Bế mạc giải Quần vợt VTF Junior Tour 1 - Hanaka Cup 2022

Ngày 27/7, giải Quần vợt VTF Junior Tour 1 - Hanaka Cup 2022 đã bước sang ngày thi đấu cuối cùng, với các trận đấu Chung kết nội dung đơn nữ/đơn nam U10, U12, U14, U16, U18. Cùng ngày, Ban Tổ chức đã tiến hành Lễ bế mạc và trao giải cho các vận động viên đạt thành tích.

Hạt giống số 1 Nguyễn Đại Khánh (Becamex Bình Dương) đối đầu hạt giống số 2 Nguyễn Minh Phát (Hưng Thịnh - TP.HCM) tại Chung kết nội dung đơn nam U16. Set 1 chứng kiến màn giằng co tỷ số khi cả Minh Phát và Đại Khánh đều thể hiện sự cân sức trong các pha đôi công bóng bền. Từ game 11, Minh Phát giành liên tiếp 2 điểm với những cú smash winner, giúp anh nắm chắc phần thắng tại set 1 với tỷ số 7-5. Qua đến set 2, tay vợt của đơn vị Becamex Bình Dương mắc lỗi kép tại game 3, game 5 và bị dẫn trước 3-2. Đại Khánh chỉ ghi thêm được 1 điểm trong suốt quãng thời gian còn lại của trận đấu, và chịu gác vợt với tỷ số chung cuộc 0-2 (5-7, 3-6). Như vậy, Nguyễn Minh Phát đem về 1 tấm huy chương vàng nữa cho đơn vị Hưng Thịnh - TP.HCM, hạng Nhì nội dung đơn nam U16 thuộc về Nguyễn Đại Khánh, đồng hạng Ba thuộc về người đồng đội của Đại Khánh là Đoàn Ngô Bá Kiệt, và Phạm Tuấn Hưng (Đà Nẵng).

le-trao-giai-noi-dung-don-nam-u16-1658966102.JPG
Trao giải nội dung đơn nam U16

Tại Chung kết đơn nữ U18, tay vợt hạt giống số 1 Nguyễn Thị Mai Linh (Hà Nội) đã phải khá “chật vật” để giành ngôi vô địch. Đứng trước tay vợt Trinity Lý Nguyễn (Quân Đội), Mai Linh phải mất gần 3 giờ để hạ đối thủ. Bị dẫn trước 2-0 ở set 1, Trinity chơi cẩn trọng từ game 6 để giành liên tiếp 3 điểm và dẫn ngược 5-3 tại game 8. Set 1 nhanh chóng kết thúc với tỷ số 6-4 nghiêng về tay vợt của đơn vị Quân Đội. Bước sang set 2, Mai Linh giành 2 điểm break tại game 1 và game 3, đồng thời giành trọn điểm tại game cầm giao bóng để dẫn trước 3-0. Đường bóng xoáy của Mai Linh khiến Trinity liên tiếp mắc lỗi đánh bóng ra ngoài sân, cô chỉ ghi được 2 game trong cả set đấu, qua đó nhận thua 2-6 ở set 2. Thừa thắng xông lên, Nguyễn Thị Mai Linh chơi bùng nổ tại set 3 quyết định và giành chiến thắng 6-4. Chung cuộc, Nguyễn Thị Mai Linh thắng 2-1 (4-6, 6-2, 6-4). Cú ngược dòng của Mai Linh đã đem về Cúp Vô địch tiếp theo cho đơn vị Hà Nội tại nội dung đơn nữ U18. Hạng Nhì thuộc về tay vợt Trinity Lý Nguyễn (Quân Đội), đồng hạng Ba thuộc về Lê Thảo Hân (Hưng Thịnh - TP.HCM) và Nguyễn Minh Thúy Hằng (Becamex Bình Dương).

le-trao-giai-noi-dung-don-nu-u18-1658966366.JPG
Trao giải đơn nữ U18

Bước vào Chung kết nội dung đơn nam U18, hạt giống số 1 Phạm Tuấn Long (Đà Nẵng) chạm trán đối thủ Nguyễn Việt Hoàng (Thanh Hóa) - tay vợt đã hạ hạt giống số 2 Đinh Viết Tuấn Minh (Hưng Thịnh - TP.HCM) tại Bán kết. Việt Hoàng có lợi thế dẫn trước 2-0 sau khi giành được điểm break ngay từ game 1 và trong game cầm ngay sau đó. Nhưng Tuấn Long đã “thần tốc” ghi liên tiếp 5 điểm để dẫn ngược 5-2 tại game 7. Chỉ ghi thêm được 1 điểm, Việt Hoàng nhận thua 3-6 tại set 1. Vào tới set 2, tay vợt của đơn vị Đà Nẵng đã thể hiện được phong độ của hạt giống số 1 và chỉ để mất 2 game, qua đó thắng chung cuộc 2-0 (6-3, 6-2) và giành ngôi vô địch nội dung đơn nam U18. Như vậy, hạng Nhì thuộc về Nguyễn Việt Hoàng, đồng hạng Ba thuộc về tay vợt Đinh Viết Tuấn Minh (Hưng Thịnh - TP.HCM) và Bùi Hoàng Anh (Hà Nội).

le-trao-giai-noi-dung-don-nam-u18-1658966414.jpg
Trao giải nội dung đơn nam U18

Ở các nội dung khác, các tay vợt hạt giống đều giành chiến thắng tại ngày thi đấu cuối cùng: Vô địch đơn nam U10 thuộc về Vũ Tuấn Phong (Hà Nội); Vô địch đơn nữ U12 thuộc về Nguyễn Ngọc Đông Nhi (Hưng Thịnh - TP.HCM); Tay vợt Đỗ La Việt Nhật (VnTennis) đoạt Cúp vô địch nội dung đơn nam U14.

Buổi chiều cùng ngày đã diễn ra Lễ bốc thăm giải VTF Junior Tour 2 - Hanaka Cup 2022. Hôm nay (ngày 28/7), giải VTF Junior Tour 2 - Hanaka Cup 2022 sẽ khởi tranh các nội dung đầu tiên. Các trận đấu sẽ diễn ra từ 8 giờ tại cụm 07 sân tennis Hanaka Paris Ocean Park (đường Nguyễn Văn Cừ - phường Đồng Nguyên - TP. Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).

Bảo Ngọc