

Tham dự buổi gặp mặt có Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương; Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt; Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn, Lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam; Ban huấn luyện đội tuyển U23 quốc gia, huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik và các cầu thủ đội tuyển bóng đá U23 quốc gia Việt Nam.
Với chiến thắng 1-0 trước chủ nhà U23 Indonesia trong trận chung kết Giải Bóng đá U23 Đông Nam Á 2025, đội tuyển bóng đá U23 quốc gia Việt Nam đã lập nên kỳ tích chưa từng có là 3 lần liên tiếp giành chức vô địch khu vực.
Để động viên, khích lệ và ghi nhận thành tích của đội tuyển U23 Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức buổi gặp mặt, chúc mừng đội tuyển.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã gửi lời chúc mừng thành tích của toàn thể Ban huấn luyện, huấn luyện viên trưởng và các cầu thủ đội tuyển U23 quốc gia Việt Nam và nhấn mạnh: Nhờ sự chuẩn bị tốt, có đấu pháp tốt, chúng ta đã kết thúc trận chung kết với ngôi vô địch. Thành tích của cầu thủ U23 Việt Nam được lan tỏa tới xã hội, người hâm mộ có niềm tin với bóng đá trẻ.
Sau giải U23 Đông Nam Á 2025, cầu thủ trẻ U23 Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện 2 nhiệm vụ quốc tế tiếp theo là vòng loại giải U23 châu Á và SEA Games 33 - 2025.

Trong đó, mục tiêu giành thành tích cao đối với SEA Games 33 của Bóng đá Việt Nam đã được xây dựng.
“Từ nay tới cuối năm, đội U23 Việt Nam còn nhiệm vụ thi đấu vòng loại châu Á và SEA Games 33. Tôi đề nghị Ban huấn luyện tăng cường thêm công tác huấn luyện để tiếp tục giành vinh quang ở 2 nhiệm vụ trên”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng yêu cầu.
Về phía Liên đoàn, ông Trần Quốc Tuấn khẳng định việc chuẩn bị hướng tới dự SEA Games 33 sẽ kỹ lưỡng và đặt chỉ tiêu vào chung kết..
“Tiếp tới chúng tôi chuẩn bị với kế hoạch chi tiết, đặt nhiệm vụ vượt qua vòng loại giải U23 châu Á và có mặt tại trận chung kết tại SEA Games 33. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam sẽ có đầu tư cho đội tuyển hướng đến SEA Games 33, sẽ được tập trung huấn luyện tại nước ngoài và có thảo luận với huấn luyện viên Kim Sang-sik”, ông Trần Quốc Tuấn phát biểu.

Lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cũng khẳng định, kết quả 3 lần liên tiếp vô địch bóng đá trẻ U23 Đông Nam Á (năm 2021, 2023, 2025) của đội U23 Việt Nam là thành tích ấn tượng, mang lại sự tự hào cho Bóng đá Việt Nam.
Trước đó, tối 29/7, ngay sau chiến thắng vang dội của đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam trước đội tuyển U23 Indonesia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng đội tuyển U23 Việt Nam lần thứ ba liên tiếp đăng quang ngôi vô địch U23 Đông Nam Á.

Cũng tại buổi gặp mặt, thừa ủy quyền, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ dành cho 1 tập thể (đội bóng đá U23 Việt Nam) và 24 cá nhân (gồm 23 cầu thủ, huấn luyện viên Lưu Danh Minh).
Đồng thời, 5 cá nhân trong đoàn bóng đá U23 Việt Nam tại giải U23 Đông Nam Á 2025 đã nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik chia sẻ: “Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các cầu thủ, huấn luyện viên, những người hỗ trợ đã mang lại sự thành công cho đội U23 Việt Nam thành công lần này. Tôi xin gửi lời cảm ơn người hâm mộ đã đồng hành, cổ vũ cho Bóng đá Việt Nam. Thông qua giải U23 Đông Nam Á 2025, cầu thủ có thêm những kinh nghiệm trong các giải tiếp theo. Trước mắt, chúng tôi còn 2 nhiệm vụ quốc tế sắp tới và toàn đội nỗ lực chuẩn bị với sự tập trung cao nhất”.