Trước đó, Benjamin Sesko đã buộc phải rời sân ở phút 88 trong trận hòa 2-2 với Tottenham ngày 8/11, dù chỉ vào sân từ ghế dự bị trong hiệp 2. Ngay sau trận đấu, Sesko rút khỏi đội tuyển Slovenia chuẩn bị cho 2 trận vòng loại World Cup gặp Kosovo và Thụy Điển.

Dù đánh giá ban đầu cho thấy chấn thương không quá nghiêm trọng, các bác sĩ của Man United vẫn lo ngại tiền đạo này cần khoảng 1 tháng để hồi phục.
Nếu tình hình không có tiến triển tốt, Sesko sẽ vắng mặt ở 6 trận đấu kế tiếp của Man United đến giữa tháng 12, gồm các cuộc đối đầu với Everton, Crystal Palace, West Ham, Wolves, Bournemouth và Aston Villa.
Đây là cú sốc với Sesko, khi tiền đạo người Slovenia vẫn đang chật vật khẳng định bản thân tại Old Trafford. Kể từ khi gia nhập Man United từ RB Leipzig với giá 73 triệu bảng vào tháng 8, Sesko mới ghi được 2 bàn sau 12 lần ra sân.
Phong độ thấp khiến Sesko phải nhận nhiều lời chỉ trích, trong đó có huyền thoại Alan Shearer, người cho rằng Sesko xử lý thiếu quyết đoán và bỏ lỡ cơ hội giúp Man United đánh bại Tottenham.
Trong khi đó, Man United cũng đang xây dựng kế hoạch nâng cấp hàng tiền vệ cho kỳ chuyển nhượng Hè 2026 bằng cách cắt giảm gần 1 triệu bảng/tuần từ quỹ lương.
Không có Champions League khiến Man United thất thu ít nhất 40 triệu bảng, trong khi đợt cắt giảm nhân sự do Tập đoàn Ineos triển khai giúp quỹ lương trở về mức thấp nhất từ mùa 2017-2018. Để tăng cường lực lượng, đội chủ sân Old Trafford cũng lên kế hoạch cắt giảm lực lượng khi thị trường mở cửa trở lại.

Hợp đồng của Sancho (300.000 bảng/tuần) sẽ hết hạn cuối mùa, chính thức khép lại một thương vụ thất bại khi Man United không có kế hoạch giữ lại. Rashford khả năng chia tay câu lạc bộ sau khi tỏa sáng tại Barcelona. Còn Casemiro và Maguire phải chấp nhận giảm mức đãi ngộ, lần lượt 350.000 và 200.000 bảng/tuần.
Nếu từ chối giảm lương, Maguire và Casemiro buộc phải rời Old Trafford bởi Ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" quyết tâm siết chặt quỹ lương. Trong trường hợp cả 2 trụ cột dày dạn kinh nghiệm đồng ý giảm lương, Man United tiết kiệm được khoảng 1 triệu bảng/tuần.
Con số đó đủ để Man United trả lương cho 2 tân binh tuyến giữa. Hiện những mục tiêu là Baleba và Wharton có thể tiêu tốn tới 180 triệu bảng, còn Stiller được định giá khoảng 50 triệu bảng.
Dù thế nào, Man United sẽ khép lại kỷ nguyên chiêu mộ các "ngôi sao tuổi băm" với mức lương khổng lồ. Từ giờ, họ bước vào cuộc chơi dài hơi với chiến lược chi tiêu thông minh, tuyển mộ đúng nhu cầu và xây dựng bộ khung trẻ trung bền vững cho triều đại Amorim.