Bảo tồn, gìn giữ, tôn vinh và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc Việt Nam

Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4) là dịp để đồng bào các dân tộc được gặp gỡ giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống; thắt chặt tình đoàn kết gắn bó giữa các dân tộc; xây dựng và phát triển đời sống văn hoá lành mạnh, tiến bộ; các dân tộc góp phần bảo tồn, gìn giữ, tôn vinh và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

hoat-dong-van-hoa-1713494689.jpg
Nhiều hoạt động đặc sắc diễn ra trong khuôn khổ Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam diễn ra tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4) năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 21/4 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam với nhiều hoạt động đặc sắc.

Hơn 300 đồng bào các dân tộc đến từ khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4) năm. Trong đó, khoảng hơn 100 người của 16 dân tộc đang hoạt động hàng ngày tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam là già làng, trưởng bản, nghệ nhân, đồng bào các dân tộc: dân tộc Tày, Nùng (Thái Nguyên); dân tộc Dao (TP. Hà Nội); dân tộc Mông (Hà Giang); dân tộc Mường (Hòa Bình); dân tộc Lào, Khơ Mú, Thái (Sơn La); dân tộc Tà Ôi, Cơ Tu (Thừa Thiên Huế); dân tộc Ba Na, Gia Rai (Gia Lai); dân tộc Xơ Đăng (Kon Tum); dân tộc Raglai (Ninh Thuận); dân tộc Ê Đê (Đắk Lắk); dân tộc Khmer (Sóc Trăng). Cùng với đó là các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín có nhiều thành tích đóng góp trong hoạt động bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc tại địa phương của 63 tỉnh, thành phố.

Trong khuôn khổ Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, cộng đồng các dân tộc tham dự Hội nghị tuyên dương già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn, gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc tại địa phương; Lễ báo công, viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và gặp gỡ lãnh đạo Đảng, Nhà nước (ngày 19/4).

Trong khuôn khổ Ngày hội sẽ diễn ra các chương trình giới thiệu di sản, giới thiệu văn hóa các địa phương: Ngày hội Văn hóa - Du lịch tỉnh Sóc Trăng: Tái hiện Lễ đấu đèn của dân tộc Hoa; giới thiệu và trình diễn nghệ thuật Đờn ca tài tử - Di sản văn hóa đại diện của nhân loại, trình diễn nhạc Ngũ âm, trống Sadăm, múa Rom vong, múa chằn, múa hoa,…; Giới thiệu, thực hành nghề truyền thống và ẩm thực Sóc Trăng: vẽ tranh trên kiếng, viết thư pháp, nghệ thuật đan lát từ sợi lục bình và làm bánh Pía - di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, các món ăn ẩm thực miền Tây đặc trưng như bánh ống, bánh gừng, bánh cống, bánh xèo, bún nước lèo...

Giới thiệu sắc màu văn hóa cao nguyên Đắk Lắk: Tái hiện Lễ rước rể trong lễ cưới của dân tộc Ê Đê; Không gian giới thiệu âm nhạc dân tộc Ê Đê iới thiệu các nhạc cụ truyền thống: cồng chiêng, chiêng tre, đàn Trưng... Biểu diễn dân ca dân vũ: hát Airay, dân ca, các ca khúc về Tây Nguyên, múa xoang... hòa tấu nhạc cụ dân tộc, diễn tấu Cing Kram, hát dân ca đối đáp, thổi Đing Năm, thổi Đing Buôys, diễn tấu Cing K’năm; Không gian trình diễn cà phê Tây Nguyên, trưng bày giới thiệu sản phẩm đặc trưng và nghề thủ công truyền thống đan lát, dệt thổ cẩm.

Chương trình Sắc màu văn hóa bản Dao tái hiện cấp sắc của dân tộc Dao; Biểu diễn các tiết mục dân ca, dân vũ truyền thống của dân tộc Dao; Trình diễn giới thiệu trang phục dân tộc Dao; giới thiệu ẩm thực của dân tộc Dao qua các món ăn truyền thống đặc trưng lễ hội.

Bên cạnh đó, là hoạt động của cộng đồng các dân tộc đang hoạt động hàng ngày tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam: Giới thiệu, tái hiện nét văn hóa trong cuộc sống hàng ngày, nghi lễ, trang phục, dân ca, dân vũ, ẩm thực, nghề thủ công truyền thống, trò chơi dân gian truyền thống…

T.H