Bến Tre tổng kết Đại hội Thể dục thể thao các cấp và Lễ xuất quân tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX 

Chiều ngày 24/11, tại Trường Năng khiếu Thể dục thể thao tỉnh đã diễn ra Hội nghị tổng kết Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Bến Tre và Lễ xuất quân tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022. Hội nghị đã đánh giá lại kết quả tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp, sự phát triển của phong trào thể dục thể thao của tỉnh thời gian qua và động viên, khích lệ các lực lượng của đoàn thể thao Bến Tre trước khi lên đường thi đấu cấp toàn quốc.

Lan tỏa phong trào tập luyện thể dục thể thao

Đại hội Thể dục thể thao các cấp được tổ chức chu kỳ 4 năm/lần theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, là ngày hội thể thao tại cơ sở, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia thi đấu, cổ vũ. Thông qua tổ chức thi đấu Đại hội Thể dục thể thao các cấp nhằm đánh giá lại chất lượng phong trào thể dục thể thao với tình hình thực tế của địa phương. Tham dự Đại hội có 13 đoàn, gồm 9 huyện, thành phố và 4 ngành: Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh với hơn 1,8 ngàn vận động viên tranh tài ở 22 môn và phân môn thi đấu (Đại hội lần thứ VIII năm 2018 tổ chức 15 môn, phân môn).

be-muoi-1-1669346630.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Đại hội, Đại hội Thể dục thể thao các cấp lần này diễn ra trong bối cảnh nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 (năm 2021 và các tháng đầu năm 2022). Nhưng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, sự phối hợp của các đơn vị, nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch và sự nhiệt tình tham gia của các huấn luyện viên, vận động viên, sự đóng góp tích cực của các nhà tài trợ đã góp phần tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao các cấp. Từ quy mô và sự tham gia đông đảo của các lực lượng tại Đại hội cho thấy, ngày càng chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp về công tác thể dục thể thao, đặc biệt là các tầng lớp nhân dân ngày càng ý thức hơn về tầm quan trọng của việc rèn luyện thể dục thể thao tăng cường sức khỏe, phòng chống bệnh tật.

Thay mặt UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười - Trưởng Ban Tổ chức Đại hội đã biểu dương và chúc mừng Đại hội Thể dục thể thao các cấp thành công tốt đẹp. Theo định hướng của Phó chủ tịch UBND tỉnh, các cấp, các ngành tiếp tục duy trì và thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển thể thao cho mọi người giai đoạn 2021-2025, Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại'' giai đoạn 2021-2030. Cụ thể, quan tâm, duy trì và phát triển tốt phong trào thể dục thể thao cho mọi người để góp phần nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật. Tiếp tục phát triển các câu lạc bộ thể thao cơ sở, từ đó làm nòng cốt cho thể thao thành tích cao tại các địa phương. Chủ động đẩy mạnh công tác xã hội hóa nhằm thu hút thêm các nguồn lực tài trợ trong xã hội đầu tư cho thể thao…

Phấn đấu đạt thành tích cao nhất tại Đại hội Thể thao toàn quốc

Hiện đoàn thể thao Bến Tre đã sẵn sàng lên đường tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 (dự kiến diễn ra từ ngày 9 đến 21/12/2022 tại Quảng Ninh và một số khu vực khác). Bến Tre tham dự 12 môn, phân môn, phấn đấu đạt huy chương với thành tích cao nhất. Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018, tỉnh đạt 6 huy chương vàng.

xuat-quan-1-1669346692.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười trao cờ xuất quân cho đoàn thể thao Bến Tre lên đường tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc.

Tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các trưởng đoàn, huấn luyện viên, vận động viên tích cực tập luyện và phấn đấu đem huy chương về cho đơn vị. Phấn đấu đạt thành tích từ 5-6 huy chương vàng và giữ vững vị trí khá toàn đoàn.

Về lâu dài, tỉnh tiếp tục duy trì và thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển thể thao thành tích cao giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030. Duy trì và phát triển các môn thể thao thế mạnh và phát triển một số môn thể thao mới phù hợp với điều kiện của tỉnh. Tăng cường kêu gọi các nguồn lực đầu tư, tài trợ cho thể thao thành tích cao, nhất là kịp thời thưởng nóng cho các vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích tại Đại hội kỳ này.

Tại Hội nghị tổng kết Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Bến Tre và lễ xuất quân tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, có 24 tập thể, cá nhân và 1 đơn vị tài trợ được nhận bằng khen của UBND tỉnh. 35 tập thể, cá nhân và 5 đơn vị tài trợ được nhận giấy khen của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh năm 2022.

Ánh Nguyệt