Ngày 12/3, tại Bangkok (Thái Lan), Liên đoàn Bóng chuyền châu Á đã tiến hành bốc thăm chia bảng 2 nội dung nam, nữ của giải Bóng chuyền vô địch các câu lạc bộ châu Á (AVC Champions League 2025). Giải đấu có sự góp mặt của 24 đội bóng (12 đội nam và 12 đội nữ). Đây là lần đầu tiên, nội dung nữ có tới 12 đội bóng đến từ 9 quốc gia gồm: Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Kazakhstan, Iran, Đài Bắc - Trung Hoa, Hong Kong - Trung Quốc, Jordan và Australia.

Trong đó, 2 đại diện của Việt Nam là VTV Bình Điền Long An (nữ) và Sport Center 3 (nam, đội tuyển quốc gia Việt Nam) sẽ tham gia tranh tài tại giải đấu lần này. Với 12 đội bóng tham dự, AVC Champions League bốc thăm chia làm 4 bảng đấu, mỗi bảng có 3 câu lạc bộ tranh tài.
Nội dung nam được đánh giá khắc nghiệt hơn cả khi quy tụ nhiều đội bóng rất mạnh, với những đại diện đến từ Nhật Bản, Trung Quốc, Iran, Thái Lan, Qatar hay Bahrain. Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ góp mặt tại giải vô địch các câu lạc bộ châu Á 2025 với tên gọi Sport Center 3.
Theo kết quả bốc thăm, đội Sport Center 3 (Việt Nam) nằm ở bảng D cùng các đối thủ Al-Rayyan (Qatar) và Bahrain Club. Qatar và Bahrain là 2 quốc gia có mức độ đầu tư lớn vào bóng chuyền và được đánh giá cao từ cấp câu lạc bộ đến đội tuyển quốc gia.

Trong khi đó, bảng A có sự góp mặt của Suntory Sunbirds (Nhật Bản), Queensland Pirates (Australia) và Aqtobe VC (Kazakhstan); Bảng B gồm: Osaka Bluteon (Nhật Bản), Shanghai Bright (Trung Quốc) và Cignal HD (Philippines). Trong khi đó, bảng C có Iran VC (Iran), Taichung Bank (Đài Bắc - Trung Hoa) và Nakhon Ratchasima QminC (Thái Lan).
Tại nội dung nữ, nhà vô địch Nhật Bản đồng thời là đương kim vô địch AVC Champions League câu lạc bộ NEC Red Rockets đã quyết định rút lui. Vì vậy, chủ nhà Philippines tăng từ 2 lên 3 câu lạc bộ tham dự giải đấu lần này.
Lá thăm may rủi đã đưa câu lạc bộ VTV Bình Điền Long An vào bảng C gặp BAIC Motor (Trung Quốc) và Iran VC (Iran). Đây được đánh giá là một bảng đấu có tính cạnh tranh cao trong đó, câu lạc bộ BAIC Motor Trung Quốc là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch.

Trong khi đó, bảng A gồm: Creamline (Philippines), Zhetysu (Kazakhstan) và Al Naser (Jordan; bảng B có Petro Gazz (Philippines), Taipower (Đài Bắc - Trung Hoa) và Hip Hing (Hong Kong - Trung Quốc); Bảng D gồm: Nakhonratchasima QminC (Thái Lan), PLDT High Speed Hitters (Philippines) và Queensland Pirates (Australia).
Theo thể thức thi đấu, các đội sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm để xác định thứ hạng, trước khi bước vào vòng loại trực tiếp. Hai đội bóng xuất sắc nhất sẽ giành quyền vào chung kết, đồng thời nhận suất đại diện châu Á tham dự giải vô địch câu lạc bộ thế giới diễn ra vào cuối tháng 12.

AVC Champions League 2025 nội dung dành cho nữ diễn ra từ ngày 20 đến 27/4 tại Philippines. Trong khi nội dung dành cho nam tranh tài từ ngày 11 đến 18/5 tại Nhật Bản.
Trước đó vào năm 2023, ở nội dung nữ AVC Champions League, đội Sport Center 1 (tên của đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Việt Nam khi dự giải) đã lên ngôi vô địch. Năm 2024, câu lạc bộ LPBank Ninh Bình cũng giành quyền vào chung kết nội dung nữ tại giải.
Sau nhiều năm, bóng chuyền nam Việt Nam trở lại tham dự đấu trường AVC Champions League.