Theo Bảng xếp hạng cập nhật của AFC, Bóng đá nữ Việt Nam hiện đang xếp thứ năm với 70.393 điểm - một thành tích nổi bật, có sự đóng góp cực lớn từ câu lạc bộ nữ TP.HCM nhờ màn trình diễn xuất sắc tại AFC Women’s Champions League™ 2024-2025. Cô trò huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi đã có hành trình ấn tượng khi giành hạng ba chung cuộc trong lần đầu tiên góp mặt và để lại dấu ấn rõ nét ở đấu trường châu lục.
Cụ thể, Huỳnh Như và các đồng đội đã vượt qua vòng bảng, tạo nên màn ngược dòng kịch tính tại tứ kết trước câu lạc bộ Abu Dhabi (UAE), trước khi chỉ chịu dừng bước tại bán kết sau thất bại 0-2 trước Wuhan Jiangda - đội bóng sau đó đã lên ngôi vô địch.
Tốp 5 Bảng xếp hạng câu lạc bộ bóng đá nữ châu Á (tháng 5/2025): Australia (97.662 điểm), Hàn Quốc (75.852 điểm), Nhật Bản (74.800 điểm), Trung Quốc (74.583 điểm), Việt Nam (70.393 điểm).

Theo quy định của AFC mùa giải 2024-2025, 8 quốc gia dẫn đầu Bảng xếp hạng sẽ có 1 đại diện trực tiếp tham dự vòng bảng Cúp C1 nữ châu Á. Trong khi đó, các quốc gia xếp từ hạng 9 đến 21 sẽ có 1 suất dự vòng loại, cạnh tranh vé vớt vào vòng bảng.
Với việc giữ vững vị trí trong tốp 5, bóng đá nữ Việt Nam nghiễm nhiên có suất trực tiếp và không phải đá vòng loại. Suất này sẽ thuộc về đội vô địch quốc gia năm 2025. Ở mùa giải 2024, câu lạc bộ nữ TP.HCM chính là nhà vô địch và nhiều khả năng sẽ tiếp tục đại diện Việt Nam nếu bảo vệ thành công ngôi Hậu.
Điểm số trên Bảng xếp hạng câu lạc bộ nữ AFC được xác định dựa trên hai yếu tố là 70% từ kết quả thi đấu tại AFC Women’s Champions League™ 2024-2025 và 30% từ thành tích đội tuyển quốc gia trên Bảng xếp hạng FIFA nữ (cập nhật đến ngày 6/3/2025).
Việc câu lạc bộ TP.HCM vào đến bán kết, giành hạng 3 giải đấu, cộng với phong độ ổn định của đội tuyển nữ quốc gia Việt Nam, đã tạo nên nền tảng vững chắc giúp bóng đá nữ Việt Nam vượt qua nhiều đối thủ để đứng vào hàng ngũ 5 nền bóng đá hàng đầu châu lục ở cấp độ câu lạc bộ.
Với đà phát triển mạnh mẽ này, bóng đá nữ Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế không chỉ ở Đông Nam Á mà còn vươn ra châu lục, tạo tiền đề cho các câu lạc bộ và cầu thủ nữ tiếp tục tỏa sáng ở sân chơi lớn.