Bóng đá Việt Nam: Thua để học hỏi, thất bại để trưởng thành

Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng, bóng đá Việt Nam liên tiếp phải đón nhận những thất bại từ cấp độ đội tuyển tới các câu lạc bộ. Điệp khúc thua để học hỏi, thất bại để trưởng thành đã trở nên quen thuộc và sẽ trở thành nhàm chán nếu tiếp tục lặp đi, lặp lại…

z4734832869075-a679d617d0b408e3ac94497cdaafa99d-e1695902076606-1696556187.jpg
Đội tuyển nữ Việt Nam thua đậm 0-7 trước Nhật Bản tại ASIAD 19

Nếu như thất bại của đội tuyển Olympic Việt Nam tại ASIAD 19 là điều đã được dự báo khi huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chỉ sử dụng đội hình trẻ, với những cầu thủ tiềm năng trên dưới 20 tuổi, được xem như “của để dành” của bóng đá Việt Nam, thì cũng có những thất bại đem đến nhiều tiếc nuối, khiến nhiều người phải suy nghĩ một cách nghiêm túc. Đầu tiên là việc đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, đặt mục tiêu vào bán kết nhưng lại không thể vượt qua vòng đấu bảng tại ASIAD 19. Sự thiếu vắng một vài vị trí trụ cột không phải là lý do khiến đội bóng vừa dự World Cup nữ 2023 sa sút mà nguyên nhân chính có lẽ nằm ở quá trình chuẩn bị.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung thừa nhận, các cầu thủ nữ Việt Nam có dấu hiệu bị quá tải do liên tục tham dự các giải đấu trong 6 tháng qua, từ Vòng loại Olympic Paris 2024, rồi tới SEA Games 32 và đã đạt đến điểm rơi phong độ tại Vòng chung kết World Cup nữ 2023. Tại ASIAD 19, đội tuyển nữ Việt Nam tuy thắng 2 trận trước Nepal và Bangladesh, nhưng do để thua Nhật Bản quá đậm (0-7) nên đã bị loại ngay sau vòng đấu bảng. Tại ASIAD 18, đội tuyển nữ Việt Nam cũng để thua Nhật Bản với cách biệt 7 bàn và sau 5 năm, mọi chuyện vẫn không thay đổi.

doi-tuyen-u17-nu-viet-nam-bo-lo-co-hoi-du-vong-chung-ket-u17-nu-chau-a-2024-vao-tay-u17-nu-philippines-1696556440.jpg
Đội tuyển U17 nữ Việt Nam bỏ lỡ cơ hội dự Vòng chung kết giải Bóng đá U17 nữ châu Á 2024 vào tay U17 nữ Philippines

Thất bại của đội tuyển nữ Việt Nam tại ASIAD 19 dù có đôi chút thất vọng, nhưng cũng không để lại nhiều nuối tiếc khi chứng kiến các cầu thủ U17 nữ Việt Nam bỏ lỡ cơ hội giành vé dự Vòng chung kết giải Bóng đá U17 nữ châu Á 2024 khi để thua U17 nữ Philippines với tỷ số 0-1 ngay trên sân nhà. Bóng đá nữ Philippines đã có sự nhảy vọt trong thời gian ngắn nhờ khai thông nguồn lực từ các cầu thủ gốc Philippines đang thi đấu ở nước ngoài, chủ yếu là Mỹ và Australia. Đội tuyển Việt Nam dù vô địch SEA Games 32 nhưng cũng đã 2 lần liên tiếp nhận thất bại trước đội tuyển nữ Philippines và để mất ngôi vô địch Đông Nam Á vào tay đối thủ.

ha-noi-fc-thua-dam-tren-san-saitama-2002-cua-cau-lac-bo-urawa-reds-nhat-ban-1696556514.png
Hà Nội FC thua đậm 0-6 trước câu lạc bộ Urawa Reds (Nhật Bản)

Ở cấp độ câu lạc bộ, sau thất bại 0-6 của Hà Nội FC trước câu lạc bộ Nhật Bản, Urawa Reds tại AFC Champions League 2023-2024, ngày 5/10, đến lượt Hải Phòng để sảy chân trước câu lạc bộ Hougang United của Singapore. Thực ra, cơ hội của các câu lạc bộ V.League ở AFC Champions League là không cao khi nhìn vào khoảng cách về trình độ và cả tiềm lực. Tuy nhiên, AFC Cup với thể thức thi đấu theo khu vực và trình độ các đội bóng tham dự khá tương đồng, được coi là vừa tầm với các câu lạc bộ Việt Nam. Hà Nội FC và Bình Dương từng lọt vào tới trận chung kết khu vực Đông Nam Á tại AFC Cup 2019-2020, sau đó Văn Quyết cùng đồng đội còn giành quyền chơi trận chung kết liên khu vực và chỉ dừng bước trước câu lạc bộ 25.4 của Triều Tiên.

Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng, bóng đá Việt Nam liên tiếp phải đón nhận những thất bại từ cấp độ đội tuyển tới câu lạc bộ. Điệp khúc thua để học hỏi, thất bại để trưởng thành cũng đã trở nên quen thuộc và sẽ trở thành nhàm chán nếu cứ tiếp tục lặp đi lặp lại.

Việt Hưng