Boston Marathon công bố dàn elite nữ đẳng cấp năm 2024

Boston Marathon - giải chạy lâu đời và danh giá hàng đầu trong số 6 giải chạy 42,195km lớn nhất thế giới - vừa công bố dàn nữ vận động viên chuyên nghiệp cho năm 2024 và ngay lập tức gây sự chú ý.

Ban Tổ chức Boston Marathon vừa công bố danh sách những nữ vận động viên chuyên nghiệp (elite) xác nhận tham gia cuộc đua ngày 15/4/2024 tại Mỹ sắp tới.

Có đến 4 nhà vô địch nữ của Boston Marathon sẽ quay lại thi đấu năm nay. Đáng chú ý nhất là đương kim vô địch Hellen Obiri người Kenya. Nhà vô địch thế giới chạy 5000m sẽ tranh tài cùng 3 cựu vô địch Boston Marathon khác là Edna Kiplagat (2017), Desiree Linden (2018) và Worknesh Degefa (2019).

Obiri được ghi nhận là người phụ nữ duy nhất trên thế giới từng vô địch thế giới trong nhà, ngoài trời và chặng băng đồng. Lần đầu tiên cô tham dự một giải Marathon lớn năm 2022, tại New York City Marathon và xác lập ngay thông số 2:25:49 và xếp hạng 6.

5 tháng sau chức vô địch trên, Obiri đến với Boston Marathon 2023 và vô địch với thành tích 2:21:38, thông số cá nhân tốt nhất cự ly 42,195km. Cô chốt năm 2023 bằng việc trở lại New York City Marathon 2023 và cũng vô địch với thông số 2:27:23.

hellen-obiri-boston-marathon-1705041096.jpg
Hellen Obiri sẽ trở lại Boston Marathon 2024 để bảo vệ danh hiệu vô địch năm ngoái

“Tôi rất háo hức trở lại với Boston Marathon 2024 để bảo vệ danh hiệu của mình. Boston là đường đua huyền thoại và tôi muốn đưa tên tuổi của mình đi xa hơn trong lịch sử của giải vào ngày 15/4 tới đây. Chiến thắng một giải marathon danh giá trong sự chào đón của gia đình và người hâm mộ tại vạch đích là một trải nghiệm tuyệt vời” - Hellen Obiri nói.

Đối thủ hàng đầu của Hellen Obiri sẽ là Worknesh Degefa, người đang có thông số chạy 42,195km nhanh nhất trong số các nữ elite dự Boston Marathon 2024. Lần đầu chạy Marathon tại Dubai năm 2017 và giành ngay chức vô địch, Degefa trở lại và tiếp tục đăng quang năm 2020. Cô giành chiến thắng tại Boston năm 2019, nhưng không tham dự năm 2021, 2022 vì sinh 2 con trong khoảng thời gian này. Degefa có PB Marathon là 2:15:51 khi cô trở lại thi đấu trong năm 2023 và giành chiến thắng tại Valencia Marathon.

Một số vận động viên Ethiopia xuất sắc khác cũng tham dự Boston Marathon là Tadu Teshome và Hiwot Gebrekidan, cả 2 cùng có PB 2:18 tại Valencia Marathon những năm gần đây. Huy chương bạc chạy 5000m thế giới năm 2015 Senbere Teferi và cựu vô địch thế giới Bán Marathon Ababel Yeshaneh, người gần đây đã đứng bục tại các giải ở Boston, New York và Chicago Marathon, cũng nằm trong số các elite Ethiopia dự giải năm nay.

Edna Kiplagat - "ngôi sao" người Kenya, nhà vô địch Boston Marathon 2017 và 2021 - sẽ lần thứ bảy tham dự giải này. Chân chạy đã 44 tuổi này hiện có PB 2:19:50, vừa được xác lập tại New York City Marathon 2023 cách đây 2 tháng.

Kenya cũng có khá đông các chân chạy nổi bật, gồm: Huy chương vàng Marathon thế giới 2022 Judith Korir, quán quân New York City Marathon 2022 Sharon Lokedi, huy chương bạc thế giới 2015 Helah Kiprop và huy chương bạc Bán Marathon thế giới 2014 Mary Ngugi-Cooper...

webthethao.vn