Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng tiếp kiến Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế

Trong khuôn khổ Đại hội đồng Hiệp hội các Ủy ban Olympic quốc gia (ANOC) lần thứ 26, sáng 18/10 (theo giờ địa phương), tại Thủ đô Seoul (Hàn Quốc), Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Văn Hùng đã tiếp kiến nhanh với ông Thomas Bach - Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) trước thềm Đại hội đồng.

nam2674-1666086987.jpg
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Văn Hùng tiếp kiến nhanh với ông Thomas Bach - Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC).

IOC luôn dành sự quan tâm nhất định đến Việt Nam

Theo kế hoạch, Chủ tịch IOC Thomas Bach sẽ dành thời gian tiếp kiến Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng để trao đổi, bàn bạc một số vấn đề liên quan đến Olympic Việt Nam cũng như lắng nghe những phát kiến từ Chủ tịch Olympic Việt Nam.

Tuy nhiên, do có thay đổi về lịch làm việc nên buổi gặp diễn ra trong thời gian ngắn hơn so với dự kiến ban đầu. Dẫu vậy, trên tinh thần chung vì sự phát triển của thể thao và Olympic quốc tế, qua đó gắn kết hơn tình đoàn kết giữa các quốc gia, cuộc tiếp kiến ngắn cũng đã để lại những tình cảm, dấu ấn tốt đẹp giữa Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam và Chủ tịch IOC.

nam2675-1666086987.jpg
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng tặng quà lưu niệm Chủ tịch IOC.

Theo đó, tại buổi tiếp kiến này, Chủ tịch IOC bày tỏ vui mừng khi gặp Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng tại Đại hội đồng ANOC lần thứ 26. Chủ tịch IOC ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực và sự phát triển của thể thao Việt Nam trong thời gian qua. Qua đó đã có sự đóng góp chung vào sự phát triển của Olympic quốc tế.

Ông Thomas Bach hy vọng, Chính phủ Việt Nam dành sự quan tâm, đầu tư hơn nữa cho lĩnh vực thể thao Việt Nam đặc biệt là các môn thể thao Olympic, để thể thao Việt Nam ngày càng có vị thế hơn nữa trên các đấu trường châu lục, quốc tế.

nam2676-1666086987.jpg
Ông Thomas Bach cũng dành món quà lưu niệm tặng Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng.

Khẳng định, IOC luôn dành sự quan tâm nhất định đến Việt Nam, ông Thomas Bach mong muốn sẽ có cơ hội được gặp gỡ, trao đổi lâu hơn với Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng để có thể hiểu rõ hơn về thể thao Việt Nam để từ đó có những hỗ trợ phù hợp nhất.

Cảm ơn những đánh giá tốt đẹp của Chủ tịch IOC, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng chia sẻ, Chính phủ Việt Nam luôn dành sự quan tâm, nguồn lực nhất định để dành cho sự phát triển của lĩnh vực thể thao. Quốc hội Việt Nam đã ban hành Luật Thể dục, thể thao (sửa đổi) vào năm 2018, đây là tiền đề, hành lang pháp lý rất vững chắc cho thể thao Việt Nam.

nam2677-1666086987.jpg
Cuộc tiếp kiến ngắn đã để lại những tình cảm, dấu ấn tốt đẹp giữa Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam và Chủ tịch IOC.

Trân trọng gửi lời mời ông Thomas Bach đến thăm Việt Nam trong thời gian sớm nhất, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cũng bày tỏ mong muốn, IOC sẽ tiếp tục phát triển lớn mạnh hơn, dành sự quan tâm nhiều hơn đến thể thao Việt Nam, nhất là các kiến nghị, đề xuất từ phía Ủy ban Olympic Việt Nam.

