ASIAD 19: Khởi tranh môn Cử tạ

Chiều nay (30/9), môn Cử tạ tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 đã chính thức khởi tranh hạng cân 49kg dành cho nữ. Đô cử Phạm Đình Thi tham gia tranh tài ở chung kết nhưng không nằm ngoài dự đoán, cô đã không thể vượt qua các đối thủ khi chỉ xếp thứ 6 chung cuộc với mức tổng cử là 184kg.

cu-ta-3-1696083932.jpg
Phạm Đình Thi xếp thứ 6 chung cuộc hạng cân 49kg nữ với mức tổng cử là 184kg 

Hạng 49kg nữ có 13 lực sĩ đăng ký thi đấu, trong đó có đô cử người Trung Quốc - Jiang Huihua. Và nội dung này đã chứng kiến cuộc cạnh tranh hấp dẫn giữa 2 lực sĩ Jiang Huihua (Trung Quốc), Ri Songgum (CHDCND Triều Tiên). 

Đô cử Jiang Huihua đăng ký mức tổng cử khởi điểm lớn nhất tới 208kg trong khi Đình Thi đăng ký ở mức 190kg. Jiang Huihua cũng là một trong 2 đô cử đang giữ hàng loạt kỷ lục của Cử tạ châu Á và thế giới. Cô sở hữu kỷ lục thế giới nội dung cử đẩy với mức 120kg.

Bước vào thi đấu, Jiang Huihua thành công ngay ở mức tạ 88kg, mức cao nhất trong số các đô cử ở loạt đầu, Jiang Huihua thành công ở 2 mức giật tiếp theo và phá kỷ lục ở mức 92kg rồi 94kg cử giật. Do 2 lần phá kỷ lục Đại hội nên cô chỉ được tính mức phá kỷ lục cao nhất là 94kg. Trong khi đó, đô cử người Triều Tiên - Ri Songgum - thành công ở mức 92kg.

Cuộc chiến cạnh tranh huy chương vàng trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết khi Jiang Huihua thành công và phá kỷ lục ngay ở mức đẩy đầu tiên 111kg. Chỉ vài phút sau Ri Songgum nâng mức tạ lên 117kg và thành công ngay ở mức này. Jiang Huihua gặp áp lực lớn từ đối thủ nên tố tạ lên mức 117kg. Tính tổng trọng vẫn hơn đối thủ 2kg và cô tiếp tục thành công ở mức này. Ở lần đẩy cuối, cô nâng mức tạ lên 119kg và thành công ở mức này. Điều đó đòi hỏi đô cử người Triều Tiên phải nâng mức tạ lên 122kg.

cu-ta-2-1696083932.jpeg
Thành tích chung cuộc hạng 49kg nữ

Ở lần đẩy cuối cô nâng lên và thành công tiếp ở mức tạ 124kg. Mức tổng trọng 216kg của Ri Songgum đã phá kỷ lục thế giới và Đại hội.

Trong khi đó, ở lượt cử giật đầu tiên, Phạm Đình Thi tố 77kg và nâng thành công. Hai mức tạ tiếp theo được lực sĩ của chúng ta đăng ký lần lượt là 80kg, 83kg cũng được hoàn thành. Và như thế, cô có thành tích tốt nhất ở cử giật là 83kg. Bước vào cử đẩy, Phạm Đình Thi khởi đầu bằng 97kg tạ và nâng thành công. Lượt thứ hai, cô nâng thành công tiếp 101kg tuy nhiên tới lượt thứ ba khi tạ nặng 104kg thì lực sĩ của Việt Nam không thành công.

Chung cuộc, Phạm Đình Thị đạt 83kg cử giật, 101kg cử đẩy và có tổng cử 184kg và chỉ xếp hạng 6 chung cuộc.

Có thể nói, đây là thứ hạng chấp nhận được của Đình Thi bởi cô đã thi đấu rất nỗ lực nhưng trước các đối thủ quá mạnh, đẳng cấp ở tầm thế giới thì việc đô cử Việt Nam có được thứ hạng như thế cũng là một sự cố gắng lớn. Hy vọng rằng ở những ngày tranh tài tới đây, các đô cử Việt Nam sẽ có được thành tích tốt hơn.

Đ.H