Bắc Giang tích cực chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, tỉnh Bắc Giang đăng cai tổ chức 3 môn thi đấu, gồm: Vật dân tộc, đẩy gậy, kéo co. Hiện nay, công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ Đại hội đang khẩn trương hoàn tất, các vận động viên của tỉnh tích cực tập luyện chờ ngày tranh tài.

Sau khi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt “Đề án tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022”, cuối tháng 9/2022, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành kế hoạch tổ chức 3 môn thi đấu (vật dân tộc, đẩy gậy, kéo co) trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX. UBND tỉnh thành lập Ban Tổ chức địa phương, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên là đại diện lãnh đạo các Sở, ngành liên quan. Thời gian tổ chức các môn từ ngày 7 đến 21/12/2022. Môn đẩy gậy và kéo co tổ chức tại Nhà Thi đấu thể thao tỉnh, Khu đô thị phía Nam; môn Vật dân tộc tổ chức tại Nhà Tập luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh (đường Nghĩa Long - thành phố Bắc Giang).

bac-giang-1667957908.jpg
Các vận động viên đội tuyển vật tích cực tập luyện

Ông Nguyễn Trọng Bắc - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang - cho biết: "Sở chỉ đạo đơn vị trực thuộc bố trí đủ các phòng chức năng, trang thiết bị kỹ thuật để phục vụ việc tổ chức, như phòng để thiết bị, phòng y tế, phòng họp chuyên môn… Tổ chức trang trí khánh tiết trong và ngoài Nhà thi đấu Thể thao tỉnh; bố trí lực lượng phục vụ cơ sở vật chất, kỹ thuật chuyên môn; phối hợp với cơ quan của Tổng cục Thể dục thể thao, các liên đoàn phục vụ việc in ấn chương trình thi đấu, tài liệu, văn phòng phẩm... Cơ sở vật chất nhà thi đấu và tập luyện được nâng cấp, tu sửa dịp tỉnh Bắc Giang đăng cai tổ chức môn cầu lông SEA Games 31 tổ chức vào tháng 5/2022 nên đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo yêu cầu ".

Các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự, y tế, an toàn thực phẩm được chuẩn bị chi tiết. Công an tỉnh Bắc Giang tập trung nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các vụ việc về an ninh, trật tự. Tăng cường bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, an ninh, trật tự tại các địa điểm thi đấu. Tổ chức kiểm tra, rà soát các phương án xử lý cháy nổ, cứu nạn, cứu hộ...

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, đoàn Bắc Giang dự kiến cử gần 150 vận động viên tham gia thi đấu 15/43 môn, tăng khoảng 30 vận động viên so với kỳ Đại hội trước. Những năm trước, tại các giải vô địch đẩy gậy, kéo co toàn quốc, đoàn Bắc Giang từng thi đấu với nhiều đối thủ mạnh đến từ các tỉnh, thành phố: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Bắc Kạn, TP. Hồ Chí Minh và giành nhiều huy chương vàng, nhiều năm xếp vị trí thứ 2 toàn quốc. Đại hội lần này, các môn vật dân tộc, đẩy gậy, kéo co đoàn Bắc Giang đặt mục tiêu giành 3-4 huy chương vàng.

Tại Nhà Thi đấu thể thao tỉnh Bắc Giang những ngày này, công tác luyện tập, chuẩn bị lực lượng tham gia Đại hội được Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh tập trung cao, trong đó có môn vật dân tộc, đẩy gậy, kéo co. Các bài rèn kỹ thuật chuyên môn được yêu cầu ở mức cao hơn so với giáo án tập thông thường; nhiều buổi tập diễn ra cả thứ Bảy, Chủ nhật. Mỗi ngày, vận động viên tập khoảng 6 tiếng, chia 2 ca (sáng - chiều). Ngoài kỹ thuật, chiến thuật thi đấu, các bài tập rèn thể lực như: Chạy gần 10km, kéo lốp xe (60-80 kg), gánh tạ (100-120 kg), chống đẩy... thường xuyên được tăng cường.

Được biết, các môn đẩy gậy, vật dân tộc, kéo co đều là môn thế mạnh của tỉnh. Trong năm 2022, vận động viên các môn này được thi đấu ở nhiều giải cấp quốc gia nên sẽ có nhiều thuận lợi, nhất là lợi thế thi đấu trên sân nhà ở Đại hội lần này. Môn vật dân tộc có 6 vận động viên nam, thi đấu ở 6 hạng cân. Trong số này có những vận động viên từng giành huy chương vàng ở một số giải vật quốc gia trong năm 2022, như: Tô Minh Hậu, Nguyễn Văn Tuyên, Ngô Văn Vương. Riêng vận động viên Nguyễn Văn Tuyên 3 năm gần đây tham gia giải vô địch Vật dân tộc quốc gia và giành huy chương vàng. Đội tuyển vật dân tộc của tỉnh đã tập huấn tại tỉnh Ninh Bình 20 ngày, tới đây sẽ tiếp tục thi đấu giao lưu tại tỉnh Bắc Ninh. Mục tiêu của đội là giành từ 3-4 huy chương, trong đó có 1 huy chương vàng.

day-gay-1667957962.jpg
Đẩy gậy hứa hẹn giành thành tích cao cho thể thao Bắc Giang

Còn lực lượng được triệu tập vào đội tuyển đẩy gậy, kéo co thi đấu tại Đại hội lần này phần lớn là vận động viên của Câu lạc bộ Đẩy gậy Trường THPT Sơn Động số 3. Ngoài trang bị máy tập, các vận động viên được đầu tư giầy, áo giáp chuyên dụng để bảo đảm an toàn trong quá trình luyện tập, thi đấu. Riêng môn đẩy gậy có 8 vận động viên (4 nam, 4 nữ) thi đấu ở 8 hạng cân. Một số gương mặt vận động viên đẩy gậy sáng giá, hứa hẹn giành vận động viên như: Vy Thị Ánh, Trắng Văn Cường.

Với sự chuẩn bị chu đáo về khâu tổ chức cũng như lực lượng vận động viên tham gia, hy vọng các giải đấu sẽ thành công như mong đợi. Qua đó, khích lệ phong trào thể dục thể thao quần chúng; đồng thời khẳng định năng lực của tỉnh Bắc Giang trong việc tổ chức các sự kiện thể thao quy mô cấp quốc gia, quảng bá tiềm năng du lịch, giá trị văn hóa nổi bật của tỉnh.

Công Doanh