AS Roma thua sốc, bị loại ở tứ kết Cúp Quốc gia Italy

Rạng sáng 2/2 (giờ Hà Nội), Roma đã để thua Cremonese với tỷ số 1-2 ngay trên sân nhà ở tứ kết Cúp Quốc gia Italy.

Trước trận đấu thuộc khuôn khổ tứ kết Cúp quốc gia Ý, ít ai có thể nghĩ AS Roma có thể thất bại trước Cremonese. Thầy trò huấn luyện viên Mourinho đang có phong độ khá tốt và chỉ chịu thua trước Napoli đang thi đấu quá thăng hoa với tỷ số sát nút 1-2 (Serie A) ở trận gần nhất. Chưa kể, AS Roma còn được thi đấu trên sân nhà. Từ khi các giải đấu tái khởi động sau World Cup 2022, AS Roma chưa từng để thua trên sân Olimpico và thậm chí là giữ sạch lưới.

Trong khi đó, Cremonese khó có thể toàn tâm toàn ý cho cuộc đối đầu với AS Roma khi nguy cơ xuống hạng ở Serie A đã cận kề. Vào lúc này, Cremonese mới có 8 điểm sau 20 vòng đấu (đứng chót bảng), ít hơn vị trí trụ hạng gần nhất 10 điểm. Có nhiều nhận định cho rằng, đội bóng của huấn luyện viên Davide Ballardini sẽ buông Cúp Quốc gia để dồn sức cho đấu trường chính Serie A.

roma-1675300002.jpeg
Dybala vào sân từ băng ghế dự bị không thể giúp AS Roma thoát một trận thua

Tuy nhiên, Cremonese đã bỏ mặc những khó khăn ở Serie A để gây từ bất ngờ này đến bất ngờ khác tại Cúp quốc gia Ý. Cremonese thắng "hiện tượng" Napoli ở vòng 16 đội (hòa 2-2 và thắng 5-4 trên chấm luân lưu). Sau đó, họ tiếp tục đánh bại AS Roma với tỷ số 2-1 để giành quyền vào chơi ở bán kết Cúp quốc gia Ý gặp Fiorentina.

Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn, Roma có màn trình diễn tệ hại và để đối thủ vượt lên dẫn trước sau sai lầm của thủ thành Rui Patricio. Cựu sao Wolves phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền ở phút 28. Cyriel Dessers tận dụng để mở tỷ số cho Cremonese.

Chứng kiến Roma chơi bế tắc, huấn luyện viên Jose Mourinho đã nổi nóng và bỏ vào đường hầm khi hiệp 1 còn chưa khép lại. Sang đến đầu hiệp hai, "Người đặc biệt" thực hiện cùng lúc 4 sự thay đổi người. Paulo Dybala, Chris Smalling, Nemanja Matic và Nicola Zalewski được trao cơ hội.

Khi những toan tính của Mourinho còn chưa kịp phát huy hiệu quả, Roma đã nhận bàn thua thứ hai sau pha phản lưới của Zeki Celik ở phút 49.

Trong phần còn lại của trận đấu, "Giallorossi" dồn ép đối phương nhưng quá vô duyên trong khâu dứt điểm. Những gì đội chủ sân Olimpico làm được chỉ là bàn thắng muộn màng ở phút 90+4 được ghi bởi Andrea Bellotti. Roma thua 1-2 và tiếp tục lỡ hẹn với danh hiệu Cúp Quốc gia. Trong khi đó, Cremonese gặp Fiorentina ở bán kết.

Dù không tung ra sân lực lượng mạnh nhất ngay từ đầu nhưng việc để thua một đội bóng yếu hơn như Cremonese là điều không thể khiến huấn luyện viên Mourinho hài lòng. Bị loại ở tứ kết Cúp Quốc gia Ý, AS Roma giờ sẽ tập trung để đua tốp 4 Serie A và nỗ lực ở Europa League.

Bảo Ngọc