Trước giờ ra sân tập, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt nam (VFF), ông Trần Quốc Tuấn đã có buổi gặp gỡ, động viên tinh thần toàn đội, đặc biệt là các tân binh, lần đầu được gọi lên đội tuyển là Patrik Lê Giang, Nguyễn Tài Lộc và Ngô Đăng Khoa, tin tưởng các cầu thủ sẽ nhanh chóng bắt nhịp cùng đồng đội, đóng góp cho đội tuyển. Thay mặt Thường trực Ban Chấp hành VFF, ông Tuấn xác nhận, mục tiêu trước mắt của đội tuyển là bảo vệ thành công ngôi vô địch tại ASEAN Cup 2026. Nhiệm vụ không dễ dàng khi các đối thủ đều có sự đầu tư mạnh mẽ và tiến bộ vượt bậc, đòi hỏi thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về chuyên môn lẫn tinh thần, bản lĩnh.
Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam dịp cuối năm khá bận rộn. Sau ASEAN Cup 2026 là FIFA AFF Cup 2026 và Vòng chung kết ASIAN Cup 2027 diễn ra tại Saudi Arabia vào đầu năm 2027. Tiếp đến là Vòng loại World Cup 2030 khu vực châu Á. Chủ tịch Trần Quốc Tuấn đánh giá cao vai trò trụ cột của những cầu thủ giàu kinh nghiệm, có nhiều cống hiến cho đội tuyển Việt Nam như Quang Hải, Hoàng Đức, Duy Mạnh, Văn Hậu, Văn Lâm… đồng thời kỳ vọng, những nhân tố mới trong đó có nhiều cầu thủ trẻ, cầu thủ nhập tịch và Việt kiều sẽ giúp huấn luyện viên Kim Sang-sik có thêm sự lựa chọn chất lượng để tăng cường sức mạnh cho đội tuyển.
Đội tuyển Việt Nam sẽ có các buổi tập tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 23/6 đến 1/7 trước khi lên đường sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 2 đến 14/7. VFF đã liên hệ và thu xếp để thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik có các trận đấu tập với các câu lạc bộ Hàn Quốc để rà soát lực lượng và hoàn thiện các phương án chiến thuật. Vào ngày 18/7, đội tuyển Việt nam sẽ có trận đấu giao hữu quốc tế với Myanmar trên sân vận động Thái Nguyên. Đây được xem là màn “tổng duyệt” của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik trước khi bước vào cuộc đua tại ASEAN Cup 2026.
Bóng đá Đông Nam Á đang chứng kiến rất nhiều thay đổi với xu hướng nhập tịch cầu thủ diễn ra mạnh mẽ ở các đội tuyển, đi đầu là Indonesia, Philippines, Malaysia, Thái Lan và gần đây là Campuchia, Lào, Timor Leste… Đội tuyển Việt Nam tập trung lần này cũng có 6 cầu thủ nhập tịch và cầu thủ gốc Việt - đông đảo nhất từ trước tới nay. Đặc biệt hàng tấn công với bộ 3 Xuân Son - Hoàng Hên - Tài Lộc, đều là các chân sút Brazil nhập tịch đã khẳng định được tài năng và giá trị sau quãng thời gian dài thi đấu cho các câu lạc bộ tại V.League.

ASEAN Cup 2026 diễn ra từ ngày 24/7 đến 26/8, thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt, các đội sẽ đá 2 trận trên sân nhà và 2 trận sân khách tại vòng bảng. Từ vòng bán kết sẽ áp dụng thể thức thi đấu loại trực tiếp sau 2 lượt trận trận sân nhà và sân khách. Đội tuyển Việt Nam với tư cách đương kim vô địch thi đấu tại bảng A, sẽ có trận mở màn với Timor Leste trên sân trung lập vào ngày 24/7, tiếp đến, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ trở về sân nhà Mỹ Đình để đón tiếp Singapore vào ngày 31/7 rồi sang Indonesia để đá trận “chung kết bảng A” tại sân Gelora Bung Karno vào ngày 3/8. Lượt trận cuối cùng tại bảng A, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Campuchia trên sân Mỹ Đình vào ngày 7/8.
Huấn luyện viên Kim Sang-sik lùi giờ ra sân tập để tránh nóng
Trong buổi tập đầu tiên của đội tuyển, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã quyết định cùng cầu thủ ra sân tập vào lúc 17 giờ, muộn hơn 30 phút so với lịch để nắng dịu bớt. Điều kiện thời tiết tại Hà Nội trong những ngày Hạ chí nắng nóng gay gắt, đội tuyển Việt nam tập trung đợt này lại đúng dịp World Cup 2026 đang sôi động nên ông Kim cùng ê kịp huấn luyện phải linh động để đảm bảo thể lực và duy trì sự tập trung trong các buổi tập với các cầu thủ.
Ở buổi tập đầu tiên, tiền vệ Việt kiều Ngô Đăng Khoa phải ở lại khách sạn nghỉ ngơi sau chặng đường di chuyển dài từ Australia để trở lại Việt Nam kịp hội quân. Ngoài ta, trung vệ Duy Mạnh cũng vắng mặt, trong khi tiền vệ trẻ Khuất Văn Khang phải tập riêng.
Do vừa mới tập trung trở lại nên Ban huấn luyện cho các cầu thủ tập nhẹ và tăng dần khối lượng vận động trong các buổi tập tiếp theo vào các buổi chiều tại sân tập của Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam đến ngày 1/7.