Bình Định chuẩn bị lực lượng tranh tài Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX

Còn hơn 3 tháng nữa, Ðại hội Thể thao toàn quốc năm 2022 sẽ chính thức khởi tranh. Để chuẩn bị cho giải đấu quan trọng được tổ chức 4 năm/lần, các đội tuyển thể thao Bình Ðịnh đang tích cực chuẩn bị về chuyên môn để hướng đến thành tích tốt nhất.

Để chuẩn bị cho sự kiện thể thao quan trọng này, từ nhiều tháng qua, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định tích cực rà soát lực lượng, tổ chức tập luyện, thi đấu cọ xát để đạt phong độ cao nhất. Tuy nhiên đến nay, Điều lệ chi tiết từng môn của Đại hội Thể thao toàn quốc chưa được ban hành, do đó, các đội tuyển vẫn chưa chốt được chính xác số lượng vận động viên tham gia thi đấu.

bd-1661480169.jpg
Phạm Thị Hồng Lệ là hy vọng vàng của thể thao Bình Định tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2022 ở các nội dung chạy 5.000m và 10.000m.

Dựa vào Điều lệ của các kỳ Đại hội Thể thao trước và những thông tin liên quan, Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định đã xây dựng kế hoạch chi tiết, với 38 vận động viên tham gia 3 bộ môn, gồm: 19 vận động viên võ cổ truyền, 12 vận động viên kickboxing, 7 vận động viên wushu. Mục tiêu của Trung tâm là giành từ 4-7 huy chương vàng tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022. Đây là lần đầu tiên, bộ môn kickboxing được đưa vào chương trình thi đấu Đại hội Thể thao toàn quốc, nhưng chúng ta cũng có nhiều cơ sở để hy vọng, khi hiện có huấn luyện viên Trần Đình Đô cùng các vận động viên Nguyễn Thị Hằng Nga, Trần Võ Song Thương -  những người thường xuyên góp mặt ở đội tuyển quốc gia. Trong đó, Hằng Nga đã 2 lần giành huy chương vàng SEA Games ở hạng cân 48kg nữ.

Võ sư cao cấp Trần Duy Linh - Giám đốc Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định - cho biết: “Hiện chúng tôi đã trình kế hoạch tổ chức tập huấn ngoài tỉnh cho các đội tuyển, khi được phê duyệt sẽ cho tập huấn trong khoảng 1 tháng, bắt đầu từ tháng 9. Việc tổ chức tập huấn ngoài tỉnh giúp các vận động viên tập trung hơn, trình độ chuyên môn cũng tiến bộ nhiều hơn. Bên cạnh đó, các em còn được thi đấu cọ xát với vận động viên các tỉnh, thành khác sẽ có cảm giác thi đấu và tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm”.

Để chuẩn bị tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2022, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh đã lên kế hoạch cử 15 huấn luyện viên, 67 vận động viên tham gia 8 bộ môn gồm: Cờ vua, cờ tướng, taekwondo, vovinam, bóng ném (trong nhà và bãi biển), boxing, billiards. Ông Nguyễn Quang Trung - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh - cho biết: “Sau khi rà soát, đánh giá lực lượng các đội tuyển, dựa vào thành tích ở các kỳ Đại hội Thể thao trước và kết quả một số giải đấu gần đây, chúng tôi đặt ra chỉ tiêu tại kỳ Đại hội này là giành 3 huy chương vàng, 9 huy chương bạc, 14 huy chương đồng. Trong đó, các niềm hy vọng vàng tập trung vào nội dung thi đấu của môn điền kinh với vận động viên chủ lực là Phạm Thị Hồng Lệ; cờ tướng với Trần Quang Nhật - Hồ Thị Thanh Hồng ở nội dung đôi nam - nữ; taekwondo với Lưu Quyền Phước ở nội dung quyền cá nhân”.

binh-dinh-1661480227.jpg

Thời gian qua, các huấn luyện viên, vận động viên thể thao Bình Định đã khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất, chế độ dinh dưỡng, tiền công để duy trì tập luyện. Tuy nhiên, một trong những vấn đề quan tâm nhất hiện nay là kinh phí tập huấn có kịp được phê duyệt theo đúng kế hoạch. Bởi ở Đại hội Thể thao năm 2018, phải đến khi các vận động viên bước vào thi đấu, các Trung tâm mới nhận được kinh phí tập huấn. Điều này ảnh hưởng lớn đến kế hoạch huấn luyện, điểm rơi phong độ và thành tích thi đấu của vận động viên. Do đó, đây là điều cần được các cấp, ngành liên quan khẩn trương xem xét giải quyết kịp thời.   

Hoàng Quân