Bóng ném nữ Việt Nam giành huy chương đồng Giải IHF Nations Trophy khu vực 1A châu Á 2026

Đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam giành huy chương đồng tại Giải IHF Nations Trophy khu vực 1A châu Á 2026 sau chiến thắng 25-20 trước Đài Bắc - Trung Hoa ở trận tranh hạng Ba. Thành tích này ghi nhận nỗ lực của các tuyển thủ, trong đó Nguyễn Thị Ánh Tuyết là một trong những gương mặt nổi bật với 25 bàn thắng ghi được tại giải.

Giải IHF Nations Trophy khu vực 1A châu Á 2026 diễn ra từ ngày 14 đến 18/10 tại Hong Kong (Trung Quốc), quy tụ 6 đội tuyển chia thành 2 bảng, tranh tài để xác định đội giành quyền tham dự Giải vô địch Bóng ném nữ châu Á 2026 tại Kazakhstan.

bong-nem-1-1792506006.webp
Đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam giành huy chương đồng tại Giải IHF Nations Trophy khu vực 1A châu Á 2026

Tại vòng bảng, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng Mông Cổ và Đài Bắc - Trung Hoa. Các vận động viên của chúng ta khởi đầu thuận lợi khi giành chiến thắng cách biệt 42-16 trước Mông Cổ. Ở lượt trận tiếp theo, đội tuyển Việt Nam tiếp tục vượt qua Đài Bắc - Trung Hoa với tỷ số 21-20, qua đó đứng đầu bảng và giành quyền vào bán kết.

Tại vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất, đội tuyển Việt Nam đối đầu chủ nhà Hong Kong (Trung Quốc). Dù thi đấu nỗ lực và ghi 21 bàn, đội tuyển Việt Nam vẫn để thua sát nút 21-23, qua đó lỡ cơ hội góp mặt ở trận chung kết.

Để lỡ cơ hội vào chung kết nhưng không để thất bại ảnh hưởng đến tinh thần, đội tuyển Việt Nam nhanh chóng tập trung cho trận tranh huy chương đồng với Đài Bắc - Trung Hoa. Ở lần tái đấu này, các tuyển thủ thể hiện sự chủ động hơn trong lối chơi, duy trì hiệu quả tấn công và giành chiến thắng 25-20, qua đó khép lại giải đấu với vị trí thứ Ba chung cuộc.

bong-nem-2-1792506007.jpg
Bóng ném Việt Nam tiếp tục hướng tới Giải vô địch khu vực 1B châu Á 2026 dự kiến diễn ra tại Thái Lan từ ngày 27 đến 31/10

Bên cạnh thành tích tập thể, Nguyễn Thị Ánh Tuyết để lại dấu ấn với 25 bàn thắng, nằm trong nhóm những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất giải. Theo thống kê được cung cấp, tuyển thủ Việt Nam đứng thứ hai trong danh sách ghi bàn, chỉ sau Lei Ling Wu của Hong Kong (Trung Quốc) với 27 pha lập công. Đây là kết quả đáng chú ý, cho thấy khả năng đóng góp của các cầu thủ Việt Nam trong những trận đấu có tính cạnh tranh cao.

Tấm huy chương đồng tại Hong Kong là kết quả đáng khích lệ đối với bóng ném nữ Việt Nam. Trong thời gian tới, bóng ném Việt Nam tiếp tục hướng sự chú ý tới các giải đấu khu vực, trong đó Giải vô địch khu vực 1B châu Á 2026 dự kiến diễn ra tại Thái Lan từ ngày 27 đến 31/10. Thành tích tại Hong Kong sẽ là động lực để bóng ném nữ Việt Nam tiếp tục nâng cao trình độ, hướng tới những mục tiêu cao hơn trên đấu trường quốc tế.

Mỹ Hạnh