Trước giờ bóng lăn, đội tuyển futsal nữ Việt Nam chịu tổn thất đầu tiên khi đội trưởng Thanh Hằng bị chấn thương, không thể thi đấu. Không có sự phục vụ của Thanh Hằng với vai trò thủ lĩnh và là nhân tố quan trọng trong lối chơi, chắc chắn đội tuyển futsal nữ Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn, bất lợi. Huấn luyện viên Nguyễn Đình Hoàng cho biết, Ban huấn luyện đã cân nhắc và chuẩn bị các phương án thay thế: “Dù thiếu vắng Thanh Hằng, nhưng toàn đội vẫn giữ vững tinh thần và thi đấu với quyết tâm cao nhất...”.
Trận đấu mở màn trước Indonesia được dự báo tiềm ẩn khó khăn và bất ngờ trước đối thủ sung mãn về thể lực và thi đấu tốc độ. Tuy được đánh giá cao hơn về trình độ, nhưng các cầu thủ futsal nữ Việt Nam phải hết sức cảnh giác và tập trung thi đấu để hướng tới chiến thắng đầu tay, tạo đà hưng phấn cho chặng đường khó khăn hơn phía trước.
Futsal nữ tại SEA Games 33 có 6 đội đăng ký tham dự, được chia thành 2 bảng thi đấu vòng tròn tính điểm để xác định 4 đội vào bán kết. Đội tuyển futsal nữ Việt Nam nằm ở bảng B cùng Indonesia và Myanmar, sau trận đấu mở màn gặp Indonesia sẽ đá trận cuối vòng bảng với Myanmar vào chiều 14/12. Các trận đấu futsal nữ diễn ra tại Nhà thi đấu Đại học Bangkok Thonburi.
Đội tuyển futsal nữ Việt Nam sau 5 lần chỉ giành được huy chương bạc, đang rất quyết tâm cạnh tranh tấm huy chương vàng với chủ nhà Thái Lan. Tại Giải vô địch Futsal Đông Nam Á 2024, lần đầu tiên Futsal nữ Việt Nam giành chức vô địch sau khi đánh bại chính đối thủ Thái Lan ở trận chung kết, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Đình Hoàng hy vọng sẽ lặp lại thành tích này tại SEA Games 33