
Bước vào trận đấu gặp Hàn Quốc, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã trao cơ hội cho chủ công 18 tuổi - Phạm Quỳnh Hương - bên cạnh các trụ cột: Trần Thị Thanh Thúy, Trần Thị Bích Thủy, Võ Thị Kim Thoa, Nguyễn Khánh Đang, Nguyễn Thị Uyên, Lê Thanh Thúy.
Được đánh giá cao hơn, các cô gái của Hàn Quốc nhập cuộc rất tự tin, tổ chức tấn công và phòng ngự khá hiệu quả. Đội tuyển Việt Nam cũng thi đấu nỗ lực, có những pha triển khai tấn công sắc bén, trong đó đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy vẫn đóng vai trò ghi điểm chủ lực. Tuy nhiên, Hàn Quốc có những pha bám chắn xuất sắc, góp phần mang về chiến thắng 25/20 trước Việt Nam ở set 1.
Set 2 diễn ra đầy hấp dẫn, gay cấn khi đội tuyển Hàn Quốc tạo cách biệt lên 5 điểm rồi liên tiếp dẫn điểm nhưng đội tuyển Việt Nam có màn lội ngược dòng giành chiến thắng với điểm số 25/22 đầy ngoạn mục để cân bằng tỷ số 1-1.

Đây là set đấu mà các vị trí phụ công của Trần Thị Bích Thủy, Lê Như Anh liên tiếp ghi điểm tạo bất ngờ cho đối thủ trong những pha đánh nhanh. Phạm Quỳnh Hương cũng có ván đấu xuất sắc với 10 điểm, đặc biệt hiệu quả với những cú tấn công tầm cao.
Đội tuyển Việt Nam tạo thế trận giằng co trước Hàn Quốc trong set 3. Đối thủ nhiều lần dẫn điểm nhưng Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội gỡ hòa thành công 15/15, 19/19. Tuy nhiên, những pha đánh hỏng đáng tiếc ở cuối set khiến đội tuyển Việt Nam để đối thủ vươn lên giành chiến thắng 25/21, để Hàn Quốc vươn lên dẫn trước 2-1.
Đội tuyển Hàn Quốc tiếp tục chơi hay hơn ở set 4, liên tiếp dẫn điểm trước khi giành chiến thắng 25/17, ấn định thắng lợi chung cuộc 3-1.
Thất bại 1-3 (20/25, 25/22, 21/25, 17/25) trước Hàn Quốc khiến thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt gặp bất lợi trong cuộc đua tại bảng C. Để đi tiếp, toàn đội phải có 1 trong 2 suất hạng ba có thành tích tốt nhất. Đây là trận thua đáng tiếc của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, khi họ đã chơi hay hơn kỳ vọng.

Theo thống kê sau trận đấu, Thanh Thúy là cầu thủ ghi nhiều điểm nhất bên phía đội tuyển nữ Việt Nam với 18 điểm, tiếp theo là Bích Thủy 14 điểm và Quỳnh Hương 13 điểm.
Sau trận đấu này, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lần lượt gặp Hong Kong (Trung Quốc) vào ngày 24/8 và gặp đội tuyển Nhật Bản vào ngày 25/8.