Bệnh viện Đại học Phenikaa gia nhập Mạng lưới Y học Thể thao VFF

Ngày 26/5, tại Hà Nội, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức công bố Bệnh viện Đại học Phenikaa trở thành thành viên tiếp theo của chương trình Mạng lưới Y học Thể thao do Ban Y học Thể thao VFF điều phối và phát triển (VFF Medical Committee Network Membership). Đây là bước đi chiến lược nhằm nâng tầm công tác chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa và điều trị chấn thương cho các cầu thủ theo hướng chuyên nghiệp, đồng bộ.

Đến tham dự Lễ công bố có ông Nguyễn Quốc Hội - Ủy viên Thường trực BCH; GS.TS.BS Trần Trung Dũng - Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec, Trưởng ban Y học Thể thao VFF,  ông Nguyễn Trọng Hiền - Ủy viên Ban Y học Thể thao VFF và ông Nguyễn Văn Phú - Tổng Thư ký VFF.

Về phía Bệnh viện Đại học Phenikaa có PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hồi - Tổng Giám đốc; TS.BS Đỗ Văn Lợi - Giám đốc Trung tâm Gây mê hồi sức; TS.BS Lê Anh Đức - Phó Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng; TS.BS Trần Thanh Tùng - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp cùng ThS.BS Nguyễn Bá Sơn - Phó Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, chuyên gia Chấn thương chỉnh hình và Y học thể thao.

z7867810451979-9bf163d61a450b4d30c6999ec19ff624-1779838186.jpg
Ông Nguyễn Văn Phú - Tổng Thư ký VFF. Ảnh: VFF

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Phú - Tổng Thư ký VFF - nhấn mạnh việc mở rộng Mạng lưới Y học Thể thao là một trong những định hướng quan trọng nhằm từng bước xây dựng hệ thống hỗ trợ y tế đồng bộ, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, điều trị và phục hồi cho các cầu thủ, vận động viên bóng đá trên toàn quốc.

Trong bối cảnh bóng đá hiện đại ngày càng đòi hỏi cao về thể lực, khoa học vận động và khả năng phục hồi, công tác y học thể thao không chỉ dừng lại ở điều trị chấn thương mà còn giữ vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa rủi ro, chăm sóc sức khỏe toàn diện và hỗ trợ nâng cao hiệu suất thi đấu cho vận động viên.

z7867811040990-7efdd13828eb23098ed068e444864efb-1779838140.jpg
Bệnh viện Đại học Phenikaa chính thức tham gia Mạng lưới Y học Thể thao của VFF. Ảnh: VFF

Để chính thức đứng vào hàng ngũ của mạng lưới đặc thù này, Bệnh viện Đại học Phenikaa đã xuất sắc vượt qua quy trình đánh giá chuyên môn chặt chẽ từ các chuyên gia VFF. Cơ sở y tế này đã chứng minh năng lực khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chí khắt khe với hệ thống chuyên khoa hoạt động thực tiễn chuyên sâu như: Ngoại chấn thương chỉnh hình, Nội - Tim mạch - Hô hấp và Phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu.

Với nền tảng chuyên môn vững chắc từ kỹ thuật nội soi khớp đến y học thể thao, đội ngũ chuyên gia của Bệnh viện Đại học Phenikaa sẽ phối hợp chặt chẽ cùng VFF xây dựng các chương trình điều trị, phục hồi chức năng cá thể hóa. Mục tiêu tối thượng là giúp các vận động viên phục hồi tối đa khả năng vận động, sớm trở lại sân cỏ tập luyện và thi đấu trong trạng thái an toàn nhất.

nguyen-xuan-son-ho-tan-tai-hoi-phuc-chan-thuong-4-17410814240411929117275-1779838368.webp
Xuân Son từng phải phẫu thuật sau ASEAN Cup 2024 nhưng nay đã trở lại thi đấu đỉnh cao nhờ sự hỗ trợ y tế của VFF - Ảnh: VFF

Theo định hướng dài hạn của VFF, Mạng lưới Y học Thể thao sẽ tiếp tục được mở rộng diện bao phủ trong thời gian tới nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn diện, hiện đại và đồng bộ cho vận động viên ở cả các đội tuyển quốc gia lẫn các CLB bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Bên cạnh công tác điều trị chấn thương, chương trình cũng hướng mạnh tới các hoạt động dự phòng, theo dõi sức khỏe dài hạn, phục hồi chức năng chuyên sâu, dinh dưỡng thể thao và nâng cao năng lực y học bóng đá theo hướng chuyên nghiệp, bền vững.

Việc ký kết hợp tác và kết nạp các cơ sở y tế uy tín, có tiềm lực mạnh như Bệnh viện Đại học Phenikaa được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, tăng cường công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho cầu thủ. Đây chính là bệ đỡ, là nền tảng quan trọng cho sự phát triển lâu dài và bền vững của nền bóng đá nước nhà trong tương lai.

Bảo Trân