Việc lựa chọn bệnh viện tuyến đặc biệt là nỗ lực của Ban Tổ chức trong việc thiết lập hệ thống bảo vệ y tế vững chắc, chuyên nghiệp nhằm nâng cao tiêu chuẩn an toàn tại các sự kiện thể thao quy mô lớn, đẳng cấp quốc tế tại Việt Nam.
Với thế mạnh đặc biệt về cấp cứu, hồi sức và cấp cứu ngoại viện, Bệnh viện Bạch Mai xây dựng hệ thống hỗ trợ y tế dày đặc trên toàn bộ cung đường thi đấu. Theo đó Bệnh viện Bạch Mai sẽ thiết lập 21 trạm y tế dọc đường chạy nhằm tiếp cận nhanh nhất tới vận động viên, cấp cứu ban đầu kịp thời cho vận động viên gặp vấn đề về sức khoẻ.
Đội ngũ y tế làm nhiệm vụ tại 21 trạm này đều được đào tạo cấp cứu ngoại viện, được trang bị kỹ năng cơ bản để xử trí sơ cấp; báo cáo kịp thời tổ trưởng tổ y tế để điều động xe cứu thương, trong trường hợp khẩn cấp.
Dưới sự chỉ đạo của PGS.TS Vũ Văn Giáp - Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai: 80 nhân sự y tế gồm các bác sĩ, điều dưỡng được đào tạo bài bản về cấp cứu ngoại viện sẽ trực tiếp tham gia làm nhiệm vụ.
Các cán bộ y tế làm nhiệm vụ tại giải cũng được đào tạo và cấp chứng chỉ, chứng nhận cấp cứu ngừng tuần hoàn theo tiêu chuẩn của Mỹ để ứng phó kịp thời với những tai biến, biến chứng nguy hiểm nhất là ngưng tuần hoàn, ngừng tim (nếu có). Tổ y tế và tổ hậu cần cũng được trang bị đầy đủ thuốc men, thiết bị cấp cứu hiện đại.
Đảm bảo an toàn cho giải đấu, Ban Tổ chức và Bệnh viện Bạch Mai cũng sẽ trang bị 8 xe cứu thương được trang bị đầy đủ thiết bị cấp cứu và hồi sức hiện đại như máy thở, máy sốc điện, máy theo dõi, hệ thống ôxy, sẵn sàng phản ứng nhanh với mọi tình huống.
10 giường bệnh riêng cũng sẽ được chuẩn bị sẵn sàng tại các đơn vị chuyên sâu như Viện Tim mạch; Trung tâm cấp cứu A9; Trung tâm chống độc; Trung tâm đột quỵ; Trung tâm hồi sức tích cực, sẵn sàng cho các trường hợp cần can thiệp chuyên sâu.
Ban Tổ chức cũng lên phương án phối hợp cùng Sở Y tế Hà Nội và các bệnh viện vệ tinh, đảm bảo khả năng vận chuyển và tiếp nhận bệnh nhân tại các Bệnh viện gần nhất trong các tình huống khẩn cấp.
PGS.TS Vũ Văn Giáp cho biết, Bệnh viện Bạch Mai đã khảo sát và thiết lập mạng lưới các vị trí chốt chặn, các điểm để có thể là tiếp cận nhanh nhất đến các vận động viên có vấn đề sức khỏe trong suốt quá trình diễn ra giải chạy, thông qua đó để xử lý các biến cố một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất, đúng theo quy định.
Vì đối với vận động viên khi xảy ra vấn đề sức khỏe, thời gian được tính bằng phút bằng giây. Do vậy nếu chúng ta làm đúng và tốt ngay từ đầu thì chúng ta sẽ mang lại sức khoẻ, thậm chí là bảo toàn tính mạng cho vận động viên.
PGS.TS Vũ Văn Giáp cũng chia sẻ: Chúng tôi cảm ơn đơn vị tổ chức - Công ty DHA Việt Nam đã tin tưởng và lựa chọn Bệnh viện Bạch Mai làm đối tác Y tế. Đây không chỉ là một giải chạy mà còn là cơ hội để chúng ta quảng bá về một Việt Nam thanh bình, hòa bình, an toàn, quan trọng hơn nữa là một đất nước Việt Nam thân thiện và có nền y tế theo đúng chuẩn quốc tế”.
Cho tới thời điểm hiện tại, Giải Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2025 đã hoàn thành mọi công tác chuẩn bị để sẵn sàng chào đón vận động viên trong ngày chạy chính thức tới đây.
Đặc biệt mùa giải 2025 chào đón sự tăng đột biến số lượng vận động viên quốc tế đạt 2.500 vận động viên quốc tế đến từ gần 70 quốc gia, tăng gần gấp đôi so với mùa giải 2024.
Những con số ấn tượng đó cho thấy, tầm vóc của Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2025, giải chạy có số lượng vận động viên quốc tế, số lượng vận động viên Full và Half marathon lớn nhất tại Việt Nam, khẳng định sức hút mạnh mẽ, cũng như cơ hội vươn tầm quốc tế và vươn tầm chuẩn hoá của Marathon Việt Nam.
Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ nhân lực, trang thiết bị đến quy trình phối hợp, Bệnh viện Bạch Mai cùng Ban Tổ chức Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2025 cam kết mang đến một mùa giải an toàn, chuyên nghiệp và đầy cảm hứng, góp phần lan tỏa thông điệp về sức khỏe cộng đồng và tinh thần thể thao vì một Việt Nam khỏe mạnh, bền vững.