Các đội lần đầu tiên dự World Cup nữ thi đấu ra sao?

Tại World Cup nữ 2023 có đến 8 đội tuyển lần đầu tham dự giải bao gồm: Haiti, Morocco, Panama, Philippines, Bồ Đào Nha, Cộng hòa Ireland, Việt Nam và Zambia. Vậy trước giải đấu năm nay, những đội tuyển khác có lần đầu tiên góp mặt tại World Cup thi đấu như thế nào?

Trong trong 3 kỳ World Cup đầu tiên (1991, 1995 và 1999) chứng kiến sự xuất hiện của một hệ thống phân cấp bóng đá thế giới với sự thống trị của những đội bóng mạnh lúc bấy giờ. Đến thế kỷ 21, có tổng cộng 17 đội tuyển có lần đầu tiên góp mặt tại World Cup dành cho bóng đá nữ. Nhưng kể từ World Cup 2003 diễn ra trên đất Mỹ đến nay, chỉ có đúng 3 đội tuyển vượt qua vòng bảng ngay trong lần đầu tiên dự giải.

Cả 3 đội tuyển vượt qua vòng bảng ngay trong lần đầu tiên dự giải ở thế kỷ 21 bao gồm: Thụy Sĩ, Hà Lan và Cameroon. Những đội tuyển này đều vượt qua vòng bảng ngay trong lần đầu tiên dự giải vào năm 2015 - giải đấu lần đầu tiên được tổ chức theo thể thức 24 đội tham gia.

Hai đại diện bóng đá châu Âu là Thụy Sĩ và Hà Lan vượt qua vòng bảng giải đấu năm 2015 nhờ thành tích đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. Trong khi, Cameroon thi đấu thuyết phục hơn khi giành vị trí nhì bảng để góp mặt ở vòng 16 đội. “Những sư tử bất khuất” được coi là đội bóng có thành tích ấn tượng nhất trong số các đội có lần đầu tiên ra mắt tại sân chơi World Cup dành cho nữ.

nu-cameroon-2015-1689786815.jpg
Đội tuyển nữ Cameroon là đội có màn ra mắt World Cup nữ ấn tượng nhất với 2 trận thắng tại giải đấu năm 2015

Không chỉ vậy, Cameroon cũng là đội duy nhất giành 2 chiến thắng ngay trong lần đầu tiên dự giải đấu. Còn Thụy Sĩ cũng gây ấn tượng ở giải đấu năm 2015 khi đánh bại Ecuador với tỷ số đậm đà 10-1, qua đó họ ghi tổng cộng 11 bàn thắng tại giải năm đó và là đội ghi nhiều bàn nhất ngay trong kỳ World Cup đầu tiên góp mặt.

Colombia là đội có màn ra mắt World Cup nữ đáng quên khi không ghi được bàn thắng nào trong 3 trận tại World Cup 2011 tại Đức. Mặc dù vậy, Las Cafeteras cũng không phải là đội duy nhất gặp khó trong lần đầu tiên dự World Cup khi các “tân binh” khác cũng đều thi đấu rất chật vật bao gồm Argentina và Hàn Quốc (2003), Ecuador (2015), Nam Phi và Jamaica (2019). Họ đều trắng tay sau cả 3 trận toàn thua.

Theo thống kê từ Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), có đến 11 trong số 17 đội tuyển có lần đầu tiên tham dự không giành được chiến thắng nào ngay trong lần ra mắt giải Bóng đá nữ thế giới. Có 6 đội tuyển đã giành chiến thắng trong lần đầu tiên dự World Cup nữ bao gồm: Pháp (2003), Thụy Sĩ, Hà Lan, Cameroon và Thái Lan (2015), Chile (2019).

nu-ha-lan-1689786815.jpg
Hà Lan giành ngôi á quân World Cup nữ 2019 ngay lần thứ hai dự giải đấu này

Với những thống kê được đưa ra với các đội mới lần đầu dự giải, đó không phải là tin vui dành cho 8 đội tuyển có lần đầu tiên dự World Cup ở giải đấu năm 2023 diễn ra tại Australia và New Zealand. Tất cả 8 đội tuyển này đều rơi vào những bảng đấu mà khả năng vượt qua vòng bảng của họ đều không cao.

Chỉ riêng bảng E có sự hiện diện của đội tuyển nữ Việt Nam và Bồ Đào Nha, cả 2 đội đều mới có lần đầu tiên tham dự giải và phải đối đầu với nhà đương kim vô địch và á quân ngay tại vòng bảng. Vì vậy, điều duy nhất họ có thể làm được tại vòng bảng World Cup 2023 sẽ là tìm kiếm chiến thắng.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận ra mắt World Cup 2023 khi gặp nhà đương kim vô địch thế giới Mỹ vào ngày 22/7, sau đó sẽ là những trận tiếp theo gặp Bồ Đào Nha vào ngày 27/7 và Hà Lan vào ngày 1/8.

Vĩnh Toàn