Chiều 10/12, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có trận đấu mở màn tại bảng B SEA Games 33 gặp Myanmar.
Dù huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt cất giữ Trần Thị Thanh Thúy, tuy nhiên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn thể hiện sự vượt trội ngay từ những pha bóng đầu tiên. Bích Thủy và các mũi tấn công chủ lực liên tục ghi điểm, tạo khoảng cách lớn so với đối thủ.
Trước một Myanmar non kinh nghiệm và thiếu sự gắn kết, Việt Nam thi đấu ung dung nhưng vẫn duy trì nhịp độ cao, làm chủ hoàn toàn thế trận để giành chiến thắng dễ dàng với tỷ số 25-9 ở set thi đấu thứ nhất.
Sau chiến thắng dễ dàng, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục thể hiện sự tự tin trong set thi đấu thứ hai và giành thắng lợi với tỷ số 25-10.
Với tỷ số cách biệt, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt cũng tận dụng cơ hội để xoay vòng đội hình, giúp nhiều gương mặt dự bị vào sân mà không ảnh hưởng đến chất lượng thi đấu. Đội tuyển Việt Nam giành thắng lợi ở set thi đấu thứ ba với tỷ số cách biệt 25-6 để giành chiến thắng chung cuộc 3-0.
Chiến thắng nhanh gọn không chỉ giúp Việt Nam tạm dẫn đầu bảng B mà còn tạo đà tâm lý tích cực cho các trận đấu kế tiếp. Với phong độ hiện tại, đội được kỳ vọng tiến sâu trong hành trình chinh phục tấm huy chương vàng SEA Games 33.
Cùng với chiến thắng dễ dàng của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Đoàn Thể thao Việt Nam cũng có khởi đầu thuận lợi trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên (10/12) tại SEA Games 33, với 4 huy chương vàng của các vận động viên: Diệp Thị Hương - Nguyễn Thị Hương (Canoeing - Thuyền đôi nữ 500m); Lê Trần Kim Uyên, Nguyễn Xuân Thành, Trần Đăng Khoa, Trần Hồ Duy, Nguyễn Thị Y Bình, Nguyễn Phan Khánh Hân (Taekwondo - Quyền sáng tạo đồng đội hỗn hợp); Trần Hưng Nguyên (Bơi - 200m hỗn hợp cá nhân nam); Nguyễn Văn Dũng (Bi sắt - Shooting cá nhân nam).