
Đây là lần đầu tiên tại đấu trường ASIAD, do ảnh hưởng bởi thiên tai, Lịch thi đấu môn Rowing được điều chỉnh, rút ngắn đáng kể so với số ngày thi đấu quy định trong Điều lệ. Sự thay đổi này ảnh hưởng tới các quốc gia tham dự, trong đó có đội tuyển rowing Việt Nam. Với Lịch thi đấu dồn dập trong 2 ngày, nhất là khi các vận động viên phải nhanh chóng thích nghi với lịch mới trong điều kiện thời tiết khó lường, Rowing Việt Nam sẽ phải đối mặt nhiều thách thức trong mục tiêu cạnh tranh huy chương tại Đại hội.
Theo kế hoạch ban đầu, môn Rowing tại ASIAD 20 diễn ra từ ngày 20 đến 24/9 tại Nagaragawa, tỉnh Gifu (Nhật Bản). Tuy nhiên, do đợt mưa lớn ngày 15/9 khiến nước từ thượng nguồn đổ về, cuốn theo nhiều khúc cây, làm hư hỏng hệ thống đường đua và một số trang thiết bị trên mặt nước.
Trước tình hình này, Ban Tổ chức ASIAD 20 buộc phải điều chỉnh Lịch thi đấu nhằm có thêm thời gian khắc phục sự cố, lắp đặt lại hệ thống kỹ thuật và bảo đảm điều kiện an toàn cho các vận động viên. Theo lịch mới, toàn bộ các cuộc đua của môn Rowing được dồn vào thi đấu trong 2 ngày 23 và 24/9.
Trong ngày 23/9, các cuộc đua vòng loại diễn ra từ 9 giờ đến khoảng 16 giờ 10. Ngày 24/9, các nội dung chung kết phân định huy chương được tổ chức từ 8 giờ 30 đến khoảng 17 giờ 30.
Đây là thay đổi đáng kể so với kế hoạch ban đầu và đặt các đội tuyển trước bài toán mới về nhân sự, chiến thuật cũng như khả năng hồi phục thể lực. Trước khi môn Rowing khởi tranh, Ban Tổ chức đã tổ chức cuộc họp chuyên môn với đại diện các đoàn để thông báo và thống nhất chương trình thi đấu điều chỉnh.
Đội tuyển rowing Việt Nam tham dự ASIAD 20 với 24 vận động viên, đăng ký thi đấu ở 10 nội dung trong tổng số 14 nội dung của môn Rowing. Ban huấn luyện tập trung vào những nội dung được đánh giá là thế mạnh, trong đó có các nội dung Thuyền bốn nữ 2 mái chèo, Thuyền bốn nữ 1 mái chèo và Thuyền đôi nữ 1 mái chèo.

Ở nội dung Thuyền bốn nữ 2 mái chèo, Việt Nam đăng ký Phạm Thị Thảo, Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Giang và Bùi Thị Thu Hiền. Nội dung Thuyền bốn nữ 1 mái chèo có Dư Thị Bông, Hà Thị Vui, Lê Thị Hiền và Phạm Thị Ngọc Anh. Trong khi đó, Đinh Thị Hảo và Phạm Thị Huệ tranh tài ở nội dung thuyền đôi nữ 1 mái chèo.
Ngay khi có mặt tại Nhật Bản, các tay chèo Việt Nam đã làm quen với điều kiện thi đấu và tích cực tập luyện theo kế hoạch. Tuy nhiên, việc Lịch thi đấu bị dồn vào 2 ngày khiến công tác chuẩn bị phải nhanh chóng điều chỉnh.
Đặc thù của môn Rowing đòi hỏi vận động viên phải duy trì sức bền, khả năng phối hợp và phân phối sức hợp lý trong từng cuộc đua. Khi thời gian giữa các lượt đấu bị thu hẹp, yêu cầu hồi phục thể lực càng trở nên quan trọng, đặc biệt với những vận động viên tham dự nhiều nội dung.
Khi các cuộc đua được bố trí sát nhau chỉ trong 2 ngày, Ban huấn luyện sẽ phải tính toán kỹ hơn việc phân phối sức, duy trì thể lực cũng như điểm rơi phong độ cho từng vận động viên. Trong bối cảnh không có lực lượng dự bị để xoay vòng, đây sẽ là thách thức đáng kể đối với các tay chèo Việt Nam.