Nhiều bộ môn Olympic của Việt Nam đã có thể hội nhập

Ngay sau buổi tiếp kiến, được sự ủy quyền của Chủ tịch IOC, ông James Macleod - Giám đốc đối ngoại và quan hệ với các Ủy ban Olympic Quốc gia của IOC đã có buổi tiếp và làm việc Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cùng đoàn công tác.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đánh giá cao sáng kiến việc tổ chức Đại hội đồng ANOC 26 cũng như sự nỗ lực, cố gắng để Olympic 2024 được tổ chức thành công trong thời gian tới.

nam2678-1666086987.jpg
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng làm việc với ông James Macleod - Giám đốc đối ngoại và quan hệ với các Ủy ban Olympic Quốc gia của IOC.

Theo Bộ trưởng, Việt Nam nhận thức đầy đủ vai trò, sứ mệnh của Olympic quốc tế để cụ thể hóa vào những hành động của mình. Với tư cách là thành viên có trách nhiệm, Việt Nam đã tham gia đầy đủ các hoạt động Ủy ban Olympic quốc tế đề ra như cử các đoàn VĐV tham gia thế vận hội Olympic, hợp tác với các tổ chức để đẩy mạnh phong trào Olympic trong phạm vi quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đặc biệt, Việt Nam đã đẩy mạnh việc hỗ trợ cho phụ nữ được tham gia thể thao, từ đó phát hiện nguồn nhân lực để đào tạo cho các bộ môn Olympic. Nhờ đó, nhiều VĐV nữ của Việt Nam trong các bộ môn Olympic đã giành được thành tích cao trong các giải đấu khu vực, châu lục.

"Dù vẫn còn nhiều mục tiêu phải phấn đấu, nhưng nếu đánh giá một cách khách quan thì phong trào Olympic của Việt Nam đã có bước tiến khá xa, nhiều bộ môn Olympic của Việt Nam đã có thể hội nhập với các quốc gia trong khu vực" - Bộ trưởng khẳng định.

Điểm lại những thông tin về phong trào Olympic Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định, đó chính là những tín hiệu vui mà Việt Nam muốn mang đến Đại hội đồng ANOC lần này.

nam2679-1666086987.jpg
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: "Dù vẫn còn nhiều mục tiêu phải phấn đấu, nhưng nếu đánh giá một cách khách quan thì phong trào Olympic của Việt Nam đã có bước tiến khá xa"

Với mong muốn đóng góp vào phong trào chung của Olympic quốc tế, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đề nghị sau buổi làm việc ông Macleod thông tin đến Chủ tịch IOC về một số đề xuất.

Theo đó, Bộ trưởng mong muốn IOC hỗ trợ tăng thêm số lượng các khóa đào tạo ở một số bộ môn Olympic mà quốc tế quan tâm như bóng đá, bơi lội, bắn súng, cử tạ… Đây là những môn thế mạnh mà Việt Nam muốn được phát triển.

"Trên cơ sở này, Việt Nam mong muốn có một Đề án về một bộ môn Olympic trẻ, chúng tôi đang hướng đến bóng đá trẻ. Hoặc cũng có thể là phong trào thể thao đang khá phát triển ở Việt Nam như bộ môn phối hợp: đi bộ, chạy, bơi, xe đạp", Bộ trưởng thông tin.

Bộ trưởng mong muốn, với vai trò quan hệ, điều phối của IOC, ông James Macleod sẽ hỗ trợ những đề xuất của Việt Nam trong phạm vi thẩm quyền của mình, và nếu ngoài thẩm quyền mong ngài sẽ có đề xuất đến lãnh đạo IOC.

nam2680-1666086987.jpg
Ông James Macleod - Giám đốc đối ngoại và quan hệ với các Ủy ban Olympic Quốc gia của IOC chia sẻ tại buổi làm việc.

