ASEAN Cup 2026: Singapore khó phô diễn “vũ khí không chiến” tại Mỹ Đình

Với lợi thế thi đấu trên sân nhà và đang là đương kim vô địch ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ Singapore. Tuy nhiên, trong trận đấu quyết định tấm vé vào Bán kết, chắc chắn huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ phải thận trọng, đặc biệt trước “vũ khí không chiến” lợi hại của các cầu thủ Singapore…

4921785157307-asean-hyundai-cup-2026-group-a-singapore-2-0-timor-leste-1785288186.webp
Tiền đạo Ilhan Fandi có thể hình tốt và khả năng không chiến lợi hại đã ghi 2 bàn thắng cho đội tuyển Singapore. Ảnh: ASEAN United

3 trong số 4 bàn thắng đội tuyển Singapore ghi được sau 2 trận đấu với Campuchia và Timor Leste đến từ những quả tạt bóng bổng từ 2 cánh vào khu vực 16m50 để Shawan Anuar, Ilhan Fandi và Song Ui Young kết thúc bằng những cú đánh đầu chính xác. Khả năng “không chiến” chính là thứ vũ khí lợi hại nhất mà đội tuyển Singapore đã phô diễn với những pha băng cắt, di chuyển chọn vị trí và cả ưu thế về thể hình của các tuyển thủ Singapore. Huấn luyện viên Gavin Lee cũng rất biết cách phát huy hết sở trường và sức mạnh tập thể với những đường chuyền dài, lối chơi tốc độ ở 2 cánh và đặc biệt là những quả tạt bóng bổng chính xác vào trước cầu môn đối phương.

Trong một trận đấu quan trọng, có thể sớm định đoạt tấm vé vào Bán kết, huấn luyện viên Kim Sang-sik chắc chắn sẽ phải tính toán kỹ lưỡng và đặc biệt phải có phương án đối phó hiệu quả với “vũ khí không chiến” lợi hại của các cầu thủ Singapore. Hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam tuy bị sứt mẻ khi 2 trung vệ Duy Mạnh, Ngọc Bảo không kịp hồi phục chấn thương, nhưng vẫn còn đó Việt Anh, Thành Chung, Văn Hậu, Xuân Mạnh và 2 trung vệ trẻ Nhật Minh, Quang Kiệt… Các trung vệ của đội tuyển Việt Nam đều có bản lĩnh, kinh nghiệm, thể hình tốt và khả năng chống bóng bổng hiệu quả. Ngoài ra, cả 3 thủ môn Lê Giang, Văn Lâm và Trung Kiên đều rất chắc tay trong những tình huống không chiến. 

z6178123470548-3168edc89a67f63854205f5e79ab323e-1785288155.jpg
Bóng bổng vẫn được coi là thứ vũ khí lợi hại của Singapore, nhưng khó phô diễn khi gặp đối thủ mạnh. Ảnh: VFF

Bóng bổng tuy được coi là thứ vũ khí lợi hại của Singapore, nhưng cũng rất dễ bị bắt bài khi gặp phải đối thủ cao tay và mạnh hơn. Trong 5 trận đấu gần nhất, đội tuyển Việt Nam đã thắng tới 4 trận và chỉ hòa duy nhất 1 trận trước Singapore. Hai đội cũng từng gặp nhau ở vòng bán kết ASEAN Cup 2024 với kết quả, đội tuyển Việt Nam toàn thắng cả 2 trận, lượt đi tại Jalan Besar với tỷ số 2-0 và lượt về tại sân Việt Trì với tỷ số 3-1. Trước trận đấu trên sân Mỹ Đình tối 31/7 ở lượt trận thứ ba tại bảng A, lợi thế cũng nghiêng hẳn về phía thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik. Singapore sau 2 trận toàn thắng đang tạm chiếm ngôi đầu, nhưng trật tự sẽ nhanh chóng được tái lập với sự trở lại của đội tuyển Việt Nam.

Thực tế, Ilhan Fandi và đồng đội rất khó thi triển “vũ khí không chiến” lợi hại khi phải tới làm khách trên sân Mỹ Đình. Với thực lực hiện có, đội chủ nhà Việt Nam đủ sức để kiểm soát và áp đặt thế trận, hoàn toàn khác biệt so với 2 trận đấu trước đó khi Singapore đá với ưu thế của đội “cửa trên”. Trong khi đó, phòng ngự không phải là điểm mạnh của đội bóng mang biệt danh “Sư tử biển”, không ít lần bị chao đảo trước các chân sút của Campuchia và Timor Leste. Theo dữ liệu được phân tích từ siêu máy tính, đội tuyển Việt Nam có tới 75,4% cơ hội giành chiến thắng trước Singapore, trong khi tỷ lệ tạo ra địa chấn trên sân Mỹ Đình của đội khách chỉ là 8,7% và khả năng trận đấu kết thúc với kết quả bất phân thắng bại cũng giới hạn ở mức 15,9%.

Bia Sài Gòn tiếp sức cho đội tuyển Việt nam

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn vừa ký kết và công bố, SABECO với thương hiệu Bia Saigon chính thức trở thành đối tác đồng hành cùng các đội tuyển bóng đá Việt Nam và nâng tầm quan hệ hợp tác chiến lược, tạo thêm nguồn lực để Bóng đá Việt Nam tiến tới những mục tiêu cao hơn trong tương lai.

Bước sang giai đoạn hợp tác mới, VFF và SABECO sẽ tiếp tục phối hợp triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần lan tỏa tình yêu bóng đá, tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc và truyền cảm hứng tới đông đảo người hâm mộ trên cả nước.

vff-wm-16-1785288524.jpg
Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú và huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik trao tặng áo thi đấu của đội tuyển quốc gia Việt Nam cho Nhà tài trợ SABECO. Ảnh: VFF
Việt Hưng