Bình Dương "phản pháo" về vụ việc liên quan tới trung vệ Đào Tấn Lộc

Mới đây, hậu vệ Đào Tấn Lộc đã có những chia sẻ trên mạng xã hội với nội dung xung quanh việc ảnh bị đội bóng đất Thủ xử lý kỷ luật trừ lương sau khi cầu thủ này tham gia nghĩa vụ quân sự. Nhưng ngay sau đó, lãnh đạo câu lạc bộ Becamex Bình Dương đã phản bác công tin này cũng như khiếu lại lên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Như thông tin đã chia sẻ, câu lạc bộ Bình Dương mới đây đã phạt 80% lương của cầu thủ Đào Tấn Lộc và chuyển cầu thủ này xuống cùng đội U13 với lí do "Tự ý nghỉ việc". Tuy nhiên Đào Tấn Lộc cho biết, mình không hề nghỉ việc, mà anh đi thực hiện nghĩa vụ quân sự theo đúng quy định.

Trên trang cá nhân, Tấn Lộc khẳng định mình đã gửi toàn bộ giấy tờ với xác nhận của Ban Chỉ huy quân sự. Nhưng phía Ban lãnh đạo câu lạc bộ vẫn "ngó lơ" và không chi trả bất kỳ khoản nào. Thông tin đã tạo được sự quan tâm của dự luận, nhất là giới cầu thủ. Tấn Lộc chia sẻ: “Đầu năm 2022, tôi nhận được lệnh gọi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Sau khi tôi thực hiện nghĩa vụ quân sự theo diện dự bị một thời gian ngắn, tôi trở về đội trình diện và tiếp tục thực hiện hợp đồng. Nhưng ngay sau đó, tôi bị xử lý kỷ luật trừ 80% lương và chuyển xuống đội trẻ cùng U13 với lý do "tự ý nghỉ việc"...Ngay khi nhận thông báo xử lý kỷ luật, tôi đã gửi rất nhiều văn bản đến câu lạc bộ với mong muốn phía đội bóng xem xét lại nhưng phía Ban lãnh đạo không có bất cứ một động thái nào. Việc xử lý kỷ luật đã vi phạm điều cấm cơ bản của bộ luật lao động, một người dân bình thường cũng có thể biết điều đó...".

tuanloc-1668619211.jpeg
Cầu thủ Đào Tấn Lộc

Trung vệ Đào Tấn Lộc sau đó đã viết đơn 'kêu cứu' lên VFF. Hiện phía VFF đã can thiệp và ra quyết định yêu cầu câu lạc bộ Bình Dương phải hủy bỏ quyết định kỷ luật và trả 100% lương cho cầu thủ Đào Tấn Lộc.

Tuy nhiên, phía Bình Dương đã "phản pháo" khi cho rằng, Đào Tấn Lộc đã nghỉ việc tùy tiện. Theo đó, cầu thủ Đào Tấn Lộc và đại diện câu lạc bộ Bình Dương đã có buổi gặp mặt và làm việc vào sáng 2/4/2022 tại Công ty Cổ phần Câu lạc bộ Bóng đá Becamex Bình Dương. Cụ thể, thành phần tham gia buổi làm việc gồm có ông Đặng Trần Chỉnh - huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Bình Dương, bà Nguyễn Thị Mỹ Dung - Phòng Pháp chế VFF và cầu thủ Đào Tấn Lộc.

Nguyên văn nội dung buổi làm việc như sau: “Ông Lộc trình bày lý do: Vào đầu năm 2022, Lộc có báo với Chủ tịch Hội đồng quản trị là muốn không tiếp tục thực hiện hợp đồng với Công ty Cổ phần Bóng đá Becamex Bình Dương để đi đá bóng cho công ty khác. Tuy nhiên, ông Thạch không đồng ý. Từ đó cho đến nay, sự việc chấm dứt hay kết thúc hợp đồng vẫn chưa được các bên giải quyết dứt điểm.

Ông Lộc cũng cho biết, ông nhận được lệnh đi nghĩa vụ quân sự vào ngày 15/2/2022 và có mặt tại xã để tham gia nhập ngũ. Tuy nhiên đến ngày 21/2/2022 thì được tạm hoãn nhập ngũ. Đến ngày 10/3/2022 thì công ty có gọi lên để làm rõ lý do vắng mặt không lý do từ ngày 7/2/2022 cho đến ngày 10/3/2022. Lý do ông Lộc tự ý bỏ công ty từ ngày 7/2/2022 cho đến ngày 10/3/2022 vì ông Lộc không được đi tập huấn tại Vũng Tàu và không có kế hoạch tập luyện. Chính vì vậy, ông Lộc muốn có một môi trường làm việc khác nên nghỉ về nhà. "Do đó, tôi muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng với công ty kể từ ngày 3/4/2022. Lý do, tôi muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng vì tôi muốn kiếm môi trường cho khác phù hợp hơn", trích lời cầu thủ Đào Tấn Lộc trong biên bản của buổi làm việc”.

