Bao Phương Vinh gây tiếng vang ở giải Biillards World Cup Las Vegas 2023

Tung ra nhiều series điểm lớn, không những tài năng trẻ Billiards Việt Nam Bao Phương Vinh giành quyền vào chơi vòng chung kết giải Billiards Carom 3 băng World Cup Las Vegas Mỹ mà anh còn đứng vị trí thứ hai trong tổng số 36 cơ thủ tham dự vòng loại cuối của giải.

Vòng loại cuối giải Billiards Carom 3 băng World Cup Las Vegas Mỹ có 36 cơ thủ tham dự, trong đó có 20 cơ thủ nằm trong tốp 50 thế giới được vào thẳng và 16 cơ thủ giành vé từ vòng loại thứ ba. Tổng cộng 36 cơ thủ chia thành 12 bảng, mỗi bảng 3 cơ thủ thi đấu vòng tròn, chọn 12 cơ thủ đầu bảng và 3 cơ thủ nhì bảng có thành tích tốt nhất lọt vào vòng chung kết.

Đến với vòng loại này, Việt Nam góp mặt khá đông đảo với 5 cơ thủ, trong đó có Trương Quang Hào, Bao Phương Vinh, Chiêm Hồng Thái lấy vé từ vòng loại thứ 3 và 2 cơ thủ nằm trong tốp 50 thế giới Đỗ Nguyễn Trung Hậu (hạng 37), Nguyễn Đức Anh Chiến (hạng 21) được vào thẳng.

Trong hơn 1 năm nay, cơ thủ trẻ Bao Phương Vinh thi đấu rất tiến bộ khi đạt nhiều thành tích tốt ở các giải thuộc hệ thống của Liên đoàn Billiards thế giới UMB. Sau khi vượt qua vòng loại thứ ba, cơ thủ hạng 86 thế giới Bao Phương Vinh nằm ở bảng H ở vòng loại thứ tư cùng với 2 cơ thủ có trình độ tốt nằm trong tốp 32 thế giới Peter Ceulemans (Bỉ) hạng 31 thế giới và Seo Chang Hoon (Hàn Quốc) hạng 29 thế giới.

bpv-1677810163.jpeg
Bao Phương Vinh lọt vào 32 cơ thủ xuất sắc nhất giải

Ngay ở trận đầu tiên gặp đối thủ có thứ hạng cao hơn mình Peter Ceulemans tại bảng H, Bao Phương Vinh tung ra nhiều series điểm lớn khiến cơ thủ đàn anh phải chịu “lép vế”. Sau khi dẫn với điểm số 10/2, tài năng trẻ Billiards Việt Nam tung liên tiếp 2 series 5 và 9 ở lượt cơ thứ 7 và 8 vượt lên dẫn khá xa 24/12, qua đó giành chiến thắng cách biệt 40/20 trong 14 lượt cơ, đạt chỉ số trung bình lượt cơ khá cao 2,857.

Ở trận thứ hai của bảng, Peter Ceulemans lại thắng Seo Chang Hoon với tỷ số 40-25 trong 24 lượt cơ, đạt tỷ lệ trung bình lượt cơ 1,667 khiến cơ hội đứng nhất bảng của Bao Phương Vinh càng trở nên thuận lợi. Bởi có chỉ số phụ tốt, cơ thủ trẻ Việt Nam chỉ cần hoà với Seo Chang Hoon, thậm chí thua với chỉ số trung bình lượt cơ cao ở trận cuối cũng giành vé. Bởi 3 cơ thủ cùng có 1 trận thắng, 1 trận thua nhưng Bao Phương Vinh có tỷ lệ trung bình lượt cơ tốt vẫn đứng đầu. Thế nhưng, cơ thủ trẻ Việt Nam đã chứng tỏ năng lực của mình bằng chiến thắng cách biệt 40-19 trước Seo Chang Hoon, qua đó có 2 trận thắng đứng đầu bảng giành chiếc vé đi vào vòng trong.

