Australia thu lợi nhuận hơn 1 tỷ AUD từ World Cup nữ 2023

Liên đoàn Bóng đá Australia (FA) cho biết, Vòng chung kết World Cup nữ 2023 đã mang lại lợi ích kinh tế cho nước này với giá trị hơn 1 tỷ đô la Australia (AUD).

Ngày 23/2, FA công bố báo cáo cho biết, Vòng chung kết World Cup nữ 2023 diễn ra tại Australia và New Zealand là giải vô địch Bóng đá nữ thế giới đầu tiên mang lại lợi nhuận kinh tế, trong đó, chỉ riêng ở Australia đã thu được tới 1,32 tỷ AUD (865,9 triệu USD).

Hơn 1,7 triệu vé đã được bán tại World Cup nữ 2023, phá kỷ lục trước đó là 1,35 triệu vé được thiết lập tại World Cup nữ năm 2015 tổ chức ở Canada.

australia-20823s-1708682609.jpg
Đội tuyển Australia giành vị trí thứ tư tại World Cup nữ 2023. Ảnh: AFP/TTXVN

World Cup nữ 2023 đã tạo động lực tăng trưởng rõ rệt cho khối ngành Du lịch và kích thích kinh tế địa phương. Đồng thời, sự kiện này còn tạo ra cơ hội việc làm đáng kể, từ nhân viên sân vận động, nhân viên an ninh, tình nguyện viên cho đến người tổ chức sự kiện.

Trước đó, các số liệu thống kê cho thấy, trong khuôn khổ World Cup nữ 2023, bang New South Wales tổ chức 11 trận đấu và thu về 2,98 tỷ AUD (1,93 tỷ USD); bang Victoria tổ chức 6 trận đấu, thu về 2,30 tỷ AUD (1,5 tỷ USD); bang Queensland tổ chức 8 trận đấu, thu về 1,55 tỷ AUD (1 tỷ USD); bang Tây Australia tổ chức 5 trận đấu, thu về 663,2 triệu AUD (431,1 triệu USD); bang Nam Australia đăng cai 4 trận đấu và thu về 160,9 triệu AUD (104,6 triệu USD).

Theo Giám đốc Điều hành của FA - James Johnson - để tiếp tục đà phát triển của giải đấu này, FA đang hướng tới mục tiêu giành quyền đăng cai ASIAN Cup nữ 2026 của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

TTXVN