Ngay sau khi hoàn tất thủ tục hội quân, các cầu thủ U16 Việt Nam đã lập tức bước vào guồng tập luyện với sự tập trung cao độ dưới sự chỉ đạo trực tiếp của huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Tuấn. Lực lượng của đội hiện duy trì ở mức 36 cầu thủ, bao gồm hai gương mặt mới nhất vừa được triệu tập bổ sung là tiền vệ Nguyễn Đức Phong (Thể Công Viettel) và tiền đạo Nguyễn Viết Bảo Quân (Công an Hà Nội). Việc quy tụ số lượng lớn các tài năng trẻ từ nhiều lò đào tạo trên cả nước tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh, giúp Ban huấn luyện theo dõi sát sao năng lực của từng vị trí, đồng thời tạo cơ hội để các nhân tố mới cọ xát và sớm hòa nhập với không khí đội tuyển quốc gia.

Sát cánh cùng huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn trong đợt tập trung này là dàn cộng sự gồm 5 trợ lý giàu chuyên môn, đáng chú ý có sự xuất hiện của 2 cựu tuyển thủ quốc gia Lê Tấn Tài và Âu Văn Hoàn. Cả 2 hiện đang trực tiếp tham gia công tác huấn luyện trẻ tại các câu lạc bộ chuyên nghiệp, mang đến nguồn kinh nghiệm thực tiễn quý báu để hỗ trợ truyền lửa, điều chỉnh kỹ chiến thuật và phát triển tư duy chơi bóng hiện đại cho các học trò.

Trong những buổi tập đầu tiên, giáo án của Ban huấn luyện ưu tiên giúp toàn đội làm quen với khối lượng vận động, củng cố nền tảng thể lực và hoàn thiện các bài phối hợp nhóm, qua đó từng bước định hình tính kết dính trong lối chơi. Vì đây là đợt tập trung mang tính chất tuyển chọn cao, cường độ vận động được cân đối ở mức phù hợp để ban huấn luyện quan sát, kiểm tra toàn diện phong độ cũng như khả năng tiếp thu của từng cá nhân.

Giải vô địch U16 quốc tế CFA Team China 2026 được xem là bài kiểm tra thực chiến then chốt đối với thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Theo kế hoạch, U16 Việt Nam sẽ chốt danh sách rút gọn xuống còn 24 cầu thủ trước khi lên đường sang Trung Quốc vào ngày 22/9 tới. Tại giải đấu này, các "Chiến binh Sao Vàng" sẽ lần lượt đụng độ những đối thủ chất lượng gồm: U16 Australia, chủ nhà U16 Trung Quốc và U16 Kyrgyzstan.
Trong bối cảnh quỹ thời gian chuẩn bị khá gấp rút, mỗi buổi rèn quân trên sân tập lúc này đều mang tính bản lề để hoàn thiện đội hình. Những màn so tài đỉnh cao tại CFA Team China 2026 không chỉ là cơ hội cọ xát quốc tế quý báu cho lứa cầu thủ sinh năm 2010, mà còn là bước chuẩn bị chiến lược dài hạn của bóng đá trẻ Việt Nam, hướng tới chiến dịch Vòng chung kết Giải vô địch U17 châu Á 2027.