Về mong muốn thứ hai, Bộ trưởng cho biết, Việt Nam là quốc gia rất quan tâm đến phong trào Olympic. Vì vậy, Chính phủ đã dành quỹ đất để phát triển các bộ môn Olympic Việt Nam. Tuy nhiên, do là nước đang phát triển, điều kiện kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn nên nguồn lực dành cho Olympic mới chỉ đang đảm bảo ở công tác đào tạo, bồi dưỡng VĐV, tổ chức thi đấu, tham gia các giải cấp khu vực, quốc tế. Hiện Việt Nam chưa có điều kiện để xây dựng trụ sở Ủy ban Olympic Việt Nam.

"Được biết, IOC đã đầu tư xây dựng trụ sở cho một số quốc gia có phong trào Olympic tương tự như Việt Nam. Chính vì vậy, tôi mong muốn IOC sớm có dự án đầu tư xây dựng trụ sở Ủy ban Olympic Việt Nam trong quỹ đất đã được bố trí. Đây sẽ là nơi để bạn bè trong ngôi nhà chung Olympic gặp gỡ, trao đổi khi đến Việt Nam hoặc một số quốc gia lân cận", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Sẽ nghiên cứu đề xuất xây dựng trụ sở Ủy ban Olympic Việt Nam

Cảm ơn Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã dành thời gian tham dự Đại hội đồng ANOC 26 và có buổi gặp nhanh ngài Chủ tịch IOC. "Dù rất cuộc gặp rất ngắn nhưng chúng tôi tin chắc rằng Chủ tịch IOC đã đánh giá rất cao về phòng trào Olympic ở Việt Nam", ông James Macleod nói.

nam2681-1666086987.jpg
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng tặng quà lưu niệm cho ông James Macleod.

Theo ông James Macleod, IOC có mối quan hệ rất tích cực đối với Ủy ban Olympic Việt Nam và thường xuyên trao đổi thông tin về những tài năng Olympic. IOC rất vui mừng vì những thành công của Olympic Việt Nam thời gian qua, đặc biệt là việc Việt Nam hướng đến phát triển các môn thể thao có sự tham gia của nữ giới, đó không chỉ có ý nghĩa cho thể thao mà còn cả xã hội.

Ông James Macleod khẳng định, IOC luôn sẵn sàng làm việc và hợp tác với Việt Nam đối với những nội dung mà Bộ trưởng đã đề cập thông qua các kênh như Quỹ đoàn kết và kênh hệ thống của IOC. Ngoài việc hỗ trợ các khóa huấn luyện, kỹ thuật, cung cấp học bổng cho tài năng thể thao, còn rất nhiều yếu tố để hai bên phối hợp.

"Phía Việt Nam đã làm được điều quan trọng nhất đó là tìm ra được những môn thế mạnh của mình. IOC sẵn sàng hợp tác với Việt Nam về một số môn thể thao thế mạnh để có có được thành tích tốt nhất cho các kỳ ASIAD hay gần đây nhất là Olympic 2024", Giám đốc đối ngoại và quan hệ với các Ủy ban Olympic Quốc gia cho biết.

nam2682-1666086987.jpg

Về vấn đề xây dựng trụ sở IOC Việt Nam, ông James Macleod cho hay, IOC đã xây dựng trụ sở cho nhiều nước. Tuy nhiên, IOC là tổ chức có rất nhiều thành viên, chính vì vậy để thực hiện được mong muốn này thì trước mắt phía IOC sẽ đến thăm Việt Nam vào một ngày nào đó gần nhất để nghiên cứu, khảo sát và có đánh giá cụ thể hơn.

Về những nội dung buổi làm việc, ông James Macleod cho biết sẽ trao đổi lại với Chủ tịch IOC để có những kế hoạch phối hợp cụ thể hơn, chặt chẽ hơn với Việt Nam trong thời gian tới, trên một tinh thần chung là vì sự phát triển lớn mạnh của "ngôi nhà chung" Olympic quốc tế.

Theo kế hoạch, sáng mai (19/10), Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam sẽ tham dự Lễ khai mạc Đại hội đồng ANOC lần thứ 26 được tổ chức tại Thủ đô Seoul - Hàn Quốc.

Thế Công (Từ Seoul, Hàn Quốc)