Bản quyền truyền hình FIFA ASEAN Cup 2026: Rào cản triệu USD và cuộc chạy đua nghẹt thở trước giờ G

Mặc dù, FIFA ASEAN Cup 2026 đã chính thức lăn bóng với các trận đấu mở màn của Division 2 tại Hong Kong (Trung Quốc) nhưng câu chuyện bản quyền truyền hình của giải đấu vẫn đang rơi vào cảnh bế tắc tại nhiều thị trường lớn như: Việt Nam, Thái Lan hay Malaysia do mức giá chào bán chưa tìm được tiếng nói chung.

Theo thống kê từ chuyên trang bóng đá Asean Football, tính đến chiều ngày 24/9, chỉ mới có 5 quốc gia và vùng lãnh thổ chính thức công bố quyền phát sóng trực tiếp giải đấu gồm: Australia, Indonesia, Bangladesh, Lào và Hong Kong (Trung Quốc). Đáng chú ý, Australia dù không cử đội tuyển tham gia tranh tài ở giải năm nay vẫn sớm "chốt đơn" bản quyền.

Tại nước đồng chủ nhà Indonesia, tập đoàn truyền thông Emtek Media Group là đơn vị tiên phong khi nắm trọn gói phát sóng giải đấu trên hệ sinh thái đa nền tảng gồm: Indosiar, SCTV, ứng dụng OTT Vidio, Moji và truyền hình vệ tinh Nex. Trong khi đó, tại Lào, nhà mạng UNITEL cũng đã kịp thời đạt thỏa thuận để đưa toàn bộ các trận đấu của đội nhà và giải đấu lên hạ tầng dịch vụ LaoTV phục vụ khán giả xứ Triệu Voi.

Trái ngược với sự nhanh nhạy trên, 3 thị trường bóng đá cuồng nhiệt và có lượng người theo dõi đông đảo nhất Đông Nam Á là Việt Nam, Thái Lan và Malaysia lại hoàn toàn im ắng khi chưa có bất kỳ đơn vị truyền hình hay nền tảng OTT nào chính thức lên tiếng sở hữu bản quyền.

818743892-1075845511826374-3384034598105108961-n-6112-385jpg-1790297357.webp
Các quốc gia công bố bản quyền truyền hình tính đến chiều 24/9. Ảnh: Aseanfootball

Nguyên nhân cốt lõi dẫn đến sự ngập ngừng của các nhà đài xuất phát từ rào cản chi phí thương quyền quá cao từ đơn vị phân phối quốc tế. Theo nguồn tin riêng, mức giá bản quyền ban đầu được đưa ra lên tới 3 triệu USD. Dù phía đối tác đã hai lần chủ động điều chỉnh giảm giá xuống mốc 2 triệu USD (tương đương khoảng hơn 50 tỷ đồng), con số này vẫn bị đánh giá là vượt quá khả năng cân đối thu chi và khai thác thương mại, quảng cáo của các nhà đài trong nước.

Được biết, trước đó đã có ít nhất một đơn vị truyền thông tại Việt Nam chủ động kết nối và ngồi vào bàn đàm phán với đối tác quốc tế, song quá trình thương thảo đến nay vẫn chưa thể đi đến hồi kết do khoảng cách giữa kỳ vọng hai bên còn quá lớn.

Tình trạng bế tắc này khiến hàng triệu người hâm mộ nước nhà không khỏi âu lo, nhất là khi ngày khởi tranh các trận cầu nảy lửa ở Division 1 tại Indonesia đã cận kề. Đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại xứ Vạn đảo và tích cực rèn quân để chuẩn bị cho trận đấu mở màn bảng đấu gặp Philippines vào ngày 26/9, tiếp đó là cuộc đọ sức nảy lửa với đại kình địch Thái Lan vào ngày 29/9 và trận khép lại vòng bảng gặp Pakistan vào ngày 2/10.

Theo Lịch thi đấu, 2 trận đấu đầu tiên của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik gặp Philippines và Thái Lan sẽ diễn ra trên sân vận động Si Jalak Harupat (thành phố Bandung), trước khi toàn đội hành quân về thủ đô Jakarta để thi đấu trận cuối cùng trên "chảo lửa" huyền thoại Bung Karno. Hiện tại, sự kỳ vọng lớn nhất của khán giả Việt Nam là các bên sẽ đạt được thỏa thuận phút chót vào ngày 25/9 để người hâm mộ cả nước không bị "đói sóng" màn trình diễn của những "Chiến binh Sao Vàng".

Bảo Trân