Trận chung kết bảng A được nhiều người trông đợi đã không diễn ra như dự báo khi đội tuyển Việt Nam bất ngờ bị Singapore cầm chân trên sân vận động Mỹ Đình và bị rơi xuống vị trí thứ 3 với 4 điểm. Cuộc đua “tam mã” giành vé vào bán kết vì vậy cũng có chút thay đổi với vị trí dẫn đầu đang tạm nằm trong tay đội bóng mang biệt danh Sư tử biển, trong khi thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik rơi vào tình thế bất lợi và đang chịu nhiều áp lực khi tới làm khách sân Pakansari (thuộc tỉnh Tây Java) của chủ nhà Indonesia.
Đội bóng do huấn luyện viên John Herdman dẫn dắt cũng vừa trải qua trận đấu chật vật tại Chonburi (Thái Lan) trước đối thủ yếu nhất bảng - Timor Leste - và trở về Indonesia sau hành trình kéo dài gần 20 giờ. Tuy có lợi thế sân nhà và sở hữu đội hình chất lượng với nhiều cầu thủ nhập tịch, nhưng quỹ thời gian chuẩn bị gấp gáp khiến một số cầu thủ chưa thực sự bắt nhịp được với lối chơi chung, thậm chí gặp vấn đề về sức khỏe như tiền vệ trẻ tài năng Marselino Ferdinan, chưa chắc đã kịp hồi phục để ra sân.
Đội tuyển Indonesia với “phiên bản Hà Lan thu nhỏ” sở hữu lối chơi đa dạng, dựa trên nền tảng thể lực, kỹ thuật, tốc độ và đặc biệt tư duy bóng đá hiện đại. Indonesia với đội hình mạnh nhất đã từng là đội bóng Đông Nam Á đầu tiên lọt vào tới vòng loại cuối cùng World Cup 2026 khu vực châu Á. Tại ASEAN Cup hay còn có tên gọi AFF Cup, đội bóng xứ Vạn đảo từng có tới 6 lần vào chung kết nhưng chưa từng chạm được tay vào cúp vô địch. Riêng với đội tuyển Việt Nam, thời huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt thực sự là nỗi ám ảnh với Indonesia. Theo thống kê, trong 30 năm qua 2 đội đã có 27 lần gặp nhau với kết quả, đội tuyển Việt Nam giành 9 trận thắng, hòa 11 trận và để thua 7 trận. Lần hội ngộ gần nhất tại ASEAN Cup 2024, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 1-0.
Trước trận đấu trên sân Pakansari, huấn luyện viên Kim Sang-sik đang gặp phải chút vấn đề khi các chân sút được kỳ vọng như: Đình Bắc, Xuân Son, Hoàng Hên, Tài Lộc… đều thi đấu dưới sức, thậm chí có phần chủ quan trước hàng thủ chơi chặt chẽ và kỷ luật của Singapore. Trận hòa gây thất vọng không chỉ với người hâm mộ và buộc huấn luyện viên Kim Sang-sik phải có ngay sự điều chỉnh để tìm lại sự sắc bén và hiệu quả trên hàng tấn công. Nhiều khả năng bộ ba: Xuân Son - Hoàng Hên - Tài Lộc sẽ ra sân từ đầu trận, trong khi Patrik Lê Giang vẫn cho thấy sự chắc chắn và tin tưởng trong khung thành. Bộ ba tiền vệ, ngoài Thành Chung, Văn Hậu, Xuân Mạnh, Việt Anh cũng có thể được trao cơ hội, 2 bên cánh Tiến Anh và Văn Vĩ thi đấu cơ động.
Thi đấu trên sân khách, nhiều khả năng huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ sử dụng Thành Long ở vị trí tiền vệ phòng ngự để đá cặp với Quang Hải hoặc Hoàng Đức. Với 4 điểm, đội tuyển Việt Nam buộc phải giành chiến thắng trước chủ nhà Indonesia để cầm chắc suất vé vào bán kết. Một trận hòa hoặc thua sẽ khiến thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đánh mất quyền tự quyết ở lượt đấu cuối cùng.
Cơ hội giành chiến thắng của 2 đội khá cân bằng
Theo dự đoán từ siêu máy tính, cơ hội giành chiến thắng của chủ nhà Indonesia là 39,2%, trong khi thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik có 37,4%, xác suất trận đấu kết thúc với tỷ số hòa là 23,4%.
Cuộc đối đầu giữa Indonesia và Việt Nam được trông đợi sẽ hấp dẫn và kịch tính khi cả 2 đội đều được coi là ứng cử viên nặng ký trong cuộc đua vô địch tại ASEAN Cup 2026.
Ban đầu, chủ nhà Indonesia có kế hoạch đưa trận đấu tâm điểm tại bảng A về sân Gelora Bung Karno với sức chứa trên 6 vạn khán giảm nhưng sau khi cân nhắc đã quyết định vẫn tổ chức trên sân Pakansari tại thành phố Bogor (tỉnh Tây Java) với quy mô hơn 20 ngàn khán giả.
