Bế mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Sơn La lần thứ IX năm 2022

Sau 4 ngày tranh tài sôi nổi, Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Sơn La lần thứ IX năm 2022 đã thành công tốt đẹp. Tối 24/10, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Lễ bế mạc Đại hội.

Đại hội có 17 đoàn vận động viên thuộc 12 huyện, thành phố và các trường Cao đẳng, Đại học, các ban, ngành, lực lượng vũ trang trong tỉnh với sự tham gia của hơn 1.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên. Các vận động viên tranh tài 84 bộ huy chương ở 12 môn thi đấu, gồm: Bóng đá, bóng chuyền, điền kinh, đẩy gậy, taekwodo, cầu lông, đá cầu, bắn nỏ, kéo co, tung còn, tu lu, bóng bàn.

sl-1666682062.jpg
Bà Tráng Thị Xuân - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân giành huy chương vàng tại Đại hội.

Với sự chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, Đại hội đã diễn ra thành công. Công tác tổ chức Đại hội đảm bảo về mặt chuyên môn, đúng tinh thần luật, Điều lệ và các quy định của Ban Tổ chức; chương trình thi đấu của các môn thể thao được sắp xếp khoa học, hợp lý, hiệu quả, tiết giảm kinh phí nhưng vẫn bảo đảm chất lượng chuyên môn. Các cuộc tranh tài đã diễn ra hấp dẫn, đúng với tinh thần thể thao “Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng”. Tại Đại hội lần này, đã xác nhận 1 kỷ lục mới ở môn Điền kinh nội dung nhảy cao nữ của vận động viên huyện Mai Sơn. Qua Đại hội, tỉnh đã tuyển chọn được những vận động viên xuất sắc để thành lập các đội tuyển tham gia thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2022.

Với 39 huy chương vàng, 14 huy chương bạc và 9 huy chương đồng, đoàn vận động viên Thành phố Sơn La đoạt giải Nhất toàn đoàn khối huyện, thành phố; đứng thứ hai là đoàn vận động viên huyện Mai Sơn với 10 huy chương vàng, 28 huy chương bạc và 16 huy chương đồng; đứng thứ ba là đoàn vận động viên huyện Sông Mã với 6 huy chương vàng, 17 huy chương bạc và 13 huy chương đồng.

Khối các đơn vị, đoàn vận động viên Công an tỉnh đoạt giải Nhất toàn đoàn với 8 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 7 HCĐ; đứng thứ 2 là đoàn vận động viên Trường Đại học Tây Bắc với 3 huy chương vàng, 2 huy chương đồng; đứng thứ ba là đoàn vận động viên Trường Cao đẳng Sơn La với 1 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 1 huy chương đồng.

Tại bế mạc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tráng Thị Xuân, đã trao Cờ nhất toàn đoàn và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho đoàn vận động viên thành phố Sơn La và đoàn vận động viên Công an tỉnh; trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 13 tập thể và 50 cá nhân đạt huy chương vàng tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ IX năm 2022.

PV