Tương tự như người đàn em Bao Phương Vinh, đương kim vô địch quốc gia Nguyễn Đức Anh Chiến đã có chiến thắng trước người đồng hương Chiêm Hồng Thái 40-21 trong 16 lượt cơ ở bảng G, đạt chỉ số trung bình lượt cơ 2,500. Ở trận thứ 2, Chiêm Hồng Thái đã thắng Jacob Sorensen (Đan Mạch) 40-36 trong 36 lượt cơ giúp cho Nguyễn Đức Anh Chiến càng rộng cửa giành ngôi nhất bảng. Ở trận đấu cuối, đương kim vô địch Việt Nam chỉ cần hoà hoặc thua Jacob Sorensen với chỉ số cao cũng đứng nhất bảng. Tuy nhiên, Nguyễn Đức Anh Chiến không cần phải so sánh chỉ số phụ, anh đã giành chiến thắng trước Jacob Sorensen 40-36 để có 2 trận toàn thắng đứng đầu bảng G.

Cùng giành vé vào vòng chung kết với Bao Phương Vinh và Nguyễn Đức Anh Chiến, Việt Nam còn có cơ thủ Đào Văn Ly khi anh nhận được sự trợ giúp từ cơ thủ Bỉ Forthomme.

Sau khi thua Jose Juan Garcia (Colombia) với điểm số sít sao 39-40 sau 26 lượt cơ ở trận đầu bảng K, đạt tỷ lệ trung bình lượt cơ 1,500, Đào Văn Ly xuất sắc thắng Forthomme với điểm số 40-30 sau 29 lượt cơ đạt tỷ lệ trung bình lượt cơ 1,379. Ở trận cuối, cơ thủ người Bỉ Forthomme lại thắng Jose Juan Garcia 40-35 trong 35 lượt cơ, đạt tỷ lệ trung bình lượt cơ chỉ có 1,143. Chính nhờ chiến thắng của Forthomme, cả 3 cơ thủ đều có 1 trận thắng, 1 trận thua, nhưng Đào Văn Ly có chỉ số trung bình lượt cơ 1,436 tốt hơn Jose Juan Garcia (1,229), Forthomme (1,093) nên đứng đầu bảng.

Hai cơ thủ còn lại của Việt Nam là Trương Quang Hào và Đỗ Nguyễn Trung Hậu nằm ở bảng F cùng với cơ thủ Dion Nelin (Đan Mạch). Tuy nhiên, cả hai cơ thủ Việt Nam đều nhận thất bại trước Dion Nelin nên đành nói lời chia tay với giải.

Như vậy, vòng chung kết sẽ thi đấu với 32 cơ thủ, trong đó có 14 cơ thủ hạt giống hàng đầu thế giới, 3 suất đặc cách và 15 suất vào từ vòng loại thứ tư.

Việt Nam sẽ góp mặt 4 cơ thủ gồm 3 cơ thủ: Đào Văn Ly, Nguyễn Đức Anh Chiến, Bao Phương Vinh giành vé từ vòng loại thứ 4, Cơ thủ hạng 8 thế giới Trần Quyết Chiến được chọn làm hạt giống được vào thẳng.

Theo kết quả xếp bảng, Bao Phương Vinh sẽ gặp nhiều khó khăn nằm ở bảng A cùng với cơ thủ số 1 thế giới Dick Jaspers (Hà Lan), Peter Ceulemans (Bỉ), Vera (Mexico). Cơ thủ số 1 Việt Nam Trần Quyết Chiến nằm ở bảng G cùng với Villegas (Mỹ), Cha Myeong Jong, Kim Haeng Jik (Hàn Quốc). Đương kim vô địch quốc gia Nguyễn Đức Anh Chiến nằm ở bảng D cùng với Sidhom (Ai Cập), Polychro (Hy Lạp), Kim Jun Tae (Hàn Quốc). Cơ thủ Đà Nẵng Đào Văn Ly nằm ở bảng E cùng với huyền thoại Blomdahl (Thuỵ Điển), Nelin (Đan Mạch) và thần đồng Cho Myung Woo (Hàn Quốc).

Bảo Ngọc