Bóng đá Việt Nam 2024: Nâng tầm vị thế và khẳng định giá trị

Năm 2023 đã chứng kiến nhiều thay đổi và tái thiết ở cả đội tuyển, U23 Việt Nam và các tuyến trẻ như U17, U20 cũng dần bắt nhịp với lối chơi mới được huấn luyện viên Troussier theo đuổi. Bước sang năm 2024, Bóng đá Việt Nam sẽ phải khẳng định giá trị ở các giải đấu quan trọng…

dtvn-1704158381.webp
Đội tuyển Việt Nam có nhiều mục tiêu tham vọng trong năm 2024

Đội tuyển Việt Nam sẽ khai màn năm mới 2024 với các trận đấu tại Vòng chung kết ASIAN Cup 2023, khởi tranh tại Qatar từ ngày 12/1 tới 10/2. Ngay trong tháng 3, thầy trò huấn luyện viên Philippe Troussier sẽ tiếp tục cuộc chinh phục tại Vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á với 2 trận đấu có ý nghĩa quyết định tại bảng F với đối thủ nhiều duyên nợ Indonesia. Đến cuối năm 2024 sẽ là cuộc đua ở AFF Cup, vừa được đổi thành ASEAN Cup, nơi đội tuyển Việt Nam đã lỗi hẹn với chức vô địch trong 2 giải đấu gần nhất.

Không chỉ khẳng định lại giá trị và vị thế ở sân chơi dành cho đội tuyển, huấn luyện viên Troussier còn đặt mục tiêu đầy tham vọng với các cầu thủ U23 Việt Nam, chuẩn bị tham dự Vòng chung kết U23 châu Á 2024, đồng thời cũng là Vòng loại Olympic Paris 2024, sẽ diễn ra tại Qatar từ ngày 15/4 đến 3/5. Theo đó, 3 đội bóng có thành tích cao nhất sẽ giành 3 suất vé trực tiếp tham dự Thế vận hội và đội xếp thứ tư sẽ đấu play-off với đại diện châu Phi để tranh vé vớt. Năm 2018, đội tuyển U23 Việt Nam từng lọt vào tới trận chung kết và giành ngôi á quân tại giải U23 châu Á và với kết quả bốc thăm khá thuận lợi, huấn luyện viên Troussier có thêm niềm tin cùng đội tuyển U23 Việt Nam cạnh tranh suất vé tới Paris vào mùa hè 2024.

doi-tuyen-u23-viet-nam-tung-gianh-ngoi-a-quan-u23-chau-a-2028-1704158563.jpg
Đội tuyển U23 Việt Nam từng giành ngôi á quân U23 châu Á 2018

Nếu như năm 2023, Bóng đá Việt Nam đã chứng kiến nhiều thay đổi dưới thời huấn luyện viên Troussier với quá trình chuyển giao lực lượng và tái thiết ở cả đội tuyển, U23 Việt Nam và tạo ra hiệu ứng ở các tuyến trẻ như U17, U20 cũng dần làm quen với lối chơi kiểm soát bóng thì bước sang năm 2024, bóng đá Việt Nam sẽ phải khẳng định giá trị và cả sự lựa chọn của mình ở các giải đấu quan trọng. Sau chu kỳ thành công rực rỡ dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, giờ là lúc huấn luyện viên Troussier phải chứng tỏ tham vọng và cả khả năng nâng tầm ở các đội tuyển.

Sau màn ra mắt với 2 trận đấu tại Vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam đã phần nào cho thấy diện mạo mới với sự xuất hiện của nhiều gương mặt trẻ được huấn luyện viên Troussier tin tưởng và trao cơ hội. Gây ấn tượng nhất là: Đình Bắc, Văn Khang, Minh Trọng, Thái Sơn và Văn Cường… Đây chính là những hạt giống được huấn luyện viên Troussier lựa chọn cho kế hoạch dài hơi với tầm nhìn World Cup.

Năm 2024 được kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt cho Bóng đá Việt Nam với tâm điểm chính là huấn luyện viên Troussier khi nhiều lần khẳng định mục tiêu nâng tầm cho đội tuyển để hướng tới việc cạnh tranh suất tham dự Vòng chung kết World Cup. Người hâm mộ hy vọng, sau giai đoạn chuyển giao và tái thiết, đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại với chu kỳ thành công và khẳng định được vị thế ở các giải đấu khu vực, châu lục và vươn tầm thế giới.

Đội tuyển Futsal Việt Nam đứng trước cơ hội lập hat-trick dự Vòng chung kết FIFA Futsal World Cup

vetnam-celebration-1704158657.jpg
Đội tuyển Futsal Việt Nam đứng trước cơ hội lần thứ ba liên tiếp giành quyền tham dự Vòng chung kết FIFA Futsal World Cup

Vòng chung kết giải Futsal châu Á 2024 sẽ diễn ra trong tháng 4/2024 tại Thái Lan sẽ xác định 4 suất vé góp mặt tại Vòng chung kết FIFA Futsal World Cup 2024 dự định được tổ chức tại Uzbekistan vào tháng 9.

Đội tuyển Futsal Việt Nam đã có 2 lần liên tiếp giành vé tham dự Vòng chung kết FIFA Futsal World Cup vào các năm: 2016, 2020 và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cũng xác định mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Diego Giustozzi là giành vé tham dự Vòng chung kết FIFA Futsal World Cup 2024.

Kết quả bốc thăm Vòng chung kết giải Futsal châu Á 2024 không thể thuận lợi hơn với đội tuyển Việt Nam, khi nằm chung bảng đấu với chủ nhà Thái Lan, Myanmar và Trung Quốc.

Theo kế hoạch, đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ hội quân tại thành phố Hồ Chí Minh vào trung tuần tháng 3/2024 để chuẩn bị cho Vòng chung kết Futsal châu Á 2024. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam dự định tổ chức giải giao hữu Futsal quốc tế, diễn ra từ 28 đến 31/3 với sự tham dự của 3 đội khách mời là: New Zealand, Marocco và 1 đội tuyển thuộc khu vực châu Á, tạo điều kiện cho thầy trò huấn luyện viên Giustozzi thi đấu, rèn luyện.

“Sau thời gian dẫn dắt, đội tuyển Futsal Việt Nam đã dần bắt nhịp với lối chơi mới mà tôi xây dựng và điều đó thực sự mang lại cho tôi rất nhiều niềm tin để hoàn thành mục tiêu giành vé tham dự Vòng chung kết FIFA Futsal World Cup 2024”, huấn luyện viên Giustozzi Diego Raul nói.

Việt Hưng