Bóng đá Việt Nam: Huấn luyện viên xuất sắc nhất V.League chưa đạt chuẩn chuyên nghiệp

Đấy chính là nghịch lý khi huấn luyện viên nhận danh hiệu xuất sắc nhất V.League lại chưa đạt chuẩn chuyên nghiệp, theo quy định của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) là phải có bằng Pro nên mới có chuyện, các câu lạc bộ Việt Nam khi tham dự các giải quốc tế phải “tìm người đóng thế” cho các huấn luyện viên chưa có đủ bằng cấp…

fe332e4f-4c63-4b93-8309-d1b638f68c1a-1721788257-1721791035.jpeg
Huấn luyện viên xuất sắc nhất V.League vừa đăng ký theo học để lấy bằng Pro

Đúng là “cười ra nước mắt” khi ngay cả huấn luyện viên “đỉnh của chóp” được trao danh hiệu xuất sắc nhất V.League lại chưa đạt chuẩn chuyên nghiệp. Sau khi dẫn dắt câu lạc bộ Nam Định đăng quang ngôi vô địch V.League mùa giải 2023-2024, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt mới đây đã đăng ký Khoá đào tạo Huấn luyện viên bóng đá chuyên nghiệp Pro, giai đoạn I do Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) tổ chức. 

Đương nhiên, không có đủ bằng cấp theo quy định thì ngay cả huấn luyện viên xuất sắc nhất V.League cũng sẽ không thể đăng ký để “danh chính ngôn thuận” dẫn dắt đội bóng tham dự giải châu Á. VFF có thể xuê xoa với các huấn luyện viên không đạt chuẩn chuyên nghiệp dẫn dắt các đội bóng ở V.League, nhưng AFC thì không có chuyện “đặc cách”, không có bằng Pro thì miễn đăng ký chức danh huấn luyện viên trưởng. Chẳng thế mà hồi năm 2021, câu lạc bộ Thể Công Viettel có suất tham dự AFC Champions League hay còn gọi là Cúp C1 châu Á, nhưng huấn luyện viên trưởng Trương Việt Hoàng không được đăng ký nên phải nhờ Giám đốc Kỹ thuật Jurgen Gede “đóng thế”.

traochucvd2023-24-08-1721788511.jpg
Nam Điịnh sẽ phải tìm người "đóng thế" huấn luyện viên Vũ Hồng Việt khi dự cúp C2 châu Á 2024-2025

Mùa bóng tới, Nam Định cũng có suất tham dự Cúp C2 châu Á và theo quy định thì huấn luyện viên Vũ Hồng Việt cũng sẽ không được đăng ký chức danh huấn luyện viên trưởng do chưa có bằng Pro, nên cũng sẽ phải học theo cách của Thể Công Viettel tìm người "chữa cháy". Ở V.League hiện tại mới chỉ có hơn chục người được cấp bằng huấn luyện viên chuyên nghiệp Pro theo tiêu chuẩn của AFC, trong số đó phần lớn lại không trực tiếp dẫn dắt các đội bóng mà làm Giám đốc Kỹ thuật, thậm chí chuyển sang nghề bình luận viên bóng đá…

Chuyện bằng cấp của các huấn luyện viên chỉ là bề nổi, VFF thường xuyên mở các khóa học để bồi dưỡng, nâng cao trình độ đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp, nhưng thực tế vẫn còn rất nhiều huấn luyện viên hiện đang dẫn dắt các đội bóng ở V.League chưa đạt chuẩn. Hành nghề ở V.League thì chẳng sao, nhưng khi bước ra sân chơi quốc tế, tham dự các giải đấu châu lục và khu vực thì lại “ngẩn tò te” vì không có đủ bằng cấp để đăng ký. Điểm danh khóa học huấn luyện viên chuyên nghiệp Pro vừa khai giảng hôm 17/7, trong số 18 học viên có không ít người đã, đang và sắp sửa dẫn dắt các đội bóng ở V.League. 

Để hoàn thành khóa học, các học viên sẽ phải trải qua 4 giai đoạn, kéo dài tới hết năm 2025, đồng nghĩa với việc nhiều huấn luyện viên chưa có bằng Pro vẫn sẽ tiếp tục dẫn dắt các câu lạc bộ theo kiểu “vừa học vừa làm” và nháo nhào tìm người đóng thế khi đội bóng tham dự Cúp châu Á.

451689629-802758785391370-3956076760912648822-n-1721788606.jpg
Khoá đào tạo Huấn luyện viên bóng đá chuyên nghiệp Pro, giai đoạn I do Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) phối hợp tổ chức khai giảng hôm 17/7 tại Hà Nội