Đội tuyển boxing trẻ Việt Nam dự giải gồm: Nguyễn Trọng Tiến, Nguyễn Minh Triết (nam) và Tâm Du, Mai Anh, Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Huyền, Lan Anh, Thúy Nhi, Hồng Yến (nữ). Tại giải, Việt Nam có 2 võ sĩ lọt vào đến bán kết là võ sĩ Lê Thị Quỳnh Anh (hạng 80kg nữ) và Đàm Thị Mai Anh (hạng 80kg nữ). Trước đối thủ quá mạnh cả 2 võ sĩ đều dừng bước ở bán kết.

Tại trận bán kết hạng cân trên 80kg nữ, võ sĩ Lê Thị Quỳnh Anh chạm trán với võ sĩ Francis Taafaki (quốc đảo Tuvalu). Tuy nhiên, võ sĩ trẻ của Việt Nam đã bị thua trận khi các trọng tài chấm điểm chiến thắng RSC cho võ sĩ Francis Taafaki.
Ở trận bán kết tiếp theo của hạng cân 80kg nữ, võ sĩ Đàm Thị Mai Anh cũng để thua theo điểm RSC trước Aidana Ubaidullakyzy (Kazakhstan) nên không có cơ hội vào chung kết.
Trong ngày thi đấu trước đó, võ sĩ Nguyễn Trọng Tiến vào tứ kết hạng cân 80kg nam nhưng tay đấm của Việt Nam đã thua trước Timur Taibekov (Kazakhstan) với kết quả 0-5 do vậy không có vé vào bán kết.
Sau giải đấu này, Liên đoàn Boxing Thế giới sẽ công bố các suất chính thức tham dự Olympic trẻ 2026 tổ chức vào tháng 10 ở Senegal.
Môn Boxing của Olympic trẻ 2026 sẽ trao 120 suất chính thức (60 nam, 60 nữ) cho các võ sĩ vượt qua các vòng tuyển chọn và xếp hạng trên Bảng xếp hạng thế giới của 5 hạng cân nam, 5 hạng cân nữ. Các hạng cân chính thức của Olympic trẻ 2026 gồm: 46-49kg, 52-56kg, 60-64kg, 69-75kg, 81-91kg (nam), 48-51kg, 54-57kg, 57-60kg, 64-69kg, 69-75kg (nữ).
Tại Olympic trẻ năm 2018, môn Boxing đã tổ chức 13 hạng cân, tuy nhiên, Thể thao Việt Nam không có tuyển thủ giành được suất chính thức góp mặt. Mục tiêu của đội tuyển boxing Việt Nam là giành được suất chính thức từ giải đấu tại Thái Lan năm nay.