
Sáng 24/8, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã bước vào lượt trận thứ hai bảng C gặp đội Hong Kong (Trung Quốc) trong khuôn khổ giải đấu. Sau trận thua trước đội Hàn Quốc, theo huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt, trận đấu này có rất ý nghĩa quan trọng để đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tìm cơ hội giành vé vào tứ kết. Các tay đập nữ Việt Nam không được phép để thua. Do vậy, Ban huấn luyện đưa ra sân những vận động viên tốt nhất, gồm: Trần Thị Thanh Thúy, Phạm Quỳnh Hương, Trần Thị Bích Thủy, Nguyễn Thị Trà My, Như Anh.
Trước đối thủ được đánh giá yếu nhất bảng, các cô gái Việt Nam sớm áp đảo khi liên tục dẫn điểm nhờ các tình huống tấn công hiệu quả từ các vị trí của Trần Thị Thanh Thúy, Trần Thị Bích Thủy, Lê Như Anh. Tuy nhiên, Hong Kong cũng đeo bám quyết liệt, hóa giải được một số tình huống tấn công của đội tuyển Việt Nam. Ở thời điểm cuối set đấu, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt tung đối chuyền Nguyễn Thị Trà My cùng chuyền hai Vi Thị Yến Nhi vào sân. Đội tuyển Việt Nam giữ được ưu thế dẫn điểm, giành chiến thắng 25/19 ở set 1.

Bước sang set 2, đội tuyển Việt Nam tiếp tục thi đấu lấn lướt trước Hong Kong (Trung Quốc) để nhanh chóng giành chiến thắng cách biệt 25/12. Đây là set đấu tay đập 18 tuổi Phạm Quỳnh Hương chơi bùng nổ với nhiều pha ghi điểm ấn tượng. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt cũng trao cơ hội ra sân cho Trà My, Lưu Thị Huệ. Trong đó, đối chuyền Trà My có những pha tình huống tấn công hiệu quả để cùng với Quỳnh Hương, Bích Thủy mang chiến thắng về cho đội nhà.
Bước sang set 3, chủ công Nguyễn Thị Uyên gặp chấn thương phải rời sân bằng cáng y tế, không thể tiếp tục thi đấu. Tài năng 17 tuổi Bùi Thị Ánh Thảo vào thay cho Nguyễn Thị Uyên, cùng các đồng đội tạo chuỗi lên điểm ấn tượng, giành chiến thắng với điểm số 25/11, qua đó khép lại thắng lợi chung cuộc 3-0.
Trong trận đấu này, tài năng 18 tuổi Phạm Quỳnh Hương là người ghi nhiều điểm nhất cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở trận đấu này, tiếp đến là Trần Thị Thanh Thúy, Trần Thị Bích Thủy và Nguyễn Thị Trà My.

Giành chiến thắng 3-0 trước Hong Kong (Trung Quốc) giúp đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vươn lên xếp nhì bảng C khi có cùng 3 điểm nhưng hơn hiệu số phụ so với đội tuyển Hàn Quốc. Chiến thắng này cũng giúp thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt thắp lên hy vọng vào tứ kết với tư cách một trong hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.
Ở trận đấu tiếp theo (ngày 25/8), đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ gặp Nhật Bản - đội bóng mạnh nhất bảng và cũng là một trong những ứng viên vô địch của giải đấu năm nay.
Với sự chênh lệch về đẳng cấp giữa 2 đội thì không ai kỳ vọng tuyển Việt Nam có thể gây bất ngờ trước Nhật Bản nhưng nếu chúng ta có thể tạo ra một thế trận không quá chênh lệch ở các set đấu, có những tình huống phòng ngự, đỡ bước 1 và dàn xếp tổ chức tấn công tốt thì cũng có thể coi là thành công.