Theo số liệu thống kê vừa được FIFA cập nhật, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục giữ vững vị trí thứ 37 trên thế giới với tổng điểm tích lũy đạt 1.594 điểm. So với kỳ kỳ công bố trước đó, đội tuyển nữ Việt Nam không có sự biến động về mặt thứ hạng.
Kết quả này một lần nữa khẳng định vị thế hàng đầu và sự thống trị của bóng đá nữ Việt Nam tại khu vực Tây Nam Thái Bình Dương và Đông Nam Á. Xét trên bình diện toàn châu Á, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục góp mặt trong nhóm các đội tuyển có thứ hạng cao nhất, sắm vai một trong những đại diện giàu tiềm năng, sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng ở các sân chơi châu lục.
Việc đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục ngự trị trên đỉnh Đông Nam Á mang ý nghĩa vô cùng quan trọng trong bối cảnh bóng đá nữ khu vực đang có sự đầu tư mạnh mẽ và cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Xếp ngay phía sau thế lực áo đỏ là đội tuyển nữ Philippines - đội bóng mang dòng máu lai - đang bám đuổi quyết liệt ở vị trí thứ 39 thế giới với 1.566 điểm.
Trong khi đó, đại kình địch cũ là đội tuyển nữ Thái Lan ghi nhận tín hiệu tích cực khi tăng 1 bậc để vươn lên hạng 49 thế giới (1.485 điểm), còn đội tuyển nữ Myanmar tiếp tục dậm chân ở vị trí thứ 55 với 1.461 điểm.
Bên cạnh sự ổn định của nhóm hạt giống dẫn đầu, Bảng xếp hạng FIFA tháng 6/2026 cũng chứng kiến những bước dịch chuyển đầy biến động của nhóm các đội tuyển đang phát triển tại Đông Nam Á.
Gây bất ngờ lớn nhất chính là đội tuyển nữ Campuchia khi họ trở thành đội bóng có bước tiến thần tốc nhất khu vực. Bằng những kết quả ấn tượng thời gian qua, các cô gái xứ sở Chùa tháp đã tăng liền 4 bậc, vươn lên vị trí thứ 113 thế giới.
Ở chiều ngược lại, đội tuyển nữ Indonesia lại chứng kiến đà lao dốc nghiêm trọng khi giảm tới 4 bậc, rơi xuống vị trí thứ 110 thế giới và hiện chỉ còn hơn Campuchia vỏn vẹn 3 bậc. Đội tuyển nữ Malaysia cũng chịu chung số phận kém vui khi tụt 3 bậc xuống vị trí thứ 95, trong khi tuyển nữ Lào bị trừ điểm sâu và giảm 4 bậc trên Bảng xếp hạng. Nhóm cuối bảng ghi nhận đội tuyển nữ Singapore tăng nhẹ 1 bậc lên hạng 151, Timor Leste đứng vững ở vị trí 158 và cuối cùng là Brunei khi vẫn chưa tích lũy đủ thông số để có vị trí chính thức trên bản đồ FIFA.
Việc duy trì vững chắc vị trí số 1 Đông Nam Á không chỉ là sự công nhận cho những nỗ lực bền bỉ, mà còn là cơ sở dữ liệu nền tảng cực kỳ quan trọng để đội tuyển nữ Việt Nam tính toán các chiến dịch xa hơn. Đây sẽ là điểm tựa tinh thần vững chắc để các cô gái kim cương hướng tới những mục tiêu lớn trong giai đoạn cuối năm 2026 và đầu năm 2027, tiếp tục lộ trình khẳng định vị thế vững chắc trên đấu trường châu lục và quốc tế.