Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng gửi thư chúc mừng đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam

Sau khi vận động viên Lê Tiến Đạt mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại ASIAN Para Games 4, đang diễn ra ở Hàng Châu (Trung Quốc), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Văn Hùng đã gửi thư chúc mừng. Thethaovietnamplus.vn trân trọng đăng toàn văn bức thư của Bộ trưởng.

bo-truong-1698406834.jpg
Vận động viên Lê Tiến Đạt giành huy chương vàng đầu tiên cho đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại ASIAN Para Games 4

Thân gửi Trưởng đoàn và toàn thể cán bộ, chuyên gia, bác sĩ, huấn luyện viên, vận động viên đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự ASIAN Para Games 4!

Kể từ ngày Đại hội thể thao lớn nhất châu lục - ASIAN Para Games 4 chính thức khởi tranh tại Hàng Châu (Trung Quốc), đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam đã thể hiện được bản lĩnh, sự quyết tâm, thi đấu với tinh thần thể thao cao thượng, khát khao chiến thắng trong từng trận đấu và giành nhiều kết quả ấn tượng. Hôm nay, chúng ta càng vui mừng và phấn khởi khi vận động viên Lê Tiến Đạt đã xuất sắc giành huy chương vàng nội dung 100m bơi ếch nam hạng SB5. Thành tích của toàn Đoàn trong những ngày thi đấu vừa qua và cá nhân vận động viên Lê Tiến Đạt ngày hôm nay là kết quả của sự nỗ lực, cống hiến hết mình của từng vận động viên, huấn luyện viên và của toàn đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam, vì “màu cờ, sắc áo” của Tổ quốc.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và với tình cảm cá nhân, tôi nhiệt liệt biểu dương và gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới toàn thể đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam đã đoàn kết, nỗ lực thi đấu và giành được 1 huy chương vàng, 7 huy chương bạc, 6 huy chương đồng, đặc biệt là vận động viên Lê Tiến Đạt đã thi đấu bản lĩnh, kiên cường, xuất sắc vượt qua các đối thủ mạnh và giành huy chương vàng ASIAN Para Games 4 danh giá.

Tôi mong các thành viên đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam nỗ lực tập luyện và thi đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất để tiếp tục giành được nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong những ngày tiếp theo của Đại hội.

Chúc toàn Đoàn sức khỏe, đoàn kết và thành công.

Thân ái.

NGUYỄN VĂN HÙNG

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch,

Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam