Bắc Giang khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ IX năm 2022

Sáng 20/8, tại Nhà Thi đấu thể thao tỉnh Bắc Giang, UBND tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ IX năm 2022. 

Tới dự Lễ khai mạc có các đồng chí: Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL); Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao; đại diện một số đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL. Đại biểu lãnh đạo tỉnh có các đồng chí: Dương Văn Thái, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đỗ Bình Dương - nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Bắc; Đào Xuân Cần - nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang; Lê Thị Thu Hồng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Ánh Dương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND tỉnh; đại biểu lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh, cơ quan đóng trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo Sở VHTTDL các tỉnh: Bắc Ninh, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hòa Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái…

bg-1661047081.jpg

Phát biểu tại Lễ khai mạc, đồng chí Mai Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - cho biết, trong những năm qua, phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự tích cực tham gia, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân đã ngày càng phát triển cả về chiều sâu và bề rộng trên địa bàn toàn tỉnh. Đây thực sự là Ngày hội thể thao lớn, với 15 môn thi đấu, 115 bộ huy chương (377 huy chương các loại), 2.568 lượt huấn luyện viên, vận động viên (VĐV) tranh tài. Đại hội là dịp để đánh giá kết quả phong trào thể dục thể thao của tỉnh trong những năm qua; là cơ sở để lựa chọn những vận động viên có thành tích xuất sắc tham gia đội tuyển thể thao của tỉnh thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 được tổ chức vào cuối năm nay.

Thể thao thành tích cao không ngừng được đầu tư về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực có chất lượng; nhiều vận động viên của Bắc Giang tham gia tập luyện, thi đấu cho đội tuyển quốc gia đã giành được những thành tích cao tại các đấu trường thể thao khu vực, châu lục và thế giới. Tại kỳ Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018, đoàn Thể thao Bắc Giang tham dự 10/36 môn; giành 21 huy chương các loại, xếp thứ nhất trong 19 tỉnh miền núi và thứ 18 trong 65 tỉnh, thành, ngành tham dự Đại hội, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng 2 Cờ và 1 Bằng khen, hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu tỉnh giao.

Vừa qua, tại SEA Games 31, tỉnh Bắc Giang có 9 VĐV tham gia thi đấu cho đội tuyển quốc gia và đã đóng góp vào thành tích chung của đoàn thể thao Việt Nam với tổng số 8 huy chương các loại, trong đó có 5 huy chương vàng; 1 huy chương bạc, 2 huy chương đồng. Đặc biệt, vận động viên Nguyễn Thị Oanh giành 3 huy chương vàng, trong đó có 1 môn phá kỷ lục SEA Games và được bình chọn là 1 trong 4 vận động viên tiêu biểu nhất của SEA Games 31. Những thành tích xuất sắc đó đã khẳng định vị thế mới của thể thao Bắc Giang trong nền thể thao nước nhà.

Ngay sau phát biểu khai mạc là chương trình đồng diễn nghệ thuật với chủ đề "Bắc Giang đoàn kết-Đổi mới-Mạnh mẽ-Phát triển bền vững". Chương trình gồm 3 chương, 8 cảnh diễn với sự tham gia biểu diễn của hơn 600 người, gồm nhiều lực lượng (quân đội, học sinh, diễn viên đoàn nghệ thuật, vận động viên võ thuật chuyên nghiệp, nhóm khiêu vũ thể thao, Aerobic, ca sĩ).

bgiang-2-1661047159.jpg

Được biết, Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bắc Giang lần thứ IX năm 2022 có khoảng 5.000 người tham gia. Từ cuối năm 2021 đến nay, tranh thủ thời điểm dịch COVID-19 được kiểm soát tốt, nhiều môn trong chương trình Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ IX đã được tổ chức thi đấu.

Đến ngày 19/8/2022, tỉnh đã tổ chức 12/15 gồm: Bóng bàn, đá cầu, đẩy gậy, kéo co, võ thuật, vật dân tộc - tự do, cờ tướng nam, bóng chuyền nam, cờ vua, bơi, việt dã, bóng đá nữ. 3 môn còn lại được tổ chức sau Lễ khai mạc Đại hội gồm: Cầu lông, điền kinh và bóng đá nam, trong đó, môn cầu lông, điền kinh diễn ra ngày 20 và 21/8.

Tính đến sáng 20/8/2022, đoàn thể thao huyện Tân Yên đã giành 18 huy chương vàng, dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương. Xếp thứ Nhì là đoàn Hiệp Hòa với 15 huy chương vàng, đoàn thành phố Bắc Giang xếp thứ Ba với 14 huy chương vàng. Hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc, năm 2022, Bắc Giang phấn đấu giành ít nhất 30 huy chương các loại, trong đó có 10 huy chương vàng trở lên, xếp thứ Nhất các tỉnh miền núi trong cả nước, nằm trong 18 tỉnh, thành phố và ngành tham dự Đại hội đạt thành tích cao.

LM