khi huấn luyện viên Unai Emery của Villarreal từ chối việc trở thành người kế nhiệm Bruce. Cựu huấn luyện viên của Arsenal được cho là chưa mặn mà tham gia dự án còn sơ khai của Newcastlekh không có cấu trúc rõ ràng về cách làm cho sự giàu có có ảnh hưởng thành tích trên sân.
Newcastle - hiện là một trong những câu lạc bộ giàu nhất thế giới - dự kiến sẽ đầu tư mạnh vào thị trường chuyển nhượng tháng 1. Nhưng “Chích chòe” còn 9 trận đấu khác ở Ngoại hạng Anh để đến kỳ chuyển nhượng tới, trong đó có các cuộc đụng độ khó khăn với Liverpool, Man City và Man United.
Chỉ cần trụ lại Ngoại hạng Anh mùa giải này là một thành công cho Howe sau 1 tháng đáng lo ngại đối với người hâm mộ Newcastle kể từ khi quỹ tài sản có chủ quyền của Saudi Arabia mua 80% cổ phần của câu lạc bộ. Người phụ trách Quỹ đầu tư công Saudi Arabia (PIF) Yassir Al-Rumayyan đã có mặt trong trận thua 2-3 trên sân nhà trước Tottenham vào tháng trước trong trận đấu đầu tiên kể từ khi tiếp quản. Bruce bị sa thải vài ngày sau đó, nhưng Newcastle tiếp tục gặp khó khăn dưới sự dẫn dắt của trợ lý Graeme Jones, chỉ giành được 2 điểm từ 3 trận sau đó. Howe đã rời câu lạc bộ Bournemouth vào tháng 8 năm ngoái - vài ngày sau khi họ xuống hạng Ngoại hạng Anh.
Bảo Ngọc