ASIAD 19: Nguyễn Thị Oanh thất bại ở chung kết 3.000m vượt chướng ngại vật

Ngày 2/10, mọi sự chú ý được dồn về sân vận động Trung tâm Olympic Hàng Châu nơi 4 vận động viên của đội tuyển Điền kinh Việt Nam tranh tài gồm: Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Oanh, Trần Thị Nhi Yến và Bùi Thị Thu Thảo.

dk-2-1696259120.jpeg
Nguyễn Thị Oanh thất bại ở chung kết 3.000m vượt chướng ngại vật khi về đích ở vị trí thứ 6 với thành tích 9 phút 57 giây 13

"Cô gái vàng" điền kinh Việt Nam Nguyễn Thị Oanh đã bước vào tranh tài chung kết 3.000m vượt chướng ngại vật nữ. Ngay khi hiệu lệnh xuất phát đưa ra, các tuyển thủ cùng lao về phía trước với tốc độ trung bình. Khi cuộc đua diễn ra được nửa quãng đường, việc tách nhóm đã diễn ra và Nguyễn Thị Oanh tụt lại ở nhóm dưới. Cuộc đua cứ thế cho tới khi kết thúc.

Hoàn thành phần thi chung kết 3.000m vượt chướng ngại vật với thành tích 9 phút 57 giây 13, về đích ở vị trí thứ sáu trong số 7 vận động viên tham dự.

dk-1-1696259119.jpeg
Nguyễn Thị Oanh đã khép lại cuộc đấu tại ASIAD 19 của mình và không giành được tấm huy chương nào

Thành tích 9 phút 57 giây 13 của Nguyễn Thị Oanh kém so với ASIAD 18. 5 năm trước, tại ASIAD 18 ở Indonesia, Nguyễn Thị Oanh là người chạy nhanh thứ ba nội dung 3.000m chướng ngại vật nữ và khi đó giành được huy chương đồng.

Về nhất nội dung này là vận động viên Bahrain - Yavi Winfred Mutile - với thông số 9 phút 18 giây 28, thiết lập kỷ lục ASIAD. Vận động viên Ấn Độ - Chaudhary Parul - giành huy chương bạc với thành tích 9 phút 27 giây 63. Huy chương đồng cũng thuộc về Priti (Ấn Độ) với 9 phút 43 giây 32.

Như vậy, Nguyễn Thị Oanh đã khép lại cuộc đấu tại ASIAD 19 của mình và cô không giành được tấm huy chương nào trong 2 nội dung đã tham dự gồm 1.500m và 3.000m chướng ngại vật.

Ở chung kết 200m nữ, Trần Thị Nhi Yến về đích ở vị trí thứ tư trong 8 vận động viên kém so với thành tích đoạt huy chương đồng 0,2 giây của vận động viên Trung Quốc - Huang Guifen.

dk-5-1696259120.jpeg
Nhà vô địch ASIAD 18 - Bùi Thị Thu Thảo chỉ đạt thành tích 6m09 đứng thứ 9 chung cuộc

Nhà vô địch ASIAD 18 - Bùi Thị Thu Thảo đã bước vào thi đấu chung kết nội dung nhảy xa. Đây chính là nội dung đã mang về cho cô tấm huy chương vàng tại ở Đại hội tổ chức trên đất Indonesia hơn 5 năm về trước.

Trong cả 2 lượt nhảy đầu Thu Thảo đều phạm quy. Ở lượt nhảy thứ ba, Thảo đạt thành tích 6m09 đứng thứ 9 chung cuộc.

Buổi sáng cùng ngày, Nguyễn Thị Huyền kết thúc vòng loại 400m rào với thành tích 58 giây 49. Thành tích này không đủ giúp Huyền vào thi chung kết.

Đ.H