Trước đó, đại diện câu lạc bộ Bình Dương cũng đã có một buổi làm việc với cầu thủ Đào Tấn Lộc vào sáng 15/3/2022. Tại buổi làm việc này, cầu thủ Đào Tấn Lộc đã thừa nhận hành vi tự ý bỏ tập. Cả 2 văn bản ghi nhận buổi làm việc đều có chữ ký của cầu thủ Đào Tấn Lộc và những người tham gia.

Trang facebook đội bóng đất Thủ vào chiều ngày 16/11/2022 đã đưa ra lời giải thích: "Câu lạc bộ Becamex Bình Dương (CLB) xin thông tin cụ thể sự việc như sau:

1/ Cầu thủ Đào Tấn Lộc là cầu thủ được CLB đào tạo từ U13.Trong quá trình tập luyện CLB luôn tạo điều kiện tốt nhất cho cầu Thủ. Tuy nhiên, sau khi ký hợp đồng thi đấu cho CLB thì Lộc muốn đơn phương chấm dứt. CLB không đồng ý thì Cầu thủ Đào Tấn Lộc tự ý nghỉ việc rời khỏi CLB Becamex Bình Dương từ ngày 07 tháng 02 năm 2022 đến ngày 15 tháng 03 năm 2022 mà không thông báo đến Công ty cổ phần CLB Bóng đá Becamex Bình Dương cũng như không được sự đồng ý của Ban huấn luyện B.Bình Dương.

2/ Công ty rất nhiều lần liên hệ với Cầu thủ Đào Tấn Lộc nhưng không nhận được phản hồi. Sau đó, Công ty phải gửi giấy mời thì Cầu thủ Đào Tấn Lộc mới lên đội bóng. Cầu thủ Đào Tấn Lộc trình bày rằng do cầu thủ không được đi tập huấn ở Vũng Tàu nên đã tự ý rời khỏi CLB nhưng không xin phép cũng như không được sự đồng ý của Ban huấn luyện. Cầu thủ Đào Tấn Lộc đã thừa nhận và nhận lỗi hành vi tự ý rời khỏi CLB Becamex Bình Dương từ ngày 07 tháng 02 năm 2022 đến ngày 15 tháng 03 năm 2022 tại Biên bản làm việc ngày 15 tháng 03 năm 2022 và Biên bản làm việc ngày 02 tháng 04 năm 2022 giữa Công ty cổ phần Câu lạc bộ Bóng đá Becamex Bình Dương và Cầu thủ Đào Tấn Lộc.

3/ CLB đã nhắc nhở Cầu Thủ Đào Tấn Lộc về hành vi nêu trên và đề nghị Đào Tấn Lộc tiếp tục tập luyện và thi đấu. Đồng thời căn cứ vào sự thỏa thuận của Công ty và Lộc (trường hợp vắng mặt 05 buổi không tập luyện ) thì hai bên thông nhất sẽ chuyển xuống đội hình 2 và giảm lương. Thỏa thuận này Lộc đã ký và xác nhận.

4/ Sau đó, Đào Tấn Lộc gửi đơn khiếu nại đến Liên đoàn Bóng Đá Việt Nam cho rằng tham gia nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên khi vắng mặt tại CLB, Lộc không thông báo hoặc cung cấp gì cho Câu lạc bộ, trong khi Đào Tấn Lộc chỉ có giấy gọi đi khám sức khỏe chứ chưa đi thực hiện nghĩa vụ.

becamex-1668619828.jpeg
Phía câu lạc bộ Becamex Bình Dương khẳng định đang làm đúng quy định

5/ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã ra Quyết định về việc giải quyết tranh chấp giữa câu lạc bộ bóng đá Becamex Bình Dương và Đào Tấn Lộc. (Liên đoàn cho rằng Công ty xử lý kỷ luật lao động với cầu thủ. Tuy nhiên, đến thời điểm này công ty chưa xử lý kỷ luật lao động. Quyết định này không đúng, làm sai lệch vụ việc, ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của Công ty cổ phần Câu lạc bộ Bóng đá Becamex Bình Dương.

Do đó, ngay sau khi nhận được Quyết định của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Công ty cổ phần Câu lạc bộ Bóng đá Becamex Bình Dương đã khiếu nại đến Ban giải quyết khiếu nại của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Công ty xin nhấn mạnh: Tại Điều 2 của Quyết định Liên đoàn bóng đá Việt Nam quy định “Câu lạc bộ Becamex Bình Dương có quyền khiếu nại lên Ban giải quyết khiếu nại của Liên đoàn bóng đá Việt Nam theo Quy định về kỷ luật của VFF”. Hiện vụ việc đang được xem xét, xử lý và chưa có kết quả (kèm theo thông báo của Liên đoàn)".

Phía câu lạc bộ Becamex Bình Dương cũng khẳng định, trong thời gian chờ VFF giải quyết khiếu nại, trung vệ Đào Tấn Lộc đã tự ý bỏ về nhà không thông báo và cũng không rõ lý do. Ban huấn luyện đội bóng đã nhiều lần liên hệ vẫn không gặp được Lộc. Thông tin mới nhất về vụ việc sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật sau.

Bảo Ngọc