Bóng đá nam Đại hội Thể thao toàn quốc 2022: Xác định hai cặp đấu bán kết

Vòng loại môn bóng đá nam tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 vừa kết thúc chiều qua, 4/12 trên sân Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh với việc xác định 4 đội lọt vào bán kết.

mon-bong-da-dai-hoi-the-duc-the-thao-toan-quoc-dang-dien-ra-tai-san-cam-pha-tinh-quang-ninh-1670206734.jpg
Môn bóng đá Đại hội Thể thao toàn quốc 2022 đang diễn ra tại sân Cẩm Phả, Quảng Ninh

Ở lượt trận cuối cùng tại bảng B, Nghệ An và Nam Định đã hòa nhau 1-1 để dắt tay nhau vào bán kết. Trong trận đấu trước đó, dù nỗ lực đánh bại An Giang 2-1, nhưng không đủ để giúp Đồng Tháp có vé vào bán kết. Nghệ An chiếm ngôi đầu bảng B sau 2 trận thắng và 1 trận hòa, được 7 điểm, Nam Định xếp thứ nhì với 5 điểm, sau 2 trận hòa và 1 trận thắng.

Tại bảng A, đương kim vô địch Hà Nội cũng sớm giành vé vào bán kết sau 2 trận toàn thắng. Ở lượt trận cuối cùng diễn ra chiều 3/12, đội bóng Thủ đô chia điểm với Thừa Thiên Huế sau khi thủ hòa 1-1 để có 7 điểm, giữ vững ngôi đầu bảng A. Thành phố Hồ Chí Minh sau khi để thua trận mở màn trước Hà Nội đã giành 2 trận thắng liên tiếp trước Thừa Thiên Huế và Vĩnh Phúc để giành vị trí thứ nhì tại bảng A.

Như vậy, hai cặp đấu bán kết môn bóng đá nam Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2022 đã xác định, đương kim vô địch Hà Nội sẽ gặp Nam Định trong trận bán kết 1 diễn ra lúc 15 giờ 00 ngày 7/12 trên sân Cẩm Phả, ngay sau đó trận bán kết 2 giữa Nghệ An và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra lúc 17 giờ 45.

ha-noi-tung-danh-bai-nghe-an-2-0-trong-tran-chung-ket-bong-da-nam-tai-dai-hoi-the-duc-the-thao-2018-1670206796.jpg
Hà Nội từng đánh bại Nghệ An 2-0 trong trận chung kết bóng đá nam tại Đại hội Thể thao 2018

Theo điều lệ, tại vòng bán kết và chung kết, nếu hai đội hòa nhau trong 90 phút thi đấu chính thức sẽ phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu 11m ngay mà không thi đấu thêm hai hiệp phụ.

4 năm trước, đương kim vô địch Hà Nội đã từng gặp Nghệ An trong trận chung kết Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 và giành thắng lợi 2-0 trên sân Hàng Đẫy để đoạt huy chương vàng. Kịch bản này có nhiều khả năng sẽ lặp lại khi Hà Nội và Nghệ An được đánh giá cao hơn các đội Nam Định và Thành phố Hồ Chí Minh tại các trận bán kết.

Hai cặp đấu bán kết:

Sân Cẩm Phả, ngày 7/12

Bán kết 1, 15 giờ 00: Hà Nội - Nam Định

Bán kết 2, 17 giờ 45: Nghệ An - Thành phố Hồ Chí Minh

Hưng Yên