Bô Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Quyết tâm, đoàn kết vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ quan trọng thời gian tới

Sáng 22/8, tại Hà Nội, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã chủ trì cuộc họp rà soát các nhiệm vụ quan trọng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong thời gian sắp tới.

bo-truong-chi-dao-1755852160.jpg
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng chủ trì cuộc họp rà soát các nhiệm vụ quan trọng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong thời gian sắp tới

Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình; Thứ trưởng Tạ Quang Đông; Thứ trưởng Phan Tâm cùng lãnh đạo các Cục, Vụ và đơn vị chức năng của Bộ.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã nghe báo cáo và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng liên quan đến Lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945-28/8/2025); Lễ khai mạc, Lễ bế mạc Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh; Chương trình Nghệ thuật đặc biệt tối ngày 1/9 do Bộ chủ trì tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình; concert "Việt Nam trong tôi" và các hoạt động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị cho Lễ diễu binh, diễu hành ngày Quốc khánh 2/9.

Cho ý kiến chỉ đạo đối với từng nội dung cụ thể, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, đây đều là các nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đông đảo các tầng lớp Nhân dân quan tâm.

Đối với Lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống ngành Văn hóa sẽ diễn ra sáng mai (23/8), Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, đây là sự kiện quan trọng của Ngành. Buổi Lễ có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cho thấy sự quan tâm rất lớn của các đồng chí lãnh đạo đối với ngành Văn hóa. Do vậy, công tác chuẩn bị phải được tiến hành kỹ lưỡng, chu đáo, tuyệt đối không để xảy ra sơ suất.

Đối với Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh, Bộ trưởng cho biết, Triển lãm được tổ chức với quy mô chưa từng có, là một trong những hoạt động điểm nhấn trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao nhiệm vụ là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Triển lãm. 

Thời gian qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan liên quan đã rất nỗ lực, gấp rút chuẩn bị cho Triển lãm. Bộ trưởng yêu cầu Lễ khai mạc và Lễ bế mạc cần được tổ chức long trọng, ấn tượng, trang nghiêm và giàu cảm xúc, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về nội dung, hình thức và ý nghĩa mà Ban Tổ chức đã đề ra.

Đối với Chương trình Nghệ thuật đặc biệt tối ngày 1/9 do Bộ chủ trì tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, đây là chương trình nghệ thuật chính luận rất quan trọng. Chương trình phải được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật và chính luận, tạo nên những khoảnh khắc giàu cảm xúc, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tình yêu Tổ quốc.

Về concert "Việt Nam trong tôi", Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị liên quan phải phối hợp tổ chức bài bản, chu đáo, đáp ứng yêu cầu về nghệ thuật và kỹ thuật, truyền tải thông điệp ý nghĩa, tạo dấu ấn mạnh mẽ, lan tỏa niềm tự hào và tình yêu quê hương, đất nước đến công chúng.

Đối với lực lượng quần chúng, nghệ thuật, xếp chữ tham gia vào Lễ diễu binh, diễu hành Ngày Quốc khánh 2/9, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị cần chuẩn bị nghiêm túc, tổ chức tập luyện chu đáo, bảo đảm tính thống nhất, kỷ luật và hiệu quả biểu diễn.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cũng yêu cầu phải đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho các sự kiện, nhất là các sự kiện thu hút đông người như các chương trình nghệ thuật. Tiếp tục rà soát các nhiệm vụ, tháo gỡ các vướng mắc, điểm nghẽn.

Bộ trưởng đề nghị tất cả các đơn vị phải vào cuộc với quyết tâm cao nhất, đoàn kết vượt qua khó khăn, đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ quan trọng sắp tới.

Trước đó, sáng cùng ngày, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cùng lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã dự và chỉ đạo buổi Tổng duyệt Chương trình Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945-28/8/2025) tại Nhà hát Lớn - Hà Nội.

Tại buổi tổng duyệt, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đánh giá cao nỗ lực và sự dàn dựng công phu của đội ngũ nghệ sĩ, diễn viên, các nhà hát; đồng thời, đề nghị chương trình nghệ thuật cần được rút gọn, cô đọng hơn để bảo đảm thời lượng chung của Lễ kỷ niệm, song vẫn phải thể hiện rõ những đóng góp cũng như niềm tự hào của ngành Văn hóa trong suốt 80 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

